Đến nội dung chính

Chương 5

admin 533 Chữ Cài Đặt

Vẫn là những tia nắng e lệ, vẫn là những làn gió nhẹ nhàng, những đám mây ngọt dịu, những khoảng không trên bầu trời xanh thẳm. Cảnh vật vẫn như vậy, nhưng trong lòng Miku dường như có một sự thay đổi lớn.

Hôm nay, Miku đi học. Có điều cảm giác hào hứng của mỗi buổi sáng đến trường đã không còn, chỉ còn lại sự buồn bã và tiếc nuối. Bởi giờ đây, có đến trường cũng chẳng được gặp Sabiko.

Vẫn là cánh cổng trường cao lớn ấy, vẫn là những hàng cây xanh mát ấy, lớp học ấy và chỗ ngồi ấy.

Cô dè dặt bước vào lớp, cúi gằm mặt xuống không nhìn một ai trong lớp cả, vì cô biết ai cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ và dè bỉu. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, đôi mắt xưng húp vì cô đã khóc rất nhiều. Trông cô như một con người thiếu sức sống. Khác hẳn với Miku tươi tắn của mọi ngày.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy phòng học, trong cái không gian im lặng tới nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi ấy, bỗng có một cười – một cách khinh bỉ và nhạo báng. Toshiro nhìn Miku, hất nhẹ tóc và vênh mặt nói.

“Không có cái người nào đó ở đây, lớp mình sạch sẽ hẳn nhỉ? Chúng mày!”

“Hahaha! Phải đó.”

Nghe được những lời nói ấy, lòng Miku thắt lại. Bao nhiêu đau khổ ấy vẫn chưa làm vừa lòng chúng mày à? Trong phút chốc cô nhận ra đây là cảm giác cay đắng nhất mà mình từng chịu đựng. Thật phải cảm ơn những con người kia vì đã cho cô nếm trải vị cay đắng của cuộc đời.

“NHƯNG CŨNG ĐỪNG CHỌC NGOÁY VÀO NỖI ĐAU CỦA TAO NHƯ THẾ CHỨ!”

Cô hét lên đầy tuyệt vọng, mặc dù nó chỉ là tiếng hét thống khổ trong lòng cô. Cô nào dám chống trả lại mớ định kiến tồn tại như một cái cây cổ thụ, cắm rễ thật sâu vào từng ngóc ngách trong bộ não của chúng nó. Cô không hiểu vì sao mọi người có thể tàn nhẫn đến vậy. Họ có bao giờ nghĩ rằng, đằng sau nụ cười khinh bỉ đó, là một trái tim đang rạn nứt không?
Ngay cả bố mẹ cũng áp đặt mình bằng định kiến. Sao họ có thể đối xử với mình như vậy chứ? Mình chính là con của họ mà. Miku ôm mặt, cố gắng ngăn dòng nước mắt trực trào.

Giá mà mình mạnh mẽ như Sako thì tốt biết mấy. Nhưng có mạnh mẽ đến đâu thì cậu ấy cũng bị quật ngã trước bi kịch của cuộc sống. Hah… Một Sako điềm tĩnh và trầm lặng, đến cả lúc bị gọi phụ huynh cậu ấy vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Vậy mà cậu ấy lại thích mùa hạ – một mùa hoàn toàn đối lập với cậu ấy. Mùa hạ của nóng bức và oi ả, mùa hạ của rộn rã và náo nhiệt. Mùa hạ năm ấy, Sako tỏ tình với mình.