Đến nội dung chính

Chương 22: Nàng lại nhớ đến Lạc Vương.

admin 836 Chữ Cài Đặt

Lại một tháng trôi qua, Vĩnh Khanh nhiều lần tỏ ý nhớ mong, muốn gặp nàng, nhưng nàng đều lấy cớ mẫu thân có đệ đệ, nàng phải giúp bà quản gia.

Hắn liền đến thẳng Hầu phủ thăm nhạc mẫu tương lai.

Lão cha sai nàng ra tiếp, rồi đưa hắn đi dạo trong hoa viên.

Có nhiều nha hoàn theo hầu nên nàng cũng không lo, chỉ bất an vì mãi chưa nghĩ ra kế sách gì để không phải gả cho hắn.

Những lúc như vậy, nàng lại nhớ đến Lạc Vương.

Hắn để lại mấy dòng nhớ nhớ thương thương rồi biệt tăm. Đúng là nam nhân trên đời này, dù là thần tiên cũng lừa đảo !

Vĩnh Khanh tới thăm hỏi nhiều đến nỗi lão cha cũng cảm thấy không thích hợp. Ông uyển chuyển nói, thời gian này gặp đồng liêu hay có người nói ông phải chú ý danh tiếng của nữ nhi.

Nàng giả bộ yếu ớt, mắt đỏ hoe gặp hắn, nói trong mấy tiệc trà có tiểu thư gièm pha nàng chưa gả mà đã suốt ngày hẹn gặp vị hôn phu.
Vĩnh Khanh hận không thể đào tim móc phổi ra dỗ nàng. Sau đó, hắn cố nén nhịn không đến, chỉ để gia nhân mang thư từ, tranh vẽ…

Nàng càng lúc càng hoang mang.

Cho đến khi nàng bảo Nguyệt đi xem hắn có giải sầu với thông phòng trong viện hắn không.

Sáng hôm sau, nàng nhận được mẩu giấy viết như gà bới :

” Có, với 2 thông phòng. “

Nàng nhẹ nhõm. Đó mới là Vĩnh Khanh mà nàng biết.

Một tối, nàng thấy trên bàn có một chiếc lá phong. Nàng biết của ai gửi.

Không phải lá phong chứa đựng nhớ mong sao ?

Nàng lẩm bẩm :

” Còn gửi làm gì chứ ? Ta sắp quên mặt Vương gia rồi, sợ lần sau gặp ngài cũng là ngày hỉ của ta. “

Nàng thở dài, rồi vẫn đặt cẩn thận chiếc lá ngả màu đỏ rực xuống đáy hộp trang sức.

Ngày rằm, nàng chuẩn bị đi Trấn Quốc Tự cầu phúc cho mẫu thân.

Nàng mang theo hộ vệ của Hầu phủ. Thiến di nương và mấy thứ muội cũng cùng đi.
Trấn Quốc Tự quanh năm hương khói nghi ngút. Trên đỉnh Vân Lĩnh, cả đoàn Hầu phủ đi từ sáng đến chiều mới tới nơi.

Nàng thành tâm lễ Phật, cầu mong cho mẫu thân thuận lợi sinh đệ đệ.

Nàng sớm giải trừ hôn ước với Vĩnh Khanh.

Còn có, cho tên hỗn đản kia cũng thuận lợi hanh thông.

Dù nàng không biết hắn đang ở đâu, làm việc gì.

Buổi tối ăn cơm chay, mấy thứ muội ít được ra ngoài vô cùng sung sướng. Trời tối vẫn còn muốn ra đình Tích Liên nhìn ánh sáng phía kinh thành.

Nàng mỉm cười, bảo di nương cứ cho mấy thứ muội ra đình chơi, nàng mệt nên sẽ nghỉ sớm.

Sân viện của nàng rộng hơn mọi người và tách biệt. Có hai gian phòng, một có bàn trà, ghế dài, Đào Chi sẽ ngủ ở đó. Buồng trong là nơi nàng nghỉ ngơi.

Vừa tới sân, Đào Chi vội chạy đi lấy nước nóng cho nàng ngâm chân.
Nàng mở cửa phòng, một cái ôm ấm áp chợt ập đến.

Mùi cỏ tươi mát, mùi hoa thơm ướt đẫm sương đêm…

Là hắn.

Linh Ngọc thấy mũi cay cay. Nàng từng nghĩ có rất nhiều điều muốn hỏi hắn cũng như muốn kể cho hắn.

Nhưng lúc này lại như không biết phải nói gì.

Hắn cứ thế ôm nàng một lúc, rồi đột ngột buông ra, nắm tay nàng kéo đi.

Đến sân, gặp Đào Chi đang bưng chậu đồng tiến vào, ngơ ngác.

Hắn kéo nàng lướt qua Đào Chi, chỉ để lại một câu :

” Ngươi tự phục vụ mình đi, tiểu thư ngươi đã có ta. “

Mỗi lần gần nam nhân này là trí óc nàng u u mê mê.

Nàng còn không rõ phương hướng, chỉ biết hình như đi qua một mảnh vườn rộng, một ao sen hình bán nguyệt, lại qua hàng cổ thụ rồi đến một cổng gỗ nhỏ.

Hắn quen cửa nẻo, mở ra. Một con ngựa đen chờ sẵn.

Hắn nhảy lên, rồi thành thạo kéo nàng lên ngồi trước mặt hắn.

Gió đêm trên núi rất lạnh. Khi nãy, hắn kéo nàng vội, không mang cả áo choàng. Hắn kéo áo của hắn chùm lên người nàng, vẫn lạnh.

Rất nhanh đã đến nơi, nàng có chút khó hiểu. Có chuyện gì mà hắn tiếc chữ như vàng, không nói gì với nàng ?

Hắn xuống ngựa, đỡ nàng xuống.

Phía trước là một mái nhà tranh, có cổng gỗ, bên trong có vẻ cũng khá rộng rãi.

Hắn cầm tay nàng đi vào trong, như nhà của hắn vậy.

Rốt cuộc, nàng không nhịn nổi nữa, hắng giọng định gọi thì kinh ngạc thấy hắn mở cửa sau. Có một hành lang ngắn trải đá, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Nàng còn sững sờ thì hắn đã kéo nàng xuống.

Đây vậy mà là một hồ nước nóng !

Tên điên này !!!