Đến nội dung chính

Chương 4

admin 513 Chữ Cài Đặt

Tựa như có ai dùng lưỡi dao sắc bén rạch ngang màn sương dày đặc trong đầu hắn.

[Ầm!]

Một lượng ký ức xa lạ bất ngờ tràn tới.

Hàng loạt hình ảnh lướt qua trước mắt Bạch Cẩn Ngôn.

Một đứa trẻ mất phụ mẫu từ khi còn nhỏ.

Một thiếu niên sống nhờ dưới mái nhà người khác.

Những ánh nhìn xem thường.

Những lời mỉa mai không dứt.

Cùng quãng thời gian dài đằng đẵng sống trong Bạch gia nhưng chưa bao giờ thực sự được xem là người nhà.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở đêm nay.

Nguyên chủ bị chuốc thuốc mê, khoác lên người bộ hỉ phục đỏ thẫm rồi đưa vào căn phòng này thay cho Bạch Hạo.

Bạch Cẩn Ngôn khựng lại.

Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Hắn xuyên sách rồi.

Không những vậy, còn xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết máu chó vừa đọc trước khi chết.

Mà thân phận hiện tại lại chính là tên pháo hôi cùng tên cùng họ với hắn.
Nhân vật sống chưa nổi ba chương đầu.

Khóe môi Bạch Cẩn Ngôn khẽ co giật.

Đúng là chẳng biết nên khen hay chê vận may của mình nữa.

Nhưng điều khiến hắn đau đầu hơn cả là thời điểm xuất hiện.

Nếu ký ức trong đầu không sai…

Đây chính là đêm tân hôn.

Cũng là đêm nguyên chủ suýt mất mạng dưới cơn thịnh nộ của Sở Mặc Uyên.

Thế nhưng không hiểu sao hắn lại xuyên đến đây ngay lúc này.

Nếu hắn đã ở trong cơ thể của nguyên chủ…

Vậy chủ nhân của cơ thể này đi đâu rồi?

[Vụt!]

Một đoạn kí ức mờ nhạt nhanh chóng xẹt ngang qua…

Cơ thể nguyên chủ vốn yếu ớt.

Lại vừa trúng một roi linh lực.

Không chịu nổi thương thế cùng cú sốc tinh thần nên đã tắt thở ngay tại chỗ.

Nhờ vậy hắn mới có cơ hội tỉnh lại trong thân xác này.

“Nói!”

Tiếng quát lạnh lùng kéo Bạch Cẩn Ngôn trở về thực tại.
Sở Mặc Uyên bước lên một bước.

Cây roi lửa trong tay bất ngờ quất xuống.

[Bốp!]

Mặt đất nổ tung ngay bên cạnh hắn.

Gỗ vụn văng khắp nơi.

Một vết cháy đen kéo dài trên nền nhà.

Hơi nóng ập tới khiến da đầu Bạch Cẩn Ngôn tê rần.

“Nói cho ta biết.”

“Bạch Hạo đang ở đâu?”

Ánh mắt Sở Mặc Uyên lạnh như băng.

Uy áp của một Hồn Sư tam tinh lập tức bao trùm cả căn phòng.

Cơ thể gầy yếu của nguyên chủ không khỏi run lên.

Nhưng Bạch Cẩn Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hắn hiểu vì sao Sở Mặc Uyên lại tức giận đến vậy.

Bị tráo đổi tân lang ngay trong ngày thành thân.

Bị cả Bạch gia coi như kẻ ngốc để qua mặt.

Đổi lại là bất kỳ ai cũng khó có thể bình tĩnh.

Nếu là nguyên chủ, có lẽ đã sớm hoảng sợ đến bật khóc.

Nhưng hắn thì không.

Hít sâu một hơi, Bạch Cẩn Ngôn chống tay xuống sàn.
Cơn đau nơi lồng ngực lập tức truyền tới.

Sắc mặt hắn trắng bệch đi trong thoáng chốc.

Dù vậy, hắn vẫn nghiến răng chịu đựng.

Từng chút một đứng dậy.

Cho đến khi có thể đứng thẳng trước mặt Sở Mặc Uyên.