Lúc này, toàn thân cô nóng đến mức muốn bốc lửa vì đây là lần đầu mà cô gặp người lạ mà dữ dằn như vậy.
Chiếc đồng hồ đo nhịp tim cũng bắt đầu vang lên những tiếng cảnh báo về tình trạng cơ thể của cô.
Hàn Kỳ Dạ nhíu mày.
“Máy đo nhịp tim?”
Cậu bước tới gần cô, chầm chầm đưa tay về phía trán, nóng đến mức khiến cậu phải thụt tay về.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu gặp một người yếu đuối đến như vậy, nếu như làm chuyện ấy thì sẽ chết luôn sao.
Hàn Kỳ Dạ nhấc điện thoại một cách lười biếng, lúc sau thì có đội ngũ y tế vào quán bar. Tình cảnh lúc này không được hợp lí cho lắm.
Kiều Chi Anh sốt trên 40 độ, một nhiệt độ có thể chết bất cứ lúc nào. Kiều Chi Anh đang nằm trong một căn phòng lớn, xung quanh có bác sĩ và Hàn Kỳ Dạ. Cô quằn quại khắp người vì nóng, họng đã khô đến mức không thể nói, chỉ có thể nhè nhẹ mở mắt để nhìn xung quanh.
Bóng hình ưu tú đó vẫn ở trước mắt cô. Hàn Kỳ Dạ khuôn mặt rất đẹp, dáng người cao ráo, lại có cơ bụng nhiều múi, có cô gái nào mà không thèm khác cơ chứ.
Kiều Chi Anh đầu chóng mặt đến mức rơi nước mắt không ngừng, nhìn thấy cô gái đau khổ như vậy trong lòng Hàn Kỳ Dạ cũng bỗng chốc khó chịu.
“Tôi, tôi muốn về nhà.” Kiều Chi Anh nắm lấy tay của Hàn Kỳ Dạ mà đau đớn nói.
Nhìn thấy bàn tay cô như có trăm ngọn lửa, cậu nhất quyết không đồng ý, chờ khi cô hết bệnh rồi mới đưa về.
Là ông đó ông nội, ông làm người ta bệnh đó.
Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ sâu, khi tỉnh dậy đã là trời sáng. Tuy vẫn còn hơi choáng nhưng cô vẫn kiên cường mà đứng dậy. Đột nhiên, có cánh tay kéo cô từ đằng sau làm cô ngã nhào vào lòng người đàn ông.
Hàn Kỳ Dạ nằm bên cạnh cô, chăm sóc cô cả đêm sao?
Cậu ôm cô thật chặt không cho cô động đậy một chút.
“Tôi muốn về, bố mẹ của tôi rất lo lắng cho tôi.”
Thật ra, cô không sợ, nhưng lại sợ những đòn roi mà bố mẹ dành cho cô. Có lần, Kiều Chi Anh chỉ xin bố mẹ đến nhà của Chung Ý chơi, nhưng bố mẹ không những không cho còn nhốt cô vào phòng không cho cô ăn cơm mà còn xém làm gia tộc của Chung Ý phá sản.
Hàn Kỳ Dạ mặt không cảm xúc, càng siết chặt cô vào lòng hơn.
“Giờ cậu là của tôi rồi, không cho cậu đi, lỡ cậu gặp người nào khác mà cũng đau đớn như hồi tối thì tôi sẽ đau lòng lắm đó, tiểu muội muội à.”
Ai là của cậu chứ???
Kiều Chi Anh không muốn dính dáng tới nhà họ Hàn, cô không muốn đối phó một trong tam gia tộc quyền lực nhất ở đây.
Cô lại rơi nước mắt lần nữa: “Huhu, ai của cậu chứ, tôi muốn về nhà, bố mẹ sẽ đánh tôi mất.”