Phó Tú Niên xua tay:
“Cứ để tự ta uống.”
Nàng cố gắng ngồi dậy, nhận lấy bát thuốc từ tay Tiểu Ý rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Tiểu Ý nhận lại bát thuốc, một giọt cũng không còn. Nàng không khỏi ngạc nhiên.
Thiếu phu nhân sợ đắng nhất. Mỗi lần uống thuốc, nàng đều phải dỗ dành, khuyên nhủ hồi lâu. Vậy mà bát thuốc lần này, ngay cả nàng ngửi thôi cũng thấy khó chịu, thiếu phu nhân lại không hề nhíu mày, cứ thế uống hết sạch.
Phó Tú Niên nhìn Tiểu Ý.
Nha đầu này vẫn đơn thuần như vậy, vui buồn gì cũng đều hiện rõ trên mặt. Cũng vì thế mà kiếp trước nàng mới bị Tiền Vân Nương nắm được điểm yếu, đuổi khỏi Quý gia.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Ít nhất còn hơn để nàng đi theo mình rồi mất cả mạng.
Nghĩ đến kiếp trước, trong cả Quý gia rộng lớn như vậy, chỉ có nha đầu này từng thật lòng bênh vực nàng, không rời không bỏ. Trong lòng Phó Tú Niên bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp.
Kiếp này, nàng nhất định phải thay đổi số phận của mình và cả Tiểu Ý.
Phó Tú Niên đưa tay về phía nàng:
“Tiểu Ý, đỡ ta dậy, ta muốn thay quần áo.”
“Bên ngoài đang mưa to, thiếu phu nhân muốn ra ngoài sao?”
Tiểu Ý không đồng ý, lo lắng nhìn Phó Tú Niên. Thiếu phu nhân đã bệnh nhiều ngày, sức khỏe vừa mới khá hơn một chút. Nếu chẳng may dầm mưa rồi lại đổ bệnh thì phải làm sao?
Phó Tú Niên khẽ vuốt những nếp nhăn trên tà áo, khóe môi cong lên rất nhẹ.
“Ta đã mấy ngày chưa đi thỉnh an mẫu thân.”
“Lão phu nhân đã dặn, bảo người cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày nay không cần đến thỉnh an.”
Tiểu Ý vừa nhắc lại lời của lão phu nhân, vừa cảm khái:
“Lão phu nhân của chúng ta đúng là người tốt. Mấy ngày nay bà vẫn luôn ở trong tiểu Phật đường, cầu phúc cho thiếu phu nhân!”
Nghe vậy, khóe môi Phó Tú Niên khẽ hạ xuống.
Ở nơi Tiểu Ý không nhìn thấy, nàng lộ ra một nụ cười nhạt.
Kiếp trước hình như cũng từng có chuyện như vậy.
Khi đó nàng cũng ngây thơ giống Tiểu Ý, bị những lời ngon ngọt và vẻ ngoài tử tế của Vạn thị che mắt, còn tưởng bà bà thật lòng lo lắng cho mình.
Bây giờ nghĩ lại, nàng chỉ thấy nực cười.
Nếu Vạn thị thật sự quan tâm đến bệnh tình của nàng, vậy tại sao suốt năm ngày qua, bà chưa từng đến nhìn nàng lấy một lần?
“Đi thôi. Đừng để bà bà phải chờ.”
Phó Tú Niên khoác thêm chiếc áo choàng, chậm rãi bước đến mở cửa.
May mà Quý gia không quá rộng, chỉ có hai sân. Chỗ nàng ở cách sân của Vạn thị cũng chỉ khoảng hai, ba chục trượng, đi qua đó chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Còn chưa đi đến bậc thang, trong phòng liền truyền ra tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, nhìn thấy Phó Tú Niên vén rèm lên, tiếng cười trong phòng đột nhiên im bặt, một nữ tử mười bốn, mười lăm tuổi, mặc áo khoác màu lam vội vàng đứng lên, tiến đến đỡ Phó Tú Niên, cười khanh khách nói: “Tẩu tử, thân thể của ngươi đã đỡ lên chút nào chưa? Ta đang nói với nương, chờ lát nữa sẽ đi sang thăm ngươi.”
Nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn như hoa trước mắt này, trong lòng Phó Tú Niên thật sự phức tạp.
Quý Cố Tiểu Yến, bé gái mồ côi từ trong bụng mẹ, khi nàng gả lại đây, tiểu cô nương này mới bảy tuổi, đúng là cái tuổi ngây thơ hồn nhiên, cả ngày đều vây quanh nàng vị tân tẩu tử này, thậm chí còn thường xuyên ăn vạ đòi vào trong phòng nàng, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ với nàng. Hai người phải nói là thân như tỷ muội cũng không quá. Khi Quý Cổ Thần mang theo Tiền Vân Nương trở về, cô em chồng này cũng là người thứ nhất nhảy ra chỉ trích Quý Cổ Thần, thậm chí còn cố ý hạ vài cái ngáng chân cho Tiền Vân Nương.
Nhưng cũng chính cô em chồng đã che chở cho nàng này, lại ở lúc cuối cùng cho nàng một đao trí mạng, đột nhiên quay giáo đứng về phía Tiền Vân Nương, làm chứng giả chỉ trích nàng có ý đồ bất chính, muốn đối phó với hài tử trong bụng của Tiền Vân Nương, cho nên bị Quý Cổ Thần lấy tội danh không có con, ghen tị hưu nàng.