Ánh bình minh nhàn nhạt len qua những khoảng trống trên khung cửa đã cháy sém, rải từng vệt sáng lốm đốm xuống nền nhà phủ đầy tro bụi.
Bạch Cẩn Ngôn chậm rãi mở mắt.
Suốt một đêm qua, hắn gần như không ngủ. Sau khi bình tĩnh lại, hắn chỉ ngồi dựa vào ghế, thử vận chuyển chút linh khí ít ỏi trong cơ thể để làm dịu những cơn đau nơi lồng ngực.
Thân thể này yếu hơn hắn tưởng rất nhiều.
Kinh mạch bế tắc, khí huyết hư nhược, ngay cả việc dẫn dắt một tia linh khí cũng vô cùng khó khăn.
May mà thương thế không quá nghiêm trọng.
Ít nhất vẫn chưa đến mức không thể cử động.
Hắn khẽ thở ra một hơi rồi đưa mắt nhìn sang phía đối diện.
Sở Mặc Uyên đang gục đầu bên mép bàn.
Hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở không mấy ổn định.
Bộ hỉ phục đỏ thẫm trên người y đã trở nên nhăn nhúm sau một đêm giằng co. Ngay cả vẻ sắc bén thường ngày cũng dịu đi đôi chút, chỉ còn lại sự mệt mỏi khó giấu.
Bạch Cẩn Ngôn nhìn y một lúc.
Trong nguyên tác, Sở Mặc Uyên luôn xuất hiện với dáng vẻ kiêu ngạo và nóng nảy, như thể chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.
Nhưng suy cho cùng, y cũng chỉ mới mười bảy tuổi.
Bị người khác đem hôn sự ra đùa cợt ngay trong ngày thành thân, đổi lại là bất kỳ ai cũng khó lòng giữ được bình tĩnh.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thầm thở dài.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
“Tiểu thiếu gia! Phu nhân truyền hai vị đến sảnh chính dâng trà!”
Giọng nói vọng vào không hề có vẻ cung kính, ngược lại còn lộ ra vài phần hả hê như đang chờ xem trò vui.
Sở Mặc Uyên lập tức bừng tỉnh.
Đôi mắt phượng vừa mở ra đã hiện lên tia lạnh lẽo.
Y đứng bật dậy.
Lửa giận vốn bị đè nén suốt đêm dường như lại có dấu hiệu bùng lên.
“Dâng trà?”
Y nghiến răng.
“Bọn chúng thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt đến vậy sao?”
Bàn tay vừa nhấc lên, linh lực đã bắt đầu dao động.
Bạch Cẩn Ngôn nhanh chân bước tới.
Hắn đặt tay lên cổ tay đối phương.
Lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da hơi lạnh khiến Sở Mặc Uyên thoáng khựng lại.
“Đừng nóng giận.”
Giọng nói của Bạch Cẩn Ngôn vẫn bình tĩnh như thường.
Hắn thuận tay vuốt phẳng nếp gấp trên tay áo của đối phương rồi mới chậm rãi nói:
“Người ta đã dựng sân khấu từ sớm.”
“Nếu không đến xem thử, chẳng phải sẽ phụ lòng họ sao?”
Khóe môi hắn hơi cong lên.
Ý cười rất nhạt.
Nhưng lại khiến người khác có cảm giác mọi chuyện vẫn nằm trong tính toán của hắn.
“Đi thôi.”
“Chúng ta cũng nên gặp những người đã bỏ công chuẩn bị vở diễn này.”
Sở Mặc Uyên trừng hắn một cái.
Sau vài nhịp thở, linh lực quanh người cũng dần ổn định trở lại.
“Ai thèm đi cùng ngươi.”
Y hừ lạnh.
“Đừng tưởng nói được vài câu là bổn thiếu gia sẽ nghe lời.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng y vẫn quay người bước ra ngoài trước.
Bạch Cẩn Ngôn nhìn bóng lưng ấy, bất giác bật cười.
Rõ ràng đã nguôi giận hơn nhiều rồi.
Hắn phủi nhẹ lớp tro bụi còn bám trên tay áo, thong thả đi theo sau.
…
Sảnh chính của Bạch gia được xây dựng vô cùng bề thế.
Những cây cột lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo vươn cao chống đỡ mái điện. Nền đá cẩm thạch sáng bóng phản chiếu ánh sáng ban mai, khiến cả đại sảnh toát lên vẻ xa hoa không hề che giấu.