Đến nội dung chính

Chương 18: Không biết nhóc con này lại suy diễn ra cái gì vớ vẩn

admin 702 Chữ Cài Đặt

Nhóc con này…

Lúc Y Di Dung đưa ra yêu cầu, thực ra cũng rất thấp thỏm, vô cùng lo lắng Chú Thiên sẽ nhận ra được mục đích của mình. Vì thế khi thấy Thần Tử Thiên không hỏi gì lại càng nghi ngờ hơn.

Chú Thiên sẽ không phải phát hiện ra cái gì rồi đấy chứ?

Nhìn gương mặt xoắn xuýt của cô nhóc, Thần Tử Thiên xoay nhẹ đầu ngửa ra sau, như cười như không:

“Muốn chú hạ số kẹo đó xuống cho cháu à?”

Chưa để Y Di Dung kịp trả lời, Thần Tử Thiên lại nói tiếp:

“Không có cửa đâu.”

Y Di Dung: “…”

Y Di Dung thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là Chú Thiên không phát hiện ra. Hai tay cô nhóc rất có lực, hẳn là làm nhiều lần thành quen, có lẽ đã làm thường xuyên cho ông ba nát rượu kia.

“Chú Thiên, hôm nay chú sẽ cho thằng nhóc Hạo Kiệt đến nhà ăn cơm thật đấy à?”

Thần Tử Thiên tùy tiện tìm một lý do cho qua chuyện.
“Ừ! Chú hứa rồi! Với lại ăn cơm một mình có hơi buồn.”

Y Di Dung sững người.

Trước kia nhóc từng xem mấy bộ phim, con trai của tỷ phú vì ba mẹ không may qua đời nên thừa kế một khoản tài sản khổng lồ, anh chị em họ rồi cô dì chú bác họ hàng hai bên tranh nhau nuôi dưỡng cậu bé đấy để có thể hưởng kế tài sản.

Cậu bé đó sống trong sự toan tính của người thân, dẫn tới chán nản, làm ra mấy chuyện khác người.

Hình tượng đúng chuẩn như Chú Thiên luôn còn gì.

Nhớ tới việc Thần Tử Thiên chuyển tới đây lâu như vậy mà chỉ có một mình, thậm chí còn chưa từng nhắc đến người thân hay bạn bè, Y Di Dung đau lòng, hai tay rời khỏi vai Thần Tử Thiên, thân mật ôm lấy cổ hắn, cọ lên:

“Chú đừng buồn, từ nay có cháu ở bên chú rồi! Chú sẽ không phải cô đơn một mình nữa đâu mà!”
Thần Tử Thiên khó hiểu nhìn cô bé, không biết nhóc con này lại suy diễn ra cái gì vớ vẩn.

Mà kệ đi, chắc chỉ là mấy ý nghĩ vu vơ vớ vẩn.

Thần Tử Thiên dặn dò thêm: “Hôm nay dự báo thời tiết sẽ có mưa, cháu nhớ cầm vải mưa đi đấy, kẻo ướt.”

“Cháu biết rồi mà!”

“Đến giờ rồi, đi thay quần áo đi.”

“Dạ.”

Từ trong phòng tắm đi ra, Y Di Dung kéo nhẹ phần lông mềm mại của bộ đồ đang mặc, xoay một vòng trước mặt Thần Tử Thiên:

“Chú Thiên, chú thấy thế nào?”

Thần Tử Thiên kéo cái tai hổ trên mũ áo của cô nhóc, thật lòng khen ngợi:

“Rất đáng yêu.”

Giống con hổ con, xù xù lại mềm mềm.

Y Di Dung cầm đuôi hổ lắc lắc, được khen mà đỏ mặt, mặt vểnh cả lên trời.

“Không xem thử cháu là ai.”

Thần Tử Thiên: “…”

Trường cấp một, cấp hai ở nơi này được gộp chung làm một, khu tiểu học ở bên trái, trung học ở bên phải. Lần này nhà trường tổ chức lễ hội, cái gì mà ẩm thực bốn phương, vốn là lớp trưởng lớp Y Di Dung nhận nhiệm vụ phát truyền đơn nhưng cô bé đột nhiên bị cảm nên Y Di Dung đã nhận thay.
Buổi sáng làm hoạt động văn nghệ, chiều mới bắt đầu chuẩn bị mở gian hàng. Có gian hóa trang, gian đồ ăn, gian chụp hình, thậm chí có cả nhà ma nữa. Lớp của Y Di Dung và một lớp thuộc khối 9 phụ trách gian chụp hình nghệ thuật. Đồ đạc ở gian hàng do cô giáo chủ nhiệm và học sinh tự phụ trách, kinh phí trường cho, riêng gian nào có nấu ăn thì sẽ có thêm cô nuôi bên bán trú và vài đại diện hội phụ huynh mua đồ phụ trách giám sát, đảm bảo không có vấn đề gì khi chế biến và khâu nguyên liệu.