MÂY TRÔI LƠ LỬNG ĐÂY ẠAA, THEO LỊCH ĐĂNG THÌ HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU NĂM 2025 MÀ LẠI NGAY CHAP CHÍNH THỨC THÀNH ĐÔI NÊN CHAP NÀY DÀI HƠN BÌNH THƯỜNG, SAU CHAP NÀY TIME SKIP NHIỀU HƠN ĐỂ 2 BÉ NÓ QUA THỜI GIAN CẤP 3, SAU ĐÓ MẤY CẢNH MOA MOA CHỤT CHỤT H SẼ CÓ NHAAA.
Nhưng chẳng ai đáp lại.
Thiên Vân giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ hắt ánh sáng mờ mờ lên bức tường.
Cô đưa tay chạm lên má, nơi mà trong giấc mơ, bàn tay cậu đã chạm vào. Cảm giác đó chân thật đến mức cô không khỏi bối rối.
“Cái gì thế này…” Cô lẩm bẩm, vùi đầu vào gối, nhưng không tài nào gạt được nụ cười dịu dàng và ánh mắt chân thành của cậu ra khỏi tâm trí.
Trong lòng cô, một cảm giác vừa xa lạ vừa ấm áp dần nhen nhóm, len lỏi từng chút vào trái tim cô.Hơn 10 giờ tối, căn nhà im lìm, đèn bên nhà đối diện cũng đã tắt từ lâu. Thiên Vân nằm trên giường, đôi mắt lơ đãng nhìn lên đồng hồ. Không biết nghĩ gì, cô cầm điện thoại lên và bấm gọi cho Bảo An.
Chỉ đến hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:
“Ừm.”
“Cậu còn thức chứ?” Cô hỏi, giọng khàn nhẹ vì vừa thức dậy, trong trẻo đến lạ.
Bảo An khựng lại, tim bỗng chậm đi vài nhịp. Anh thở ra một hơi dài, giọng trách yêu:
“Câu nói này của cậu có thể khiến tôi mất ngủ cả đêm đấy, thật là.”
“Nếu không ngủ được thì ra ngoài đi dạo một chút không?”
Lời đề nghị của cô khiến anh ngẩn người. Đây là lần đầu tiên Thiên Vân chủ động rủ anh đi đâu đó, lại còn vào giờ này.
“Hạ Thiên Vân, cậu muốn lấy mạng tôi à? Cậu như này là ép tôi không thể kiên nhẫn thêm nữa đấy.” Anh trêu chọc, nhưng trong lòng không giấu nổi sự vui sướng.
“Vậy cậu có đi không? Hay để tôi rủ người khác?” Cô cố tình thách thức.
Anh cười nhẹ, trầm giọng đáp:
“Thay đồ đi. Tôi qua ngay.”
Bảo An đến nơi chỉ trong vài phút. Thiên Vân bước ra trong bộ đồ giản dị: áo thun form rộng, quần short họa tiết hoạt hình, mái tóc búi cao để vài lọn rơi tự nhiên, đôi môi còn bóng nhẹ lớp son dưỡng. Cô trông vừa đáng yêu, vừa khiến người khác không thể rời mắt.
Cô đi trước, dẫn anh đến công viên gần khu dân cư. Đã khuya nên nơi đây khá vắng vẻ, chỉ có vài nhân viên bảo vệ đứng rải rác. Cô chọn một băng ghế khuất sau bụi hoa lớn và ngồi xuống, để lại Bảo An bất lực theo sau.
Anh ngồi xuống cạnh cô, cởi áo khoác đắp lên đôi chân trắng nõn của cô.
“Tạ Bảo An.”
“Hửm?”
“Nếu tôi lại tránh mặt cậu, cậu có buồn không?”
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút bất mãn:
“Đừng có nếu. Cũng đừng hỏi những câu như thế nữa.”
Cô im lặng một lúc, rồi lại gọi tên anh:
“Tạ Bảo An.”
“Tôi đây.”
“Bảo An.”
“Ừm.”
Cô quay qua, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, giọng lí nhí:
“Tôi cũng thích cậu. Đừng buồn nữa, được không?”
Nói xong, cô nhón người, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước rồi quay lại ngồi như cũ.
Bảo An ngẩn người, ánh mắt không tin nổi nhìn cô gái trước mặt. Cô thật sự muốn lấy mạng anh rồi!
Không kìm được nữa, anh đưa tay ra sau gáy cô, kéo sát lại. Nụ hôn lần này không còn là chuồn chuồn lướt nước, mà là một nụ hôn đầy dịu dàng và mạnh mẽ. Anh khẽ cắn môi cô, rồi mút nhẹ, tận hưởng từng giây phút ngọt ngào. Đầu lưỡi anh chạm nhẹ vào môi cô, thăm dò, cho đến khi cô bất giác mở miệng.
Tim Thiên Vân đập loạn nhịp, như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Không biết bao lâu trôi qua, có thể là một phút, cũng có thể là cả một thế kỷ. Anh buông cô ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần. Hơi thở hai người quấn quýt, gương mặt cô đỏ bừng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
Bảo An cúi sát, giọng nói dịu dàng như lông vũ lướt qua tai cô:
“Vân Vân, thế này mới là hôn.”
Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm mang theo một chút trêu chọc:
“Tôi thích cậu.”
Cô bối rối đáp lí nhí:
“Tôi… lần đầu thân mật với người khác… chưa chuẩn bị tinh thần.”
Là nụ hôn đầu của cô, cũng là nụ hôn đầu của anh.
Bảo An phì cười, không ngờ cô lại đáng yêu đến thế. Anh nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, khi thấy cô định nói gì đó, liền nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn nữa. Lần này anh chỉ nhẹ nhàng chạm môi cô, nhưng vẫn đủ để khiến cô hoảng hốt.
“Lần thứ hai rồi. Ổn hơn chưa?” Anh hỏi, ý cười lan khắp gương mặt.
Cô lắp bắp:
“Cậu… cậu… tôi không nói chuyện với cậu nữa. Tôi về đây!”
Cô vội đứng dậy định bỏ đi, nhưng anh nhanh chóng kéo tay cô lại. Dẫn cô đi thêm một đoạn, anh dừng lại trước một sạp hoa nhỏ gần đó, chọn một bó hoa ly bi hồng trắng.
Anh quay lại, đưa bó hoa cho cô, ánh mắt chân thành:
“Cho phép tôi làm bạn trai của cậu nhé? Xin lỗi vì đã thân mật trước khi tỏ tình, nhưng tôi không kìm được. Tôi muốn chuẩn bị một lời tỏ tình chỉnh chu hơn, nhưng đột ngột quá không kịp chuẩn bị. Hôm khác tôi bù lại, được không?”
Thiên Vân nhìn bó hoa trên tay, trái tim như tan chảy. Cô biết mình đã hoàn toàn bị anh “hạ gục”.
Cô lí nhí đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
“Cậu… tôi đồng ý.”
Cô quay người bỏ đi trước, nhưng không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi. Bảo An đứng khựng lại một lúc, cười khờ khạo vài giây rồi nhanh chóng đuổi theo cô.