Giang Nguyệt Điệp lập tức xua tay, điên cuồng từ chối.
Nàng cũng không nhàn rỗi, ăn no rửng mỡ đi đến quan tâm thương thế của Tọa Ngư yêu?
Nhắc tới chuyện này, chẳng qua chỉ là xuất phát từ lo lắng đối với sức khỏe của “Sở Việt Tuyên” — dù sao nam chính là căn bản để nàng sống sót trong đoạn cốt truyện này.
Nếu như nam chính thật sự xảy ra chuyện gì đó, có “Hào quang nhân vật chính”, hắn có thể hóa nguy thành an, thậm chí là vì họa mà được phúc, thế nhưng pháo hôi Giang Nguyệt Điệp thì không chắc chắn.
Mà hiện tại, nếu bản thân “Sở Việt Tuyên” đã nói không có việc gì, vậy thì Giang Nguyệt Điệp cũng không cần đi qua xem thương thế của Tọa Ngư yêu.
Thấy nàng từ chối, Ôn Liễm cũng không bức bách, lại cười nói: “Ta cho rằng Giang cô nương rất tò mò.”
Giang Nguyệt Điệp lắc đầu: “Cũng không phải tò mò, chỉ là nếu huynh bị thương, ta sẽ lo lắng.” Lo lắng không thể thuận lợi ra khỏi địa lao.
“Nhưng là hắn,” Giang Nguyệt Điệp duỗi ngón tay chỉ Tọa Ngư yêu, “Hoàn toàn là tự làm tự chịu, đáng đời!”
Con cóc nhái này muốn ăn thịt hồ điệp, đương nhiên không phải là thứ tốt lành gì.
Nàng không phải là thánh mẫu.
Ôn Liễm Cố bị những lời này chọc cười, hắn cũng không thèm để ý trong lời nói của Giang Nguyệt Điệp có ý lấy lòng hay không, giống như là hắn cũng không để ý chuyện hay người có thể ra khỏi địa lao hay không.
“Nếu như Giang cô nương không ngại, cứ để nó tiếp tục dẫn đường đi.”
Vì thế chuyện đến cuối cùng, đã trở thành Tọa Ngư yêu cả người phát sáng đi ở phía trước nhất, Giang Nguyệt Điệp cũng cố gắng hết sức để đuổi theo phía sau hắn.
Còn Ôn Liễm Cố lại vô cùng thản nhân, rõ ràng đi ở cuối cùng, nhưng lại không hề sốt ruột một chút nào, dáng vẻ nhàn nhã lững thững như là đang đi dạo hậu hoa viên nhà mình vậy.
Giang Nguyệt Điệp luôn cảm thấy cảnh tượng này là lạ, nàng nghĩ tới nghĩ lui, nhìn thoáng qua thanh kiếm đen có thể điều khiển kiềm chế Tọa Ngư từ xa ở trong tay “Sở Việt Tuyên” kia, cuối cùng đã hiểu được.
Khá lắm, dáng vẻ nhàn nhã tự tại này của “Sở Việt Tuyên” không phải là đang dắt chó đi dạo sao? Hơn nữa còn là loại chủ nhân tao nhã dắt chó lạnh lùng đi dạo.
Không giống nàng, chưa chạy được mấy bước đã mệt đến thở không ra hơi, chật vật giống như nỗi bất bình lớn bị Husky dắt đi vậy.
Trong khoảnh khắc, cao thấp lập tức xuất hiện.
…. Dục vọng thắng bại chết tiệt mới hạ xuống này, lại dâng lên trong lòng.
Tư thái nhanh nhẹn ưu nhã của đối phương khắc sâu vào đáy mắt Giang Nguyệt Điệp, nàng nhìn thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị, len lén hít một hơi, cố gắng điều chỉnh tiết tấu hô hấp, lại chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lặp đi lặp lại vài lần như thế, cố gắng để cho mình cũng ưu nhã thong dong giống như vị ở phía sau kia –
Nhưng vẫn thất bại.
So với “Sở Việt Tuyên” lạnh nhạt thanh thản, Giang Nguyệt Điệp vẫn cảm thấy hô hấp không thoải mái như trước, thở hổn hển như là chó hoang chạy điên cuồng ba vòng — nhiều nhất là âm thanh đã nhỏ hơn một chút, nhưng đầu não thông minh của nàng vẫn hỗn loạn như trước, ngay cả mang theo ngũ giác cũng không còn mẫn cảm như thế nữa.
Ví dụ như vừa rồi, nàng lại cảm thấy mùi máu tươi kia là từ trên người “Sở Việt Tuyên” bay tới.
“Ôi.”
Giang Nguyệt Điệp nặng nề thở dài sau khi từ bỏ thử nghiệm, ánh mắt nhìn về phía “Sở Việt Tuyên” tràn ngập vẻ ghen tị.
Cũng đã đi lâu như thế rồi, nhưng tại sao hắn lại không sao hết thế kia?
Chẳng lẽ đây cũng là hào quang nam chính ở trong truyền thuyết đang quấy phá sao?
“Tại sao Giang cô nương lại đột nhiên thở dài như thế?”
Nhận thấy ánh mắt đối phương thường dừng trên người mình, Ôn Liễm Cố mỉm cười mở miệng.
“Là nghĩ tới chuyện gì sao?”
Hắn thật sự có hơi ngoài ý muốn.
Không giống với Giang Nguyệt Điệp chỉ mơ hồ hồ biết mình bị đút thuốc, Ôn Liễm Cố biết dược hiệu của Thập Hương Nhuyễn Cân Tán.