Họ lao vào nhau.
Cả lớp chìm trong sự bàng hoàng và hoảng hốt.
Tiếng quát tháo, tiếng hô hoán, tiếng can ngăn hòa cùng tiếng bước chân dồn dập, tiếng bàn ghế bị kéo lê hay đạp đổ.
Lương Thức Phổ và Diệp Nhất Phàm gần như không nghe được.
Cả hai vào trạng thái chiến đấu.
Diệp Nhất Phàm tạo gió nâng các vật thể trong lớp, để dòng gió đưa chúng bay một cách đầy hỗn loạn, khiến Lương Thức Phổ không thể dùng tốc độ tối đa lao một mạch đến nữa.
Lương Thức Phổ dùng dị năng tạo hai cái haladie, hắn không thể mài bén dị năng như hệ phong nên lưỡi dao của haladie chủ yếu là dùng nhiệt điện để cắt đôi mọi thứ.
Lương Thức Phổ điều chỉnh cấu tạo của haladie bên tay phải của mình một chút, rồi phóng nó đi như một boomerang, vì là dị năng của hắn nên hắn dễ dàng điều khiển hướng bay.
Lương Thức Phổ dùng haladie phóng ra để dọn đường, bản thân thì tìm ngách tiếp cận đối thủ.
Bàn ghế, sách vở, màn che chạm vào haladie ấy đều bị cắt văng ra.
Diệp Nhất Phàm tránh haladie đang bay đến.
Haladie vụt ngang qua tầm mắt Diệp Nhất Phàm, xuyên qua một mặt bàn phía sau, rồi lại cắt đứt thêm không ít thứ.
Diệp Nhất Phàm nhìn được chuyển động quay của haladie thì lập tức đổi chiều gió cả phòng ngược lại với hướng quay của nó.
Vũ khí từ dị năng đương nhiên cũng tuân theo một số quy tắc nhất định của vật lý.
Lương Thức Phổ thu dị năng về, dùng hai haladie trên tay chém nát đồ vật đang ngăn cản con đường ngắn nhất mà hắn tìm thấy.
Hắn dùng haladie đâm tới.
Một xoáy gió bộc lấy Diệp Nhất Phàm ở trung tâm, dù Diệp Nhất Phàm không thấy đường đâm của Lương Thức Phổ nhưng xoáy gió đã làm lệch hướng nó.
Lương Thức Phổ hoạt động cổ tay, đổi thành đường chém ngang qua lập tức.
Diệp Nhất Phàm cầm dao gió chặn lưỡi haladie điện của Lương Thức Phổ.
Gió không sợ sức nóng từ điện, hệ phong cũng sắt bén hơn hệ lôi , nên ngay khi Diệp Nhất Phàm thu hồi dần các luồng gió, tập trung vào dị năng trên tay thì Lương Thức Phổ lập tức bị áp đảo.
Nhưng phản ứng của Lương Thức Phổ cực kỳ nhanh, Diệp Nhất Phàm có thể cảm nhận nhưng không thể tránh, Lương Thức Phổ vòng tay xuống hất tay đang cầm dao gió của Diệp Nhất Phàm lên cao, tay còn lại bộc điện đấm thẳng vào ngực Diệp Nhất Phàm.
Diệp Nhất Phàm bị đấm văng ra xa, lưng chạm vào tường phát ra một âm thanh lớn.
Diệp Nhất Phàm ôm ngực thở dốc, bên kia Lương Thức Phổ cũng ôm ngực ho sặc sụa.
Gió của Diệp Nhất Phàm có thể nén loại chất khí mà hắn muốn vào điểm nhất định, tất nhiên chất khí đó và phải có trong môi trường, đây là ẩn.
Mắt đối mắt nhìn nhau, họ đều không nghe tiếng khuyên can của ai khác.
Lương Thức Phổ đứng dậy, hắn biết khả năng cảm nhận của Diệp Nhất Phàm rất tốt, tốc độ của vũ khí tầm xa chỉ có tác dụng khép góc Diệp Nhất Phàm, nhưng nếu hắn vào vùng sử dụng ẩn của Diệp Nhất Phàm quá lâu thì oxi xung quanh sẽ không đủ để hắn hô hấp.
Nhất định phải đánh nhanh rút rọn.
Lương Thức Phổ ngừng đọ vũ khí mà tiếp tục bộc điện vào nắm đấm để xông lên.
Diệp Nhất Phàm không những không tìm cách tránh, ngược lại còn trực diện lao vào
Điều này thật sự nằm ngoài suy nghĩ của Lương Thức Phổ… So kèo sức mạnh tấn công thế này… Diệp Nhất Phàm không có khả năng chiến thắng…
Tuy nhiên, Diệp Nhất Phàm tính toán rất chuẩn, hai giây trước khi bọn họ chạm trán, khả năng chuyển hóa dị năng của Diệp Nhất Phàm đã phục hồi đáng kể.
“Tấn công vào vùng rộng thì ẩn của cậu sẽ tan nhanh hơn…”
… Tôi đã nhắc cậu rất nhiều lần… Sau này, không biết còn cơ hội để nhắc nhở cậu không… nên là phải nhớ kỹ nhé…
Diệp Nhất Phàm không tránh kịp cú đấm của Lương Thức Phổ, nhưng vẫn kịp nén không ít khí hydro giữa cả hai.
Hydro bắt tia nhiệt điện rồi lửa bùng lên dữ dội.
Bàn ghế, sách vở, màn che tất cả đều phựt cháy.
Thứ từng giúp bọn họ giành chiến thắng trước rất nhiều đối thủ, cuối cùng đã lần nữa bùng lên.
Khói lửa ngùn ngụt, bén vào người cả hai.
Đây không phải là lửa do dị năng hệ hỏa tạo ra, gió của Diệp Nhất Phàm có thể dập tắt. Vì thế… Diệp Nhất Phàm rất nhanh đã ổn định, không hề chật vật như người bạn đồng hành cũ của mình…
Hệ thống báo cháy trong lớp bị bọn họ phá hỏng từ trước, không hề có bất kỳ thứ gì ồn ào nào quấy rối, chỉ có hai bọn họ đứng nhìn nhau trong ánh lửa.
“Con mẹ nó, chúng mày bị điếc à?”
“Không mặc đồ bảo hộ mà dám đánh đấm đến thế này”
“Dừng lại đi, Diệp Nhất Phàm, mày đừng điên theo nó”
Lửa cháy mỗi lúc một lớn, nhưng người sở hữu dị năng hệ thủy bên ngoài không dám dập lửa.
Lương Thức Phổ mạnh hơn bọn, lại mang hệ lôi, nếu hắn không thu hồi dị năng, bọn họ chắc chắn không dám “nhiều chuyện”.
Cái tên đó nghĩa khí thì rất nghĩa khí mà điên thì cũng rất điên.
Diệp Nhất Phàm và Lương Thức Phổ đánh nhau, Huế Hòa lại là người mệt mỏi nhất.
“Phù Mãnh dùng gió đi, lửa này không phải từ dị năng đâu mà mày sợ”
“Tạ Khải, Tức Hạp ngăn chúng lại… Cả Thái Sinh, Hà Kha… Chúng mày đừng đứng đó nhìn nữa”
“Giáo viên tới chưa? Nếu chưa thì báo lại không có việc gì cả, chỉ là hiểu lầm”
Mấy người được Huế Hòa gọi tên lúc này mới kịp phản ứng, lập tức tiến lên dựng mấy tấm tường đất, tạm thời ngăn cách hai người bọn họ.
Đừng trách tại sao không ngăn sớm, với khả năng của cặp đôi kia, khi điên lên hai bọn họ có thể phá vỡ mấy bức tường này, thậm chí Lương Thức Phổ còn thể kéo bọn họ vào vòng hỗn chiến.
“Này, cả nhóm mấy cậu nữa, xuống dưới giúp tôi, thấy giáo viên lên thì sống chết phải ngăn lại”
Dùng dị năng chiến đấu không đúng nơi, không mặc đồ bảo hộ là vi phạm quy định trường. Dùng dị năng chiến đấu với mức độ phá hủy từ cấp E trở lên tại cơ quan hành chính là phạm pháp.
Vì thế, ngay từ đầu không ai dám gọi giáo viên, về sau tình hình quá căng thẳng, bọn họ mới quyết định thông báo, nhưng giáo viên còn chưa đến mọi chuyện đã hòa hoãn.
Huế Hòa vào lớp trước, không hề để trong lòng chuyện Lương Thức Phổ xô đẩy hắn lúc trước, đầu tiên là đến cạnh thằng bạn bị điên của mình an ủi.
Cách mấy bức tường đất, mọi người đã gấp rút đưa Diệp Nhất Phàm xuống phòng y tế.
Diệp Nhất Phàm tự mình đứng lên, một tay bám vào tường, một tay nắm chặt mảnh giấy nhỏ Lương Thức Phổ lén lút đưa cho hắn trước khi ra đòn cuối cùng…
Bên này, Lương Thức Phổ ỉu xìu dựa vào người Huế Hòa.
Huế Hòa vỗ vỗ lưng hắn, không dám nặng lời, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Mày không sao chứ? Bị thương chỗ nào rồi? Để tao cõng mày”
Tất nhiên là xuống phòng y tế của khu khác.
Lương Thức Phổ lắc lắc đầu:
“Không bị thương chỗ nào cả”
Đúng là thế, đánh một trận không nhỏ, nhưng hắn chỉ mệt vì dùng nhiều dị năng, Diệp Nhất Phàm hoàn toàn không làm hắn bị thương.