Đến nội dung chính

Chương 25: Để cậu ấy xử lý

admin 618 Chữ Cài Đặt

“Không có gì đâu.” Họ đồng thanh nói, nhưng ánh mắt như chứa đựng một bí mật riêng. Ngọc Châu hậm hực: “Ê, không nói rõ là tôi đồn lung tung đấy nhé!”

Hai người họ chỉ lắc đầu, tiếp tục trao đổi bài như thể những ngày đối đầu gay gắt chưa từng tồn tại.

Từ bàn sau, Minh Đức chống cằm, nhướng mày hỏi lớn: “Hôm qua hai người các cậu làm gì ở trong nhà đa năng vào lúc tối như vậy hả? Nếu không phải tôi và Thời Ôn còn ở lại chơi bóng thì các cậu định ở trong đó đến khi nào”

Lời nói của Minh Đức ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp. Các ánh mắt tò mò đồng loạt đổ dồn về phía hai người.

Thời Ôn đang ngồi gần đấy cũng lên tiếng “ Sau đó tự dưng 2 đứa đang ghét nhau giờ lại thành bạn , còn ngồi chỉ bài cho nhau, mờ mờ ám ám.”

Linh Nhi , Ngọc Minh và Thái Hàn đều không hẹn mà gặp đều quay lại nhìn Thiên Vân đồng thanh hỏi “ Chuyện gì hot?”
Bảo An nhích ghế ra phía sau, nhìn vào Linh Nhi

“Tên đàn anh câu lạc bộ guitar lớp 12 của cậu nhốt chúng tôi trong đấy”

Linh Nhi trố mắt, quay sang nhìn Thiên Vân như để xác minh. Thiên Vân chỉ gật đầu, ngầm thừa nhận.

“Trời , Vân Vân bé của chị có sao không? Chị định đùa chơi với tên đấy thôi ai ngờ nó là người như vậy để chị giải quyết nó cho cưng nhé?”

Linh Nhi chạy vội lại bàn của Thiên Vân ôm cô , Bảo An khó chịu nhích người né sang một bên

“ Không sao , Bảo An nói để cậu ấy xử lý”

Đồng loạt nhiều mắt nhìn vào Bảo An như nhìn 1 cái gì đó rất khó tin

Cảm nhận được ánh mắt đó , anh đứng dậy bỏ ra ngoài , trong lớp mọi người cũng tiếp tục tra hỏi Thiên Vân nhưng cô chỉ trả lời qua loa , Thái Thiên Phú cũng đứng dậy ra khỏi lớp

Trên hành lang vắng vẻ của khu lớp 12, Bảo An đứng tựa vào lan can, ánh mắt dõi về phía xa, trầm ngâm suy nghĩ. Tiếng bước chân vang lên phía cầu thang, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Nhật Minh đang bước lên, không hề chú ý đến sự hiện diện của hắn.Bảo An lặng lẽ bước xuống, chặn anh ta ở góc khuất của hành lang.
“Nhật Minh.” Giọng nói của Bảo An vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Nhật Minh quay lại, hơi nhíu mày khi thấy Bảo An. “Gì đây? Cậu là ai mà chặn đường tôi?”

“Bảo An, lớp 10T1.” Bảo An bước đến gần hơn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Nhật Minh. “Tôi muốn nói chuyện với anh, về chuyện hôm qua ở nhà đa năng.”

Nhật Minh khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng nhếch môi cười nhạt. “Chuyện gì cơ? Tôi không nhớ mình có làm gì sai.”

Bảo An cười nhạt, không nói thêm mà rút điện thoại ra, lướt vài cái rồi đưa màn hình lên. Trong video, hình ảnh Nhật Minh cùng một cô gái khoá cửa nhà đa năng và bỏ đi hiện lên rõ mồn một.

“Anh định phủ nhận nữa không?” Bảo An hỏi, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng từng từ như dao cắt.

Nhật Minh hơi biến sắc, nhưng cố tỏ vẻ bình thản. “Cậu muốn gì? Chỉ là một trò đùa thôi. Con bé đó cũng đâu có bị gì.”