Tiếp đó, Bạch gia chủ đích thân viết xuống văn khế đoạn tuyệt quan hệ. Từng nét bút nặng nề như muốn rỉ máu.
Viết xong, lão gần như dùng hết sức lực ném thẳng tờ giấy về phía Bạch Cẩn Ngôn.
“Cầm lấy!”
Giọng nói khàn đặc, mang theo sự phẫn nộ và bất lực đến cực điểm.
“Cầm hết đồ của các ngươi rồi cút khỏi đây!”
“Đời này… đừng để ta nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa!”
Bạch Cẩn Ngôn bình thản nhận lấy, trên mặt không hề có vẻ tức giận. Hắn dùng tinh thần lực kiểm tra chiếc nhẫn không gian, xác nhận bên trong không có vấn đề gì mới cẩn thận cất văn khế vào ngực áo. Sau đó, hắn vung tay thu toàn bộ sính lễ vào không gian trữ vật.
Động tác lưu loát đến mức đám gia đinh đứng gần đó nhìn mà trợn mắt há mồm.
Xong xuôi, Bạch Cẩn Ngôn mới ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo vài phần ý cười.
“Nể tình huynh đệ một hồi, ta tặng Bạch Hạo ca ca một câu.”
Hắn dừng lại một chút rồi thong thả nói:
“Nếu muốn lấy lòng mỹ nhân thì nên dùng tiền của mình. Dùng đồ ăn cắp đi tặng người khác… thật sự rất mất mặt.”
Sắc mặt Bạch Hạo lập tức xanh mét.
Câu nói ấy chẳng khác nào một cái tát nữa giáng thẳng vào mặt gã, khiến gương mặt vốn đã khó coi càng trở nên vặn vẹo.
Bạch Cẩn Ngôn lại chẳng buồn để tâm đến phản ứng của đối phương. Hắn quay sang nhìn Sở Mặc Uyên, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Đi thôi.”
Hắn liếc nhìn đại sảnh phía sau, rồi khẽ thở dài.
“Ở thêm nơi này một lúc nữa, ta sợ bản thân sẽ bị ngột ngạt đến chết mất.”
Sở Mặc Uyên nghe vậy liền bật cười, tâm trạng vốn đã cực kỳ sảng khoái lại càng tốt hơn. Y khinh bỉ liếc nhìn Bạch Hạo và Tố Tố, hừ lạnh một tiếng rồi ngẩng cao đầu bước ra ngoài, bộ dạng chẳng khác nào một con công nhỏ vừa đánh thắng trận.
…
Ánh nắng ban mai xuyên qua cổng lớn Bạch phủ, phủ xuống mặt đất một màu vàng óng.
Ngay khi bước chân ra khỏi nơi ngột ngạt ấy, Bạch Cẩn Ngôn mới âm thầm thở ra một hơi. Từ lúc xuyên tới đây cho đến giờ, hắn gần như chưa từng có một khoảnh khắc nào được thả lỏng.
Từng lời nói, từng phản ứng, từng nước cờ đều phải tính toán thật kỹ. Chỉ cần đi sai một bước, người chết rất có thể sẽ là hắn.
Bởi vậy, khi tinh thần vừa thả lỏng, cơn suy yếu tích tụ từ thân thể nguyên chủ lập tức kéo tới như thủy triều.
Trước mắt hắn bỗng tối sầm.
Bước chân loạng choạng, cả người suýt nữa ngã nhào xuống bậc đá.
Đúng lúc ấy, một cánh tay nhỏ nhắn nhưng hữu lực đột ngột vòng qua eo hắn, kịp thời đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể.
Sở Mặc Uyên cau mày, miệng vẫn không quên càu nhàu:
“Mới oai phong được có một lát, giờ đã mềm nhũn thành bộ dạng này rồi.”
“Đồ phế vật.”
“Yếu như gió thổi cũng bay mà còn thích ra vẻ.”
Bạch Cẩn Ngôn dựa nhẹ lên vai y. Mùi huân hương thanh nhã quen thuộc lập tức tràn vào khoang mũi, khiến khóe môi hắn bất giác cong lên.
“Đúng vậy.”
“Ta yếu lắm.”
Hắn khẽ nhắm mắt, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.
“Vừa rồi còn liều mạng giúp em đòi lại sính lễ. Xem ra nửa đời sau… chỉ có thể nhờ Sở thiếu gia nuôi ta thôi.”
Sở Mặc Uyên lập tức đỏ bừng cả tai.
“Ai… ai thèm nuôi ngươi!”
Y tức giận định buông tay, nhưng đúng lúc ấy, một giọt máu đỏ tươi bất ngờ tràn ra nơi khóe môi Bạch Cẩn Ngôn.
Sở Mặc Uyên khựng lại.
Động tác cứng đờ giữa không trung.
Cuối cùng, bàn tay đang đỡ bên hông hắn chẳng những không buông ra mà còn siết chặt thêm vài phần. Y quay mặt đi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Phiền chết đi được.”
“Đúng là nhặt về một cái ấm sắc thuốc.”
Thế nhưng, bước chân của y lại vô thức chậm lại, để người bên cạnh có thể dựa vào mình thoải mái hơn.
Dưới ánh nắng ban mai, một người nửa dìu, một người nửa dựa, chậm rãi rời khỏi Bạch phủ.
Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ tưởng chừng đầy oan nghiệt này, về sau lại trở thành đoạn nhân duyên khiến cả Thương Lan Đại Lục phải ngưỡng mộ.