Có thể sống kham khổ, nhưng tuyệt đối không thể để cái dạ dày phải chịu thiệt.
Cô đi đến khu bếp chung, nhóm lửa, đổ bột ngô vào thau rồi thêm một chút nước ấm, nhào thành khối bột vừa dẻo. Sau đó cô chia bột thành những chiếc bánh tròn dẹt.
Chảo gang vừa nóng, Lâm Oánh phết một lớp mỡ heo mỏng còn sót lại từ hộp thịt hôm qua rồi đặt từng chiếc bánh lên áp chảo.
Mặt bánh dần xém vàng.
Cô rắc một lớp đường đỏ lên trên.
Đường gặp nhiệt lập tức tan chảy, quyện với lớp vỏ bánh ngô thành một lớp caramel mỏng bóng bẩy. Hương thơm ngọt ngào, béo ngậy nhanh chóng lan ra, phủ kín cả một góc sân.
Lâm Oánh ngồi vắt chéo chân bên chiếc bàn gỗ ngoài sân, ung dung cắn một miếng bánh ngô nướng đường đỏ.
Lớp vỏ giòn rụm vỡ nhẹ trên đầu lưỡi, vị ngọt dịu của đường đỏ hòa cùng mùi thơm của mỡ heo, xua đi cái lạnh se sắt của buổi sớm.
Một miếng bánh xuống bụng, cả người như được tiếp thêm sức lực.
Trong khi Lâm Oánh vẫn thong thả tận hưởng bữa sáng, cánh cửa gỗ của căn phòng đối diện bỗng bị đẩy tung.
“Đi! Đi ra ngoài! Cả đêm qua cậu gào thét khiến chúng tôi chẳng ai chợp mắt nổi. Bây giờ thì vác cái mặt lên Ban đại đội mà giải thích!”
Giọng Trần Cường đầy phẫn nộ.
Ngay sau đó, Hứa Gia Minh bị hai nam thanh niên trí thức xốc nách, nửa lôi nửa kéo ra giữa sân.
Bộ dạng của nam chính nguyên tác lúc này thảm hại đến mức chẳng nỡ nhìn.
Tóc tai bù xù, đôi mắt trũng sâu, hằn đầy tia máu vì cả đêm thức trắng chịu đựng cơn đau. Bàn tay phải được quấn tạm bằng một mảnh giẻ rách, máu đã khô thành những vệt đen loang lổ. Bốn ngón tay bị bẫy chuột kẹp sưng vù, tím bầm chẳng khác nào những củ cà rốt luộc quá tay. Chỉ cần khẽ động một cái cũng khiến hắn đau đến tận xương.
“Trần Cường… tôi xin cậu… tay tôi sắp phế rồi, cho tôi lên trạm xá xã trước đã…”
Hứa Gia Minh thều thào van nài. Môi hắn khô khốc, nứt nẻ, chẳng còn một chút dáng vẻ đạo mạo, thanh cao thường ngày.
“Trạm xá cái gì! Cậu đi ăn trộm, nửa đêm còn lẻn vào phòng nữ đồng chí, bây giờ còn mặt mũi đòi đi chữa thương à? Lên Ban đại đội trước, để Đại đội trưởng quyết định!”
Một nam thanh niên khác khinh khỉnh nhổ nước bọt xuống đất.
Từ phòng nữ, Bạch Thu Thủy cũng lấm lét bước ra.
Cô ta cố tình đi sát mép tường, cúi gằm mặt xuống để che đi cái cằm sưng vù sau cú ngã đêm qua. Quần áo tuy đã thay sang bộ khác, nhưng mùi phân heo như đã ngấm sâu vào người, khiến mấy nữ đồng chí đi ngang qua đều vô thức bịt mũi rồi bước nhanh hơn.