Sáng hôm sau, Hạ Thiên Vân đến lớp sớm, một phần vì cô chưa làm xong bài tập toán cô giáo giao hôm qua, phần vì muốn tránh đám đông ồn ào buổi sáng. Trong lớp mới chỉ có vài người, cô ngồi cặm cụi trên bàn, mắt dán vào quyển sách.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau.
“Thiên Vân, chiều nay cậu rảnh không?” Thái Thiên Phú hỏi, giọng có vẻ thoải mái. “Tôi có hai vé xem phim. Cậu đi với tôi được không?”
Cô ngẩng đầu lên, thoáng nhíu mày. “Chiều nay tôi có việc rồi.”
Thái Thiên Phú nhún vai, mỉm cười, không tỏ vẻ thất vọng. “Vậy tôi rủ người khác vậy. Chúc cậu một ngày vui vẻ.” Nói rồi anh ta quay đi, bước ra khỏi lớp.
Ngồi ở bàn bên cạnh, Bảo An nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại. Hắn khẽ liếc qua, ánh mắt dừng lại trên người Thiên Vân. Cô cúi đầu tiếp tục làm bài, khuôn mặt bình thản như không có gì xảy ra.
Một lúc sau, Bảo An thấy cô nhăn mặt, tay ôm bụng, vẻ mặt trông không ổn.
“Cậu sao thế?” Hắn hỏi, giọng không còn lạnh lùng như mọi khi.
“Không sao.” Cô đáp mà không nhìn lên. “Chắc đau bụng tí thôi. Đừng chọc tôi hôm nay, tôi không có sức đấu khẩu với cậu đâu.”
Hắn nhìn cô thêm một lát, rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp mà không nói thêm gì.
—
Khoảng 10 phút sau, khi lớp đã đông dần, Bảo An quay lại với một ly nước trên tay. Hắn đặt nó trước mặt Thiên Vân, ánh mắt không tỏ vẻ gì đặc biệt.
Cô ngẩng đầu lên, nhíu mày. “Cậu làm gì vậy?”
“Trà gừng đỏ.” Giọng hắn trầm đều. “Uống đi, bụng cậu đỡ đau.”
Ngọc Châu ở bàn trên lập tức chú ý. Cô nhướn mày, quay lại cười trêu. “Ủa? Bảo An mà mua nước cho Thiên Vân luôn á? Tui đang mơ đúng không?”
“Chắc cảm động lắm đây.” Trương Thời Ôn thêm vào, đôi mắt đầy tò mò.
Thiên Vân nhìn ly nước, rồi nhìn Bảo An. “Cậu… có ý gì đây? Định giở trò gì à?”
“Cậu nghĩ tôi thừa hơi thế à?” Hắn khoanh tay, bình thản đáp. “Chẳng phải đã nói làm hòa rồi sao? Bạn bè giúp nhau một chút thôi.”
Ngọc Châu nghe vậy thì càng cười khoái chí. “Bạn bè cơ đấy! Tụi tui không nghe nhầm chứ? Thiên Vân và Bảo An mà làm bạn á?”
Thiên Vân cảm thấy hơi ngượng, vội xua tay. “Thôi, thôi. Uống là được chứ gì. Cậu không cần nói nhiều thế.”
Cô cầm ly nước lên uống một ngụm, không quên liếc hắn. “Nếu có gì lạ thì cậu coi chừng đấy.”
Bảo An mỉm cười, không đáp, nhưng tai hắn lại đỏ ửng.
—
Giờ ra chơi, Thiên Vân vẫn loay hoay với bài tập toán khó nhằn. Nhìn mớ số liệu rối rắm, cô khẽ nhăn mặt, chống cằm thở dài.
Bảo An ngồi kế bên, liếc thấy liền lên tiếng. “Chỗ đó sai rồi.”
Cô ngẩng lên, cau mày. “Sai chỗ nào?”
Hắn chỉ vào bài làm. “Đây này. Phải nhân thêm hệ số chỗ này. Cậu quên mất.”
Thiên Vân lẩm bẩm gì đó, rồi cãi lại. “Làm gì có! Để tôi kiểm tra lại đã.”
Bảo An nhún vai. “Tùy cậu. Nhưng nếu không tin thì nhìn bài tôi đi.”
Hắn đặt quyển vở của mình lên bàn cô. Thiên Vân cầm lấy, nhìn qua bài giải cẩn thận từng bước.
“Được rồi, cậu đúng.” Cô miễn cưỡng thừa nhận, ánh mắt vẫn dán vào bài giải. “Nhưng sao cậu làm nhanh thế?”
“Không phải. Tôi chỉ tập trung hơn cậu thôi.” Hắn đáp tỉnh bơ.
“Cậu nói vậy là đang chê tôi à?” Thiên Vân liếc nhìn hắn, đôi mắt híp lại đầy cảnh giác.
“Đâu có.” Hắn nhếch môi cười nhẹ. “Chỉ là sự thật thôi mà.”
“Được rồi, cảm ơn.” Cô làu bàu, nhưng môi khẽ nhếch lên nụ cười nhỏ.
Ngọc Châu từ xa vẫn không buông tha. “Này này, hai người sao tự dưng thân thiết thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Bảo An và Thiên Vân nhìn nhau, cả hai đều cố nén cười.