Đến nội dung chính

Chương 3: Cảm ơn

admin 590 Chữ Cài Đặt

Sau khi đã rửa sơ qua, cô chủ nhiệm dẫn tôi tới phòng y tế để sát trùng, tuy khá là rát mỗi lần bôi thuốc nhưng tôi vẫn cố gặng chịu đựng để tỏ ra mạnh mẽ.

Cuối cùng là dán mấy miếng băng cá nhân để tránh nhiễm khuẩn, cô Hà cũng dặn dò tôi chịu khó ngồi ở đây chờ cho buổi khai giảng kết thúc rồi lớp vì hiện giờ cô phải ra hướng dẫn lớp tiếp.

Chắc có lẽ do quần áo tôi cũng bẩn cả với quần cũng bị rách nữa nên cô sợ tôi xấu hổ với các bạn chăng. Thế là tôi ngồi trong phòng y tế mà trong đầu chỉ có hình bóng của cô bé đó, tôi không hiểu tại sao bản thân lại nôn nóng gặp lại cậu ấy đến thế. Tôi cũng tự dặn lòng lát nữa gặp nhất định phải cảm ơn người ta thật đàng hoàng mới được.

– Nếu như lúc ấy không có cậu ấy thì chắc mình khóc nhè ở đó mất, cứ như ông bụt trong truyện tấm cám mẹ hay kể vậy ha, vừa dễ thương vừa tốt bụng chứ.
Tôi cứ ngồi lẩm bẩm rồi tự cười một mình, nếu ai thấy được chắc lại kêu tôi ngã xong có vấn đề luôn quá.Buổi khai giảng cũng đã kết thúc, tôi cũng đi về phía lớp của mình để bắt đầu ngày đầu tiên đi học khi tôi vào lớp một.

Tôi phải đi khập khiễng vì mỗi khi bước đi nó lại kéo theo cái cảm giác đau rát ở đầu gối làm tôi rất khó chịu, tôi giờ chỉ ước rằng chân tôi mau khỏi đi mà thôi.

Tôi đã tới lớp của mình và chào cô Hà cũng như hỏi xem vị trí ngồi của mình ở đâu, thế rồi cô dẫn tôi tới bàn của một bạn nữ, bàn của cậu ấy đang thừa một chỗ trống.

– Từ giờ bạn Phong sẽ ngồi cùng bạn Vân nhé. Cô hy vọng cả hai sẽ giúp đỡ nhau trong việc học tập để tiến bộ hơn nhé.

Tôi nhận ra bạn nữ đó là ai, không ai khác chính là cô bé có chiếc nơ kẻ ca rô ấy, không chỉ thế phần trước mái còn có hay chiến kẹp tóc hello kitty khá dễ thương nữa. Tôi dù đã biết nhưng vẫn hỏi lại và reo lên:
– Cậu là người đã giúp tớ ban nãy đúng không?

– Đúng rồi! Là tớ đây, cậu muốn hỏi gì sao?

– À không, Tớ không hỏi gì cả. Tớ muốn nói là cảm ơn cậu rất nhiều thôi, nếu không có cậu chắc tớ… Chắc tớ không chịu được mất.

– Hì, bạn bè giúp nhau là chuyện thường ấy mà. Mẹ tớ bảo là gặp người đang khó khăn thì phải giúp đỡ nhau nên cậu không cần phải khách sáo thế đâu. Mà đừng nói với tớ là cậu tính ngồi đấy khóc nhè nhé.

– Mẹ tớ cũng hay bảo tớ thế đấy chỉ tội tớ hay quên ấy mà, tớ cũng không có khóc nhè nha, ở nhà tớ là siêu nhân đỏ đấy.

– Có là siêu nhân thì cũng phải biết đau chứ, tớ cũng công nhận cậu chịu đựng giỏi chứ tớ mà bị thế khéo cũng không kìm được thật.

– Có gì đâu cậu, nói chung là tớ cảm ơn cậu rất nhiều mong cậu cũng giúp đỡ tớ tiến bộ nhé, hì hì.