Ông nghiêm giọng cảnh cáo:
“Nếu làm đàn heo bị bệnh, tôi lôi đầu cả hai đứa ra trị tội! Giải tán! Ai về việc nấy!”
“Keng keng keng…”
Tiếng kẻng báo giờ làm vang lên.
Đám xã viên vừa cười vừa tản đi, chỉ để lại hai kẻ đang hóa đá giữa sân.
Đến khi tác dụng cưỡng chế của hệ thống kết thúc, Bạch Thu Thủy lập tức đưa tay bịt chặt miệng, đôi mắt mở lớn đầy kinh hoàng.
Cô ta vừa nói cái quái gì vậy?
Rõ ràng cô ta định xin cho Hứa Gia Minh vào kho lương thực…
Tại sao cuối cùng lại biến thành xin cho hắn vào chuồng heo?
“Tiện nhân! Cô đúng là đồ tiện nhân độc ác!”
Hứa Gia Minh gầm lên như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Hắn dùng bàn tay trái tát mạnh vào mặt Bạch Thu Thủy.
“Chát!”
Cô ta bị đánh ngã nhào xuống đất.
Hứa Gia Minh chẳng thèm nhìn thêm, ôm lấy bàn tay phải đang bị thương, lảo đảo lê từng bước về phía khu chăn nuôi cuối làng, nơi mùi phân heo đã bắt đầu theo gió bay tới.
Lâm Oánh đứng dưới bóng cây bàng, nhàn nhã dùng ngón út ngoáy ngoáy tai.
Ngay sau đó, tiếng hệ thống lại vang lên trong đầu cô:
[Đinh! Cảm xúc tuyệt vọng, uất hận tột độ của Hứa Gia Minh và Bạch Thu Thủy bùng nổ. Năng lượng hệ thống +100. Đã sạc đầy!]
Lâm Oánh không nhịn được bật cười.
“Thật là một buổi sáng tốt lành.”
Cô quay người, thong thả đi về phía kho lương thực râm mát.
Cuộc sống nông thôn thập niên 70 này xem ra cũng không nhàm chán như cô từng nghĩ.
Kho lương thực của Đại đội Hồng Cương nằm dưới bóng ba cây bàng cổ thụ. Vách tường trình đất dày cộp giúp bên trong luôn khô ráo, mát mẻ, hoàn toàn tách biệt với cái nắng gắt của buổi chiều trung du.
Lâm Oánh ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói, trước mặt là một thúng ngô hạt vàng ươm.
Đôi bàn tay thon dài từng quen cầm dao phay thép rèn để xử lý những nguyên liệu cao cấp nhất ở thế kỷ hai mươi mốt giờ đây lướt qua từng hạt ngô nhanh đến mức khiến người khác hoa mắt.
Hạt mẩy được cô gạt sang chiếc thúng bên trái.
Hạt lép, hạt hỏng hoặc bị mọt gặm được gạt sang chiếc rổ nhỏ bên phải.
Động tác gọn gàng, dứt khoát, gần như không có một cử động thừa.
“Ây dà, con bé Oánh Oánh hôm nay bị sao thế nhỉ?”
Thím Vương ngồi cách đó không xa, vừa nhặt ngô vừa khẽ huých khuỷu tay bà thím bên cạnh.
“Bình thường thấy làm việc cứ lóng ngóng, động tí là kêu mỏi lưng. Hôm nay tay chân thoăn thoắt thế này, cứ như thợ lành nghề ấy!”