Đến nội dung chính

Chương 4: Mây và gió

admin 651 Chữ Cài Đặt

Thế rồi chúng tôi ngồi xuống cùng nhau giới thiệu về bản thân mình trước tiên là tôi:

– Tớ tên là Nguyễn Thanh Phong, nhà tớ ở làng Minh Tâm á nếu có dịp thì cậu cứ đến đình làng tớ rồi sẽ dẫn cậu đi tham quan nhé.

– Còn tớ là Trần Thanh Vân, nhà tớ thì ở… Ở… – Hình như cậu ấy có điều gì không dám nói với tôi nên cứ ngập ngừng tới nỗi tôi pk giục cô bé mau nói – Nhà tớ ở mãi Tân Thượng cơ.

Tôi nghe có vẻ rất quen, hình như tôi đã nghe bà ngoại tôi kể về ngôi làng này, đó là một ngôi làng nằm sâu trong núi vì người dân ở đó chủ yếu là trồng trọt trên các khu đồi nên mới di tản vào gần cho tiện chăm sóc.

Bà tôi bảo là giờ người ta cũng ra ngoài nhiều rồi nên chỉ còn vài chục hộ nhà còn ở lại mà thôi, làng Tân Thượng cách trường tôi cũng hẳn năm cây số chứ có gần gì đâu. Tôi buột miệng hỏi:
– Thế thì cậu phải đi học từ sớm lắm nhỉ?

– Ừ.

Vân chỉ trả lời tôi gọn lỏn rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, có lẽ Vân có điều gì không muốn nói cho tôi biết thế nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.Tôi còn nhận ra được tuy đôi tay của cô bé khá trắng nhưng lòng bàn tay lúc nâng tôi dậy lại hơi thô ráp.

Dường như cậu ấy đã phụ giúp gia đình rất nhiều và đó hẳn không phải là đôi bàn tay của một cô bé lớp 1 nữa rồi.Buổi học hôm ấy diễn ra thật chóng vánh, tôi thấy Vân nghe bài rất chăm chú và đánh vần cũng nhanh nữa, tôi ngạc nhiên và hỏi Vân thì cậu ấy chỉ nói là tối tối mẹ cô bé hay dạy cô bé học bảng chữ cái và đánh vần trước rồi nên lên lớp mới được thế.

Tôi thì khác hẳn, mẹ tôi kêu tôi học bảng chữ cái cho thuộc đi nhưng tôi lại trốn đi xem phim hoạt hình với siêu nhân. Vì vậy tôi hay bị mẹ mắng là:
– Học thì không lo chỉ có xem phim là nhanh!

Lúc về nhà tôi cũng bị mắng cho một trận vì cái tội bất cẩn nhất là tôi lại còn làm rách chiếc quần mẹ mới mua nữa chứ. Tôi cũng hỏi mẹ về tên tôi là Thanh Phong có nghĩa là gì thì mẹ tôi chỉ trả lời rằng:

– Phong là ngọn gió còn Thanh là thanh bình, tên con là Thanh Phong nghĩa là ngọn gió thanh bình mang đến sự bình yên.

– Thế còn Thanh Vân thì sao mẹ?

– Ừm, Vân là mây còn Thanh là thanh thoát, êm ả. Thanh Vân là đám mây nhẹ nhàng êm ả mà thanh thoát cũng như con sẽ mang đến sự bình yên đấy. Mà Thanh Vân là ai vậy con?

– Là bạn cùng của con mẹ ạ. Nhà bạn ấy ở làng Tân Thượng cơ xa lắm á mẹ.

– Tận Tân Thượng cơ à, rõ khổ! Đường từ đấy tới trường vừa khó đi vừa xa nữa, tội nghiệp thật.

Thì ra Vân phải chịu thiệt thòi như thế nên sáng nay cậu ấy mới ngập ngừng không dám nói hẳn ra. Tôi cũng thấy rất thương Vân, lo lắng rằng đường khó đi như thế thì khá nguy hiểm chứ chẳng đùa.
Tôi đâu biết rằng số phận của tôi và Vân lại gắn kết với nhau như mối tơ duyên đã được sắp đặt sẵn bởi mây với gió đều bền chặt khó khi nào rời xa, nhất là ẩn trong đó là sự yên bình, êm ả nơi thôn quê mộc mạc.