Đến nội dung chính

Chương 38: Hắn không phải Sở Việt Tuyên

admin 883 Chữ Cài Đặt

Ôn Liễm Cố thật sự rất tò mò, hắn nhìn Giang Nguyệt Điệp như tìm tòi nghiên cứu. Đúng lúc cảm giác mê muội của Giang Nguyệt Điệp lại đột kích, thân thể lung lay lắc lư một trận, nàng chỉ có thể lựa chọn bắt lấy sự vật bên cạnh để ổn định lại chính mình.

Ví dụ như lúc này, Giang Nguyệt Điệp bắt được tay áo của “Sở Việt Tuyên”, sau khi mạnh mẽ chống đỡ thân thể, nàng nâng mắt lên, cố gắng làm ra dáng vẻ thoải mái như không có chuyện gì.

“Sở đại hiệp, huynh xem ta có thiên phú tập kiếm không?”

Trải qua đủ loại chuyện vừa rồi, Giang Nguyệt Điệp đã hiểu rõ một chuyện.

Ở thế giới tràn ngập yêu ma này, không có chút bản lĩnh, thì sẽ không bảo vệ được chính mình.

Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn.

Giang Nguyệt Điệp đã lên kế hoạch xong rồi, trước mắt nam chính đồng ý là tốt nhất. Nếu như không đồng ý, trước hết nàng sẽ té xỉu, làm bộ không nghe thấy, sau khi tỉnh lại, lại dùng chuyện lúc trước, mạnh mẽ bám lấy “ơn cứu mạng”, ép hắn dạy mình mấy chiêu — hoặc là tìm cho mình một sư phụ cũng được.
Mặc dù có hơi không biết xấu hổ, nhưng người trước mắt, có lẽ là cơ hội tốt nhất nàng mà có thể nắm bắt.

Sở Việt Tuyên, nam chính trong nguyên tác, xuất thân danh môn.

Hắn mềm lòng thiện lương, mặc dù chung tình đối với nữ chính, nhưng trong nguyên tác từng miêu tả, hắn của giai đoạn đầu không thể chống lại nổi nữ tử làm nũng.

Quan trọng nhất là, bản thân Sở Việt Tuyên là một người có kiếm pháp tốt, không có người nào càng…

“Xin lỗi, tại hạ cũng không thích dùng kiếm, chỉ sợ không thể phán đoán được.”

Đang lúc Giang Nguyệt Điệp muốn nhập thần thì bên tai truyền đến giọng nói mỉm cười của người nọ.

Ánh mắt nàng mờ mịt, chậm lại một lát, mới hiểu được những lời này.

— Không thích dùng kiếm?

Sao có thể như vậy được!

Giang Nguyệt Điệp nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được, phải biết rằng nam chính là tiêu chuẩn ở trong nguyên tác, là một thanh kiếm đen, mỗi lần xuất hiện đều…
Chờ chút.

Trong lòng Giang Nguyệt Điệp mơ hồ có một đáp án muốn nói ra, suy đoán này quá mức thái quá và hoang đường, đến nỗi lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt Giang Nguyệt Điệp trắng bệch.

Nàng sững sờ mà nhìn người trước mặt.

Đối phương đứng ngược ánh sáng, mà Giang Nguyệt Điệp vẫn choáng váng hoa mắt như trước, bởi vậy cũng không thấy rõ mặt của hắn, chỉ có thể theo ánh mặt trời nhìn xuống.

Mà trong một giây này, trong tầm mắt Giang Nguyệt Điệp xuất hiện một vệt trắng.

Đột ngột, nhạt nhẽo.

Giang Nguyệt Điệp chậm rãi chớp mắt ra, nàng lại nhìn về phía mặt của hắn, cố gắng phân biệt rõ ràng hơn.

Nhưng Giang Nguyệt Điệp đã quên trên lông mi của mình dính máu tươi, sau khi đọng lại càng khó lau đi hơn, dính dính, sau khi liên tục chớp mắt vài cái thì tầm mắt càng thêm mơ hồ hơn.
Thứ nàng có thể bắt được vẫn chỉ có một vệt trắng kia.

Ở cổ tay áo của hắn, nhăn nhúm, đại khái là bị người ta túm lấy hồi lâu, ngay cả vệt màu đỏ tươi vốn có cũng đã nhạt thành màu hồng.

Giang Nguyệt Điệp bừng tỉnh.

Thì ra từ đầu đến cuối hắn đều không mặc đồ đen.

Mà là đồ trắng.

Chỉ là bởi vì đồ trắng thấm đẫm máu tươi, tràn đầy màu sắc thâm trầm, trở thành một bộ đồ máu, cộng thêm ánh sáng trong địa lao lờ mờ không rõ, cho nên mới lộ ra giống như là đồ đen.

Nói như vậy, người này không mặc đồ đen cũng không cần kiếm, vậy hắn…

Hắn không phải Sở Việt Tuyên?!

Biểu cảm cả kinh của Giang Nguyệt Điệp trống rỗng, lần đầu tiên cảm nhận được đồng tử động đất trong tiểu thuyết là loại cảm nhận gì, cổ họng nàng run rẩy muốn nói lời gì đó, nhưng vài lần liên tiếp đều không thể mở miệng được.

Một lát sau, Giang Nguyệt Điệp mới miễn cưỡng tìm lại giọng nói của mình, lắp bắp mở miệng: “Vậy huynh — kiếm vừa rồi của huynh, là từ, từ đâu ra?”

Thật sự sinh động, cực kỳ thú vị.

Thu hết sắc mặt thay đổi của nàng vào đáy mắt, Ôn Liễm Cố hơi nâng môi lên, hắn trầm ngâm một lát, như là nhớ tới chuyện gì đó rồi xác nhận nói: “Kiếm đen?”

Ôn Liễm Cố dừng lại một chút, vì thế vẻ mặt của Giang Nguyệt Điệp cũng căng thẳng theo có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thậm chí đến cuối cùng, cả người cũng có hơi run rẩy.

Búi tóc trên đỉnh đầu nàng vốn đã hơi lỏng lẻo, mái tóc bên má nhoáng lên một cái. Phối hợp với hốc mắt đỏ rực của nàng, nói là thỏ tinh ở rừng già đến núi này e rằng cũng sẽ có người tin.

“Thanh kiếm đen đã giết Tọa Ngư yêu kia sao?”