Đến nội dung chính

Chương 9

admin 641 Chữ Cài Đặt

Bạch Cẩn Ngôn vừa bước qua ngưỡng cửa đại sảnh, ánh mắt lướt qua những cột trụ chạm khắc tinh xảo cùng vô số vật trang trí quý giá được bày biện khắp nơi.

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc.

Phần lớn sự phồn hoa trước mắt này đều được vun đắp từ tài sản mà phụ mẫu nguyên chủ để lại.

Vậy mà những kẻ ngồi đây lại có thể ung dung hưởng thụ như thể đó vốn là thứ thuộc về mình.

Quả thật chẳng biết xấu hổ là gì.

Ngồi ở vị trí chủ tọa là Bạch gia chủ.

Khuôn mặt vuông vức, thần sắc nghiêm nghị, thoạt nhìn giống một trưởng bối chính trực đáng kính.

Chỉ tiếc Bạch Cẩn Ngôn biết rõ phía sau vẻ ngoài đạo mạo ấy là sự tham lam và tính toán đến tận xương tủy.

Bên cạnh lão là Bạch phu nhân.

Một thân gấm vóc sang trọng, trâm ngọc đầy đầu.
Khóe môi bà ta luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt nhìn về phía hai người lại chẳng hề che giấu sự khinh miệt.

Xung quanh còn có vài vị trưởng lão Bạch gia đang ngồi uống trà.

Từng ánh mắt dò xét đổ dồn tới, như thể đang chờ xem trò vui.

“Còn đứng đó làm gì?”

Bạch phu nhân lên tiếng trước.

Đầu ngón tay đeo hộ giáp vàng khẽ gõ lên tay vịn ghế.

“Thấy trưởng bối mà không biết hành lễ sao?”

“Dâng trà đi.”

Giọng điệu cao ngạo đến mức gần như là ra lệnh.

Sở Mặc Uyên nghe vậy liền bật cười lạnh.

Y đứng thẳng người, cằm khẽ nâng lên.

Ánh mắt nhìn đám người Bạch gia chẳng khác nào nhìn một đống rác rưởi.

“Hành lễ?”

“Chỉ bằng các người?”

Khóe môi y nhếch lên đầy châm biếm.

“Một đám người dùng thủ đoạn tráo đổi tân lang, lừa hôn gạt cưới.”

“Ta còn chưa tính sổ với các người.”
“Nay lại muốn ta quỳ xuống dâng trà?”

“Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Sắc mặt Bạch phu nhân lập tức trở nên khó coi.

Bà ta đập mạnh bàn trà.

“Hỗn xược!”

“Một Song nhi mà cũng dám lên mặt trước Bạch gia?”

Ánh mắt bà ta đầy ác ý.

“Ngươi thật sự cho rằng Bạch Hạo nhà ta coi trọng ngươi sao?”

“Nếu không phải Sở gia có chút giá trị lợi dụng, loại người không ra nam không ra nữ như ngươi làm sao bước nổi qua cổng Bạch gia?”

“Hiện giờ gả cho một tên phế vật Hạ phẩm.”

“Ngược lại cũng xem như xứng đôi vừa lứa.”

Không khí trong đại sảnh lập tức lạnh xuống.

Bạch Cẩn Ngôn khẽ nheo mắt.

Hắn có thể cảm nhận rõ thân thể Sở Mặc Uyên đang run lên.

Không phải vì sợ.

Mà vì tức giận.

Nốt chu sa giữa trán y bừng sáng.

Từng tia linh lực nóng rực lan ra quanh người.

“Ngươi muốn chết!”

Một tiếng quát vang lên.
Ngay sau đó, Sở Mặc Uyên bước mạnh về phía trước.

[Ầm!]

Chiếc bàn gỗ lim đặt trước mặt Bạch phu nhân bị một cước đá văng.

Mặt bàn nổ tung giữa không trung.

Mảnh gỗ vỡ vụn bắn tứ phía.

Chén trà và ấm trà đồng loạt hất tung lên cao.

Nước trà nóng hổi đổ thẳng xuống người Bạch phu nhân.

“A!!!”

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp đại sảnh.

Bạch phu nhân ôm mặt lảo đảo lùi lại.

Bộ y phục lộng lẫy lập tức trở nên nhếch nhác.

“Làm càn!”

Tiếng gầm giận dữ của Bạch gia chủ vang lên như sấm.

Ngay khoảnh khắc ấy.

Một cỗ uy áp khổng lồ ầm ầm giáng xuống.

Không khí trong đại sảnh như đông cứng lại.

Uy thế thuộc về Hồn Tướng cảnh khiến mặt đất cũng khẽ rung chuyển.

Bạch gia chủ đứng bật dậy.

Ánh mắt lạnh lẽo như dao.

“Người đâu!”

“Bắt hắn lại cho ta!”

“Lập tức đánh gãy hai chân rồi nhốt vào sài phòng!”

Lão nhìn Sở Mặc Uyên như nhìn một người chết.

“Ta muốn xem Sở gia còn mặt mũi nào đến đây đòi người!”