Đến nội dung chính

Chương 26

admin 520 Chữ Cài Đặt

Vừa bước vào sân, mùi thơm béo ngậy từ đĩa mì xào thịt lập tức xộc thẳng vào mũi hai người.

Cơn đói bị đè nén suốt cả một ngày giống như núi lửa bị dồn nén quá lâu, chỉ trong nháy mắt đã bùng lên.

Dạ dày Hứa Gia Minh co thắt dữ dội.

“Ực…”

Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ mồn một trong khoảng sân yên tĩnh.

Bạch Thu Thủy cũng chẳng khá hơn. Đôi mắt cô ta dán chặt vào đĩa mì bóng loáng trước mặt Lâm Oánh, ánh mắt đói khát đến mức gần như muốn lao tới giật lấy rồi ăn sạch.

Lâm Oánh chẳng hề vội.

Cô ngồi xuống ghế, ung dung gắp một đũa mì lớn, chậm rãi đưa lên miệng.

Cô cố tình nhai thật chậm, thậm chí còn chép miệng vài tiếng đầy thỏa mãn. Ánh mắt lơ đãng lướt qua hai người đang đứng chết trân ngoài cổng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt đầy khiêu khích.
“Chậc, mì xào mỡ heo với thịt hộp đúng là ngon thật. Tiếc là làm hơi ít, chỉ đủ cho một mình tôi ăn.”

Giọng cô không lớn, nhưng vừa đủ để hai người kia nghe rõ từng chữ.

Hứa Gia Minh siết chặt bàn tay đang rớm máu, hai mắt đỏ ngầu.

Bạch Thu Thủy cắn nát môi dưới.

Mùi phân heo còn vương trên người cô ta hòa cùng hương thơm của thịt xào, tạo thành một sự tương phản cay nghiệt đến mức gần như bóp nát chút tự tôn cuối cùng còn sót lại.

Hai người âm thầm nhìn nhau.

Trong ánh mắt vốn đã đầy mỏi mệt, phẫn nộ và nhục nhã, dần hiện lên một tia lạnh lẽo.

Chút đạo mạo giả tạo cuối cùng cũng bị cơn đói xé toạc.

Bọn họ không thể tiếp tục chịu đựng như thế này thêm nữa.

Lâm Oánh đã cạn tình cạn nghĩa, không chịu chia cho bọn họ dù chỉ một miếng.

Vậy thì cũng đừng trách bọn họ.
Nếu không thể xin được đồ ăn, bọn họ sẽ tự tìm cách lấy.

Ánh mắt hai người gần như cùng lúc dừng lại trên ổ khóa đồng và chiếc rương gỗ trong phòng Lâm Oánh.

Một ý nghĩ xấu xa chậm rãi nảy lên trong đầu.

Đêm nay, bọn họ phải lấy cho bằng được chiếc chìa khóa kia.

Dù phải dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu nhất.

Màn đêm buông xuống, bao trùm Đại đội Hồng Cương trong một khoảng tĩnh lặng.

Gió từ sườn núi thổi xuống, mang theo cái lạnh se sắt đặc trưng của vùng trung du. Trong khu nhà tập thể thanh niên trí thức, sau một ngày lao động mệt mỏi, mọi người đã lần lượt tắt đèn dầu, chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, phía sau bức tường đất nện gần khu bếp, có hai bóng người đang rì rầm bàn bạc.

Hứa Gia Minh ôm lấy cái bụng đang quặn thắt vì đói, gương mặt trong bóng tối trắng bệch chẳng khác nào quỷ đói. Cả ngày hôm nay hắn chỉ uống được hai gáo nước giếng lạnh ngắt, rồi lại phải cuốc đất sỏi đá dưới cái nắng như thiêu như đốt.