Sabiko (Alpha)- 168cm
– 08/05 (Kim Ngưu)
– Điềm tĩnh và thông minh
– Thích: Uống cà phê và đọc sách
– Ghét: ồn ào
Miku (Omega)
– 155cm
– 30/09 (Thiên Bình)
– Năng động và hoạt bát
– Thích: Mèo và đọc sách
– Ghét: Định kiến xã hội
Câu chuyện của Sabiko và Miku
“Cậu có biết ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ nó mong manh cỡ
nào không hả?”
Một tiếng hét lớn vang vọng lên, xé tan bầu không gian yên ắng của buổi chiều tà, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở. Miku đưa tay lau từng giọt nước mắt lã chã chảy xuống, rồi đột nhiên nắm lấy cổ áo của một người con gái cao kều đứng ngay cạnh đó, ghé sát mặt cô ấy.
“Cậu có biết không? Hả?!”
Miku gắt lên. Người con gái ấy chỉ nhạt nhẽo cười và đáp lại bằng một câu cộc lốc.
“Không biết!”
Câu trả lời ấy như đổ thêm dầu vào lửa, Miku cáu giận, cô dường như đã tới cực hạn, hai con ngươi trở nên u tối, chẳng còn chút lí trí nào cả, cứ thế ra tay trong giận dữ, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Sabiko nhận lấy cú đánh đau đớn. Nhưng cô ấy không giận dữ hay oán trách gì Miku cả, cô vẫn rất bình tĩnh, nhìn Miku bằng ánh mắt dịu dàng. Cô từ từ tiến nhanh đến rồi ôm chầm lấy Miku. Cô ấy không chịu, cố chống cự, nhưng cũng vô ích.
“Buông tôi ra!”
“Cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi lâu hơn chút nữa được không? Tôi muốn ôm cậu nốt lần cuối, sau hôm nay có lẽ tôi sẽ không còn được ôm ấp hình hài nhỏ nhắn này nữa, tôi không còn được vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Sẽ chẳng còn những lần ghé vào thư viện sau giờ tan học, đi dạo quanh bờ hồ và ăn kem hay ngồi nghe một bản nhạc yêu thích cùng nhau. Chẳng còn… sẽ chẳng còn nữa đâu!”
Sabiko nói trong nước mắt, tay vẫn ôm chặt lấy Miku.
“Cậu chuyển về nơi đó nhớ sống cho thật tốt đấy nhé, đừng quên là cậu còn có tôi, tôi sẽ đợi cho đến khi nào chúng ta học đại học. Cho tới lúc đó, cậu nhất định phải thi vào ngôi trường ấy nhé. Cậu hiểu chứ?”
Miku dặn dò Sabiko những lời cuối rồi cũng chịu dang tay ôm lấy cô, dụi mặt vào ngực cô mà nũng nịu. Sabiko khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại ấy.
“Tôi hiểu mà, tôi nhất định sẽ thi vào ngôi trường ấy để được ở bên cậu, được trông nom cậu, chăm sóc cho cậu. Tôi yêu cậu nhiều lắm Miku à.”
Miku ngẹn ngào.
“Tôi cũng rất yêu cậu, Sako!”
Vòng tay của Sabiko từ từ nới lỏng, cô nắm lấy bờ vai nhỏ bé của Miku.
“Tạm biệt cậu Miku, hẹn gặp lại.”
“Tạm biệt cậu, Sako…”
Sabiko mỉm cười, một nụ cười tươi tắn nhưng lại mang trong nó sự tiếc nuối. Mái tóc đen óng, dài xòa cứ thế nhẹ nhàng bay trong gió. Trông Sabiko thật đẹp, vẻ đẹp huyền bí cùng đôi mắt cáo tôn lên khuôn mặt yểu điệu như yêu hồ. Cô bước lên xe, hạ kính xuống và vẫy tay chào tạm biệt Miku.
Miku chỉ biết đứng yên ở đó, tay vẫn đang vẫy chào Sabiko nhưng nước mắt thì đã lăn dài trên hai gò má trắng sứ, đến khi xe của Sabiko khuất dần trên đại lộ thì Miku bật khóc, cô òa lên trong đau đớn.
Đúng lúc này có một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đậu ngay trước mắt Miku, một người đàn bà diễm lệ bước ra khỏi xe và ôm lấy cô.
“Ta tìm đã đi tìm con suốt cả ngày hôm nay, con có biết mẹ lo lắng lắm không hả?”
Bà Minamoto hơi mất bình tĩnh, im lặng hồi lâu, bà nhỏ giọng hỏi.
“Thế Sabiko đi rồi à?”
“Đi rồi, mẹ vừa lòng chưa?”
Nghe được những lời nói như sát muối vào lòng, bà cũng chỉ cười một cách đau khổ nhưng vẫn vuốt ve đứa con gái bé nhỏ của mình. Bà làm vậy là muốn tốt cho Miku, điều mà một người con không bao giờ có thể hiểu được ở người mẹ.
Miku oán trách những con người đã khiến cô và Sabiko phải chịu đau khổ. Nhưng cô có thể làm gì được những con người kia, những con người đầy định kiến và luôn nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy kì thị.
“Bọn họ đúng là quái vật”, Miku cũng chỉ biết bất lực nghĩ.
Cô theo mẹ lên xe, chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự nhà Minamoto. Bố cô – đã đợi cô về nhà để dùng bữa tối cùng nhau, nhưng cô nhất quyết không ăn, sau ngần ấy xung đột với gia đình mà phải ngồi ăn cơm cùng nhau, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Miku cảm thấy rùng mình.
Cô chạy thẳng lên phòng ngủ, rồi nhảy tọt lên giường, vùi đầu vào gối mà khóc. Cô nhớ Sabiko, muốn ôm cậu ấy, ngửi mùi hương dịu ngọt của cậu ấy. Cô nhìn vào chiếc vòng tay đắt tiền mà Sabiko đã tặng cô hồi sáng. Cô định gọi cho Sabiko, với hy vọng rằng mình sẽ được nghe giọng cậu ấy, nhưng lại sợ người bắt máy lại là bố mẹ cậu ấy, nên thôi.
Cái khoảnh khắc kinh hoàng ấy vẫn ám ảnh tâm trí cô đến tận bây giờ. Cái khoảnh khắc mà bố mẹ của cả hai cùng cô giáo chủ nhiệm cứ liên tục nói sa sả vào mặt cả hai. Toàn những lời nói cay nghiệt và đầy định kiến xã hội.
“ ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI”
Thứ đã đày đọa cả hai ra nông nỗi này, thứ đã khiến cả hai phải khổ sở và đau đớn, thứ đã chà đạp một cách không thương xót lên hai con người tội nghiệp ấy:
“Nhìn chúng nó kìa, thật kinh tởm!”
“Làm sao mà hai đứa con gái có thể yêu nhau được hay vậy?”
“Cô không thể chấp nhận cái xu hướng đi ngược lại với quy luật tự nhiên của bọn em được!”
“Mày không thể sống như một người bình thường được à?”
“Không nói nhiều nữa, tôi sẽ cho Sabiko chuyển trường!”
“Đồ kinh tởm! mày có phải con tao không đấy?!”
Miku giật mình bừng tỉnh, thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Cô xem đồng hồ, bây giờ là một giờ sáng. Người cô nóng ran, mồ hôi nhễ nhại. Cô cảm thấy tủi thân quá, cô nhớ Sabiko quá, chắc giờ này Sabiko đến nơi rồi, chắc Sabiko ngủ rồi…