Đến nội dung chính

Chương 54

admin 1.291 Chữ Cài Đặt

Lúc bọn họ vào cửa hàng chẳng thấy bao nhiêu khách, nhưng lúc thanh toán vẫn phải xếp sau ba bốn người.

Trời mưa càng lúc càng lớn, mỗi lần có khách đẩy cửa ra vào, có thể nghe tiếng mưa dội xuống mặt đường rõ mồn một. Phí Cửu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Diệp Lăng như mọi khi, bỗng nhiên cậu ta lại quay đầu nhìn chằm chằm ra cửa.

“Diệp Lăng, tôi ra ngoài trước được không?”

“Cậu quen mấy tên đó?”

Ngoài cửa có khoảng bảy tám tên, tầm tuổi bọn họ, trông chẳng có mấy thiện ý, làm khách ra vào đều cúi đầu tránh né.

Phí Cửu cau mày, đang suy nghĩ nên đáp lời Diệp Lăng thế nào thì Diệp Lăng đã lên tiếng:

“Nếu có chuyện thì cậu ra trước đi, còn đánh nhau thì chờ tôi một chút”

Đám người đó quả nhiên đang chờ Phí Cửu, chắc chắn là không dễ buông tha.

“Người ở trường cũ?”
“Ừm”

“Dám tìm đến cậu, chắc hẳn cũng có dị năng nhỉ?”

“Người từng đánh tôi không có, mấy người còn lại đều học lớp dị năng”

Vốn là Phí Cửu đánh người ta nhập viện, vậy mà Diệp Lăng lại dường như không nghe ra vấn đề:

“Tên đánh cậu là tên bên trái ngoài cùng?”

“Ừm”

“Người đó là Đặng Khang, gia thế rất khá, cậu bị chuyển trường cũng dễ hiểu”

“Hắn rất đáng ghét”

“Tính tình tên đó đúng là không tốt lắm…”

Diệp Lăng lấy thêm một túi khẩu trang để lên quầy thanh toán.

Sau khi quẹt thẻ thì dùng gương mặt điển trai của mình nhờ chị nhận viên giữ hàng lại giúp.

“… Chúng em sẽ quay lại sớm thôi”

Phí Cửu nhìn Diệp Lăng sau khi bị khẩu trang đen chen hết một phần ba gương mặt thì đánh giá:

“Cậu hợp với màu trắng”

Cậu ta thích Diệp Lăng năng lượng và đầy tươi sáng.
Diệp Lăng thấp giọng cười, rồi ngã ngớn khoác tay qua vai Phí Cửu:

“Thế này mới không giống tôi. Hơn thế, màu tối thì bị ướt cũng không dễ lộ”

Phí Cửu nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu nói:

“Cậu không muốn họ nhận ra thì chờ tôi đi”

Phí Cửu cảm thấy Diệp Lăng đeo khẩu trang vào, khác thì cũng có khác, nhưng để không nhận ra thì trừ khi bị mù.

Không phải vì trí nhớ cậu ta tốt, mà vì đôi mắt cậu ấy đẹp đến như vậy, gặp một lần chắc chắn sẽ không quên…

Diệp Lăng chỉ biết hai trong số bảy người bên kia, dựa vào mức độ thân sơ của bọn họ và cậu, thì cậu hoàn toàn tự tin sẽ không bị nhận ra.

“Họ có bảy người đó, cậu định một mình xử hết?”

“Trời mưa mà… Tôi có thể”

Diệp Lăng chưa kịp hiểu hết thì Phí Cửu đã đẩy cửa bước ra.

Đám người bên ngoài lập tức đứng thẳng lên, chắn trước mặt bọn họ, thay phiên nhau lên tiếng châm chọc.
“Tụi tao còn tưởng mày sẽ đóng vai con rùa rụt cổ ….”

Đặng Khang thấy Phí Cửu bước ra thì lập tức bước lên phía trước, tức giận quát:

“Mày còn nhớ tao chứ thằng khốn nạn? Để hôm nay tao cho mày biết ai mới là đồ thấp hèn”

Cắt ngang cả lời “bạn” hắn.

Đào Tứ Hi hất cằm, thái độ vô cùng kiêu ngạo:

“Mày muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi Đặng thiếu gia trước chứ Tao có thể xem xét mà nhẹ tay một chút”

“Còn thằng này là bạn trai mày sao? Mày thì phải lấy đi một cái chân, nhưng bây giờ chỉ cần mày dập đầu thì tao sẽ tha cho bạn trai mày”

Hà Minh Tân không muốn phí sức xử lý thêm một người ngoài giao kèo, trong mắt hắn, “Diệp Lăng” chỉ là một tên “vô tội” xui xẻo không may bị cuốn vào.

Bùi Danh đệm lời:

“Này, đáng để mày cân nhắc đó. Để tụi tao đánh cả bạn trai mày thì không hay chút nào đâu”

“…”

Diệp Lăng không thể hiểu nổi mạch não của đám người này, nhưng đã hiểu sơ qua “cơ chế kết nối” của bọn họ.

Phí Cửu không biết nói lời khiêu khích, Diệp Lăng để bảo đảm thân phận nên không muốn lên tiếng, nhất thời chỉ còn đám người đọc thoại.

Nếu Phí Cửu hoặc Diệp Lăng tỏ ra sợ hãi còn thú vị, nhưng chỉ trưng ra thái độ nghe chó sủa mèo kêu, lâu dần không khí lại có phần kỳ quái.

Bọn này không hoạt ngôn như Diệp Lăng, nếu cho Diệp Lăng nói, cậu có thể nói đến tối, còn chúng nói một hồi đã hết chuyện, đành mắt lớn trừng mắt nhỏ với Diệp Lăng và Phí Cửu mất mấy giây, cuối cùng lại tự mình nổi nóng.

Không đợi bọn họ động tay động chân, Phí Cửu vừa ngáp một cái vừa quay lưng:

“Ra bờ sông”

Bùi Danh đưa tay muốn giữ vai Phí Cửu:

“Muốn trốn?”

“Bộp”

Tay hắn còn chưa chạm đến đã bị Diệp Lăng đánh lệch ra.

Bầu không khí không mấy tốt đẹp lập tức bị kéo căng ra, người có dị năng đều bắt đầu luân chuyển dị lượng, ánh mắt trầm xuống, như thể một giây sau liền lao vào đánh đấm.

Bên kia… Năm người có dị năng.

“Thằng ngu này, mày biết mày vừa làm gì không? Muốn ăn đập cùng thằng vô dụng kia lắm sao?”

Phí Cửu quay đầu lại nhìn tên đó chằm chằm, Diệp Lăng ngược lại không quan tâm lắm, chỉ kéo vai Phí Cửu qua nói:

“Đừng tùy tiện quay lưng với đối thủ chứ”

Thấy Diệp Lăng như vậy, tên đó càng nóng giận, ngay khi hắn muốn lao vào, Diệp Lăng mới nói chuyện với chúng:

“Đánh ở đây là muốn đợi cảnh vệ tới can à? Ra bờ sông đi, đánh nhau thì phải đánh tới chết chứ”

Họ đều là học sinh 17 18 tuổi, có kiếm chuyện, đánh nhau, ẩu đả cũng không nghĩ đến chủ đích giết người, càng không định đem mạng mình ra cược, Diệp Lăng nói “phải đánh tới chết” bằng thái độ chân thật như vậy làm khí thế của bọn họ lập tức trùng xuống.

Nhưng sau khoảnh khắc đó thì lửa giận lại bùng lên lớn hơn.

Năm người bọn họ cớ gì lại để hai tên này uy hiếp?

Bỏ đi tay trắng thì cũng thật mất mặt… Còn cả số tiền mà Đặng Khang hứa hẹn…

“Được, ra bờ sông”

———

Tại một triền đê vắng vẻ.

“BÙM!”

Dưới cơn mưa lạnh buốt, lại thêm tiếng nổ lớn vang lên, mưa đông ở Dương Chinh không có sét, đây âm thanh từ mấy bong bóng trông vô hại đang trôi nổi khắp không gian.

Lê Y bị sức ép của vụ nổ đẩy từ trên không văng ra đất.

May là hắn có một người đồng đội hệ thổ, với ẩn là thay đổi tính chất đất, giúp nơi hắn ngã xuống mềm như bông. Dẫu vậy, sóng xung kích từ vụ nổ vẫn ảnh hưởng đến hắn không ít. Hắn ôm một bên vai, gượng người đứng dậy, nói với người bên cạnh:

“Tiêu Quang, cậu biết quả bóng nào sẽ phát nổ chứ?”

Tiêu Quang lắc đầu, lo lắng giương mắt về hướng xa nhìn Hà Minh Tân đang kẹt giữa một rừng bóng nổ.

Khi bọn họ nhận ra hai người kia muốn cô lập Hà Minh Tân thì quá muộn.

Thứ này… Được gọi là thủy bạo?

Số bong bóng trong đã lên đến gần cả trăm, phân nửa chúng tập trung về mảng trái trên, bao vây lấy người hệ lôi duy nhất. Số bóng này không phải cái nào cũng phát nổ, nhưng cái nào không phát nổ thì họ không tìm ra, kể cả người mang hệ thủy như Tiêu Quang, hắn cũng chỉ biết chúng chỉ không thể nổ cùng lúc nếu quá xa nhau.