Ở đây không ai là kẻ ngốc, nhìn thấy tình hình vừa rồi trong viện, mọi thứ đã trở nên rõ ràng.
Trong lòng đối với Ninh Thư Dung trước đây có bao nhiêu thương hại và thưởng thức, giờ lại phản cảm và chán ghét bấy nhiêu.
Ninh Khê rót một ly trà lạnh đưa cho Lạc Dận Hoàng, thấy từ lúc hắn bước vào sân đến bây giờ, gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn không hề thay đổi, Ninh Khê nhẹ giọng hỏi:
“Sợ không?”
Lạc Dận Hoàng nhận lấy chén trà, nhàn nhạt trả lời: “Không.”
Bảo hắn giả vờ làm tiểu hài tử mà tỏ ra sợ hãi? Chuyện đó hắn thật sự không làm được.
Ninh Khê rất hài lòng với phản ứng của Lạc Dận Hoàng. Tương lai, tiểu hài tử này là người sẽ theo bên mình, tố chất tâm lý như vậy mới xem như đạt tiêu chuẩn.
“Rất tốt, bổn vương thích ngươi như vậy.”
“…”
Mọi người ở đây nghe thấy lời của Ninh Khê đều không khỏi co rút khóe miệng. Tiểu vương gia, ngươi có thể đừng bày tỏ sở thích luyến đồng một cách trắng trợn như vậy không?
Cảnh Phong sắc mặt không đổi nhưng bàn tay đặt trong tay áo lại siết chặt, rõ ràng tâm trạng hắn lúc này không hề vui vẻ.
Sau khoảng thời gian bằng một chén trà nhỏ, Vân Phong từ căn phòng cuối cùng đi ra, sắc mặt nghiêm túc trước đó giờ lại mang theo vẻ khó coi cùng tức giận.
Các hộ vệ đi theo phía sau cũng không khá hơn, ánh mắt nhìn Ninh Thư Dung càng giống như dao nhỏ sắc bén.
“Ninh Nhị thiếu, ngươi lấy danh nghĩa tiểu vương gia, cưỡng ép bắt đi nhiều dân nữ, dân nam, thậm chí cả tiểu đồng rồi giam giữ trong hậu viện, lại còn làm những hành vi phi nhân tính và tàn bạo. Bản quan sẽ đưa ngươi về Đô đốc phủ để điều tra rõ việc này.” Vân Phong lạnh lùng nói trước mặt Ninh Thư Dung.
Ninh Thư Dung sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Lúc này hắn đã không còn dáng vẻ khí thế ngang tàng khi ở tửu lầu trước đó.
Hắn nghiến răng nói: “Những người này không phải ta bắt.”
“Bọn họ đích thực không phải ngươi trực tiếp bắt, nhưng đều là thị vệ của ngươi làm. Hơn nữa tất cả đều thống nhất chỉ ra và xác nhận ngươi chính là kẻ hành hạ tra tấn bọn họ, ngươi không thể ngụy biện được.”
“Chuyện này thuộc về Hình bộ quản lý mà? Ta muốn đi Hình bộ.” Ninh Thư Dung đến thời khắc quan trọng vẫn chưa bị dọa đến ngốc, rất nhanh đã phản ứng và đưa ra yêu cầu.
Cha của hắn là Hình Bộ Thị Lang, chuyện này dù không thể hoàn toàn che giấu nhưng ít nhất cũng có thể giảm bớt mức độ nghiêm trọng.
Vân Phong cười lạnh:
“Bản quan đã tiếp nhận vụ án này thì sẽ không để mặc, án này sẽ được công khai thẩm phán. Ngươi yên tâm, bản quan tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt nào, cũng sẽ không buông tha cho một kẻ xấu nào.”
Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Ninh Thư Dung càng thêm tái nhợt. Công khai thẩm phán chẳng phải sẽ khiến chuyện này lan truyền khắp nơi sao? Điều này sao có thể được.
“Không, các ngươi không có quyền bắt ta. Ta muốn đi Hình Bộ!” Ninh Thư Dung lớn tiếng cãi lại.
Ninh Khê cười nhạo một tiếng, chế giễu nói:
“Đại đô đốc phụ trách kinh đô trị an, ngươi bắt giữ nhiều bình dân vô tội trong địa phận của hắn, hắn đương nhiên có quyền bắt ngươi. Cha ngươi làm ở Hình Bộ mấy năm, ngươi vậy mà ngay cả luật pháp của Dần Quốc cũng không hiểu. Ngươi nói xem, Tứ thúc biết được chuyện này liệu có cảm thấy vinh dự vì ngươi không?”
Ninh Khê cũng không quên ám chỉ Tứ thúc. Nhi tử phạm pháp rành rành, chẳng lẽ hắn làm cha mà lại không biết?
“Hơn nữa ngươi lấy danh nghĩa của bổn vương để bắt người, đó là tội nặng nhất. Hình Bộ không có tư cách xử lý án này, bổn vương sẽ tự viết tấu chương trình lên Hoàng Thượng để án này do Đại đô đốc toàn quyền xử lý.”
Không ít người ở đây muốn yếu ớt hỏi một câu: “Ngươi là kẻ ăn chơi trác táng mà cũng biết viết tấu chương sao? Chưa từng nghe nói qua nha!”
Ninh Thư Dung đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng tràn ngập hận ý và lệ khí. “Ninh Khê, ngươi khinh người quá đáng!”
“Bổn vương chính là khinh ngươi, ngươi làm được gì?” Ninh Khê nhướng mày, vẻ mặt đầy tùy ý.
“Ngươi!” Ninh Thư Dung tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
Hắn thật sự hối hận, hối hận vì lần đó đẩy Ninh Khê xuống sông không chết, sau đó hắn còn nghe lời cha hắn, không tiếp tục ra tay với nàng.
Nếu lúc trước hắn chơi chết kẻ đáng ghét này thì hôm nay hắn đã không bị ép đến bước đường cùng!