Lại là khuôn mặt u ám đó, làm Kiều Chi Anh sợ đến run người.
“Cậu, cậu đừng có bày khuôn mặt đó, tôi sợ lắm.” Giọng nói trong trẻo có phần sợ hãi phát lên trong căn phòng yên tĩnh.
Hàn Kỳ Dạ khi nghe vậy lập tức nở nụ cười ra để khỏi làm cô sợ.
Nhưng cậu vẫn ôm chặt cô không buông, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ như quả ớt rồi. Cô chưa từng ôm ai cả, cảm giác thật ấm áp và thoải mái hơn cả lúc ngâm chân hay ngắm hoàng hôn.
Kiều Chi Anh nhìn lên đồng hồ đã chỉ điểm 9 giờ, cô nghĩ lúc này bố mẹ đã làm ầm lên ở nhà mà không khỏi nghĩ đến cảnh tiếp theo cô sẽ ra sao.
“Bố mẹ cậu sẽ đánh cậu sao?” Lời nói có phần hung dữ của cậu.
Kiều Chi Anh chưa bao giờ nói dối, vì cô có xem chương trình tivi nếu nói dối sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Vì vậy, cô lập tức gật đầu.
“Cậu có thể đưa tôi về nhà được không, bố mẹ không cho tôi tiếp xúc với người nhà họ Hàn.”
Ngón tay đang đun đưa trong gió của cậu bỗng chững lại. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng muốn đến gần cậu, nhờ mối quan hệ mà phát triển gia tộc, nhưng nhà họ Kiều lại xem cậu như không khí còn dạy con gái của mình tránh xa cậu. Hơn nữa, còn đánh con gái của mình.
Hàn Kỳ Dạ cười nhạt, tiến sát người lại về phía Kiều Chi Anh.
“Nếu bây giờ, tôi chở cậu về thì cậu sẽ ra sao đây, cậu không sợ sẽ không gặp ca ca nay nữa sao?”
Kiều Chi Anh rất ghét kiểu lời nói này, cô đẩy mạnh cậu ra, không còn vẻ dịu dàng như trước nữa.
“Không cần nữa, tôi tự đi.”
Lời chưa dứt, cô đã đứng dậy mà đi ra khỏi phòng. Kiều Chi Anh chạy một mạch ra khỏi quán bar, nhưng cô lại không biết nơi này là nơi nào. Cô chưa từng thấy qua, nhưng cô không muốn ở lại đây, nên Kiều Chi Anh chạy theo cảm tính mà chạy về phía bên phải.
Đi cả nửa ngày, chân cô tê cứng, nhìn xung quanh chẳng có ai, cũng chẳng có căn nhà nào.
Kiều Chi Anh ngồi bệch xuống mà khóc nức nở.
Tại tên Hàn Kỳ Dạ hết, nếu không đưa mình đến đây thì đã không có chuyện gì.
“Sao lại khóc ở đây, khóc trên giường không sướng hơn ở nơi lạnh lẽo này sao?”
Cô ngước lên thì thấy Hàn Kỳ Dạ từ từ bước xuống chiếc xe sang trọng.
“Tất cả là tại cậu, nếu không đưa tôi đến cái nơi này thì cũng sẽ không bị ngất, cũng không thảm như này, nếu tôi không về thì bố mẹ sẽ đánh tôi chết mất.”
Hàn Kỳ Dạ bế cô lên như kiểu công chúa, từ từ lau những giọt nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng đặt cô lên xe mà an ủi.
Cậu chưa bao giờ dịu dàng như vậy với bất kỳ ai, nhưng đối với cô, tại sao cậu lại như vậy.
Không để mình phải suy nghĩ, cậu đạp chân ga mà lái xe với tốc độ cao, còn Kiều Chi Anh nằm trong lòng của cậu mà ngủ.