Xuân Thiên rời đi, Ninh Khê nhận lấy chén trà từ tay Hạ Thiên, nhấp một ngụm.
“Ngươi nói xem, tin tức bổn vương ngày mai muốn đi thị trường nô lệ mua người, đến khi nào sẽ truyền ra ngoài?”
Hạ Thiên mỉm cười đáp: “Không đến ngày mai, đại bộ phận người ở Hoàng Đô hẳn sẽ biết được chủ tử chuẩn bị đi thị trường nô lệ mua người.”
“Phỏng chừng còn sẽ truyền ra rằng chủ tử muốn mua nô lệ về để tra tấn này kia.”
Đây chính là chiêu thường dùng của Tam lão gia cùng Tứ lão gia trong Vương phủ. Mỗi lần chủ tử làm gì, bọn họ luôn bóp méo sự thật khiến thanh danh của chủ tử càng thêm xấu xa.
“Bọn họ cũng chẳng thể nhảy nhót được bao lâu.”
Ninh Khê không quá để tâm tới mấy kẻ tiểu nhân như vậy, nàng đã nghĩ xong cách đối phó với đám sâu mọt trong Vương phủ.
Khi hai người còn đang nói chuyện, một tỳ nữ dung mạo khá xuất chúng bước vào sân.
Tỳ nữ mang theo vẻ kiêu ngạo, đi đến trước mặt Ninh Khê hành lễ qua loa: “Nô tỳ Tham kiến tiểu vương gia.”
Ninh Khê nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”
“Lão phu nhân bảo tiểu vương gia tới dùng bữa.”
Lục Y ngẩng đầu nhìn Ninh Khê, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh diễm. Nàng ta không ngờ tiểu vương gia mặc áo gấm đỏ lại tuấn mỹ đến vậy.
Mặt nàng ta không khỏi đỏ bừng, ánh mắt lúng liếng đưa tình: “Lão phu nhân còn cố ý bảo phòng bếp chuẩn bị những món tiểu vương gia thích nhất.”
Trong lòng nàng ta nghĩ, trước kia chỉ cảm thấy tiểu vương gia đẹp, nay càng thấy đẹp hơn. Nếu tiểu vương gia không phải đoạn tụ thì tốt rồi, với sự yêu thích của lão phu nhân dành cho nàng ta, nói không chừng nàng ta có thể làm thị thiếp.
Ninh Khê nhướng mày: “Muốn ta qua đó?” Giọng nàng nhấn mạnh hai chữ đầu.
Lục Y không nhận ra sự khác lạ, còn nghĩ phải làm sao để thể hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt tiểu vương gia.
Có lẽ nếu tiểu vương gia nếm qua tư vị nữ nhân sẽ không còn hứng thú với nam nhân nữa.
Nàng ta cúi thấp đầu, cố ý để lộ chiếc cổ trắng nõn: “Đúng vậy, lão phu nhân bảo tiểu vương gia mau qua đó dùng bữa.”
Lục Y trả lời, giọng điệu mang theo vài phần dụ hoặc.
Ninh Khê cười nhạt: “Bà ta ngay cả nhất phẩm cáo mệnh cũng không có, lấy tư cách gì ra lệnh cho bổn vương đi dùng bữa?”
Không cần nghĩ nhiều cũng đoán được ý đồ của vị kế nãi nãi kia.
Chắc chắn bà ta nghe được tin nàng định dùng tiền công quỹ để mua nô lệ ở thị trường nô lệ. Bà ta sẽ giả bộ tốt bụng, muốn đưa vài ngàn lượng bạc vốn riêng của mình để “trợ cấp”, sau đó thuận tiện đòi thêm lợi ích.
Vương phi chính thất của lão Vương gia vốn là thiên kim con vợ cả của Quốc công phủ, còn vị kế phu nhân này chỉ là một thứ nữ trong Quốc công phủ, chẳng qua là quân cờ được đưa vào Vương phủ để củng cố quan hệ mà thôi.
Hoàng đế không rõ vì lý do gì, chỉ phong bà ta một cái nhị phẩm cáo mệnh, hoàn toàn không tương xứng với thân phận Vương phi.
Vì vậy dưới sự ngầm thừa nhận của lão Vương gia, mọi người trong Vương phủ chỉ gọi bà ta là lão phu nhân chứ không phải Vương phi, khiến bà ta thầm hận không thôi.
“Tiểu vương gia, ngươi… ngươi sao có thể nói như vậy về lão phu nhân?” Lục Y kinh ngạc khi nghe lời của Ninh Khê, thấy nàng cười châm chọc, không khỏi hoảng hốt buột miệng.
Ninh Khê híp mắt, lạnh lùng cười khẩy: “Một ả nô tỳ mà dám ở đây lớn tiếng chất vấn bổn vương? Người trong phòng của lão phu nhân đúng là có giáo dưỡng.”
Nói rồi nàng giơ tay huýt sáo, Ninh Nhất lập tức xuất hiện trước mặt Ninh Khê.
“Tham kiến chủ tử!”
“Lôi nha đầu này đi trừng trị một phen, tội danh là câu dẫn và chống đối bổn vương, sau đó ném về cho lão phu nhân, bảo bà ta quản giáo lại người của mình cho đàng hoàng.”
Ninh Khê không thèm để ý tới sắc mặt trắng bệch cùng tiếng van xin của Lục Y.