Đến nội dung chính

Chương 5

admin 569 Chữ Cài Đặt

Phủi đi vài hạt tàn tro vương trên vạt hỉ phục đỏ thẫm, hắn ngẩng đầu, bình thản đón lấy ánh mắt rực lửa của Sở Mặc Uyên.

Sự điềm tĩnh ấy dường như nằm ngoài dự liệu của y.

Vị thiếu gia kiêu ngạo hơi khựng lại, bàn tay đang nắm roi lửa vô thức siết chặt. Trong ấn tượng của y, tên phế vật mang tư chất Hạ phẩm này luôn khép nép, rụt rè, đi đâu cũng cúi gằm mặt, đến thở mạnh còn không dám.

Thế nhưng, người đang đứng trước mặt y lúc này lại hoàn toàn khác.

Dẫu sắc mặt vẫn tái nhợt, khóe môi còn vương vệt máu tươi, nhưng thần thái lại trầm ổn lạ thường. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy chẳng mảy may để lộ chút hoảng loạn hay sợ hãi. Trái lại, nó bình tĩnh đến mức tựa như đã nhìn thấu vạn sự trên đời.

Bạch Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Hỉ phòng lúc này đã quá nửa chìm trong biển lửa. Nếu cứ để Sở Mặc Uyên tiếp tục trút giận, chẳng mấy chốc nơi đây sẽ bị thiêu rụi. Tới lúc đó, Bạch gia chắc chắn sẽ mượn cớ đổ mọi trách nhiệm lên đầu Sở gia, đường hoàng nuốt trọn số sính lễ khổng lồ.

Đó cũng chính là diễn biến từng xảy ra trong nguyên tác.

Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi bước qua chiếc ghế gãy đổ, tiến về phía bàn tròn giữa phòng – nơi may mắn chưa bị ngọn lửa liếm tới.

Trên mặt bàn vẫn đặt bộ trà giao bôi bằng ngọc, nhưng nước bên trong từ lâu đã nguội ngắt.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sở Mặc Uyên, Bạch Cẩn Ngôn thong thả nhấc ấm, rót cho mình một chén. Tiếng nước trong trẻo rót xuống lọt thỏm giữa âm thanh lửa cháy lách tách, lại nghe rõ mồn một giữa khung cảnh hỗn loạn.

Hắn nâng chén lên môi, nhấp một ngụm để xoa dịu cổ họng đang khô rát vì khói, đoạn từ tốn cất lời:
“Em có đập phá thêm nữa, thậm chí đánh chết ta ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Kẻ đắc lợi cuối cùng không phải em, mà là đám người Bạch gia ngoài kia.”

Nghe thấy hai tiếng “ta” và “em”, sự phẫn nộ của Sở Mặc Uyên nháy mắt bùng lên. Nốt chu sa giữa trán y như càng thêm rực đỏ.

Y vung mạnh roi lửa. Một luồng nhiệt nóng rực xé gió lao tới, sượt qua gò má Bạch Cẩn Ngôn chỉ trong tấc gang.

“Câm miệng!”

Sở Mặc Uyên gầm lên: “Một tên phế vật như ngươi lấy tư cách gì xưng hô với ta như thế? Hôm nay bổn thiếu gia có đập nát cái Bạch phủ này, cũng phải xem bọn chúng dám làm gì ta!”

Bạch Cẩn Ngôn không hề chớp mắt. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào Sở Mặc Uyên:

“Sở gia quả thực không dễ chọc, nhưng hiện giờ em đang đứng trên địa bàn của Bạch gia, ngay giữa Thanh Thạch Trấn này.”
Hắn ngừng một nhịp, nói tiếp:

“Gia chủ hiện tại của Bạch gia, đại bá của ta, vốn là một Hồn Tướng tam tinh – cao hơn em cả một đại cảnh giới. Em thật sự cho rằng với tu vi Hồn Sư tam tinh hiện tại, có thể toàn mạng rời khỏi đây mà không phải trả giá sao?”