Lâm Oánh nheo mắt.
Bàn tay vàng đến rồi!
Cô vốn là người thích đọc tiểu thuyết sảng văn, đương nhiên hiểu rõ cơ chế này. Sửa 10 chữ thôi sao? Quá đủ để chơi chết một đóa sen trắng rồi.
Ngay trước mắt cô, không gian hơi vặn vẹo. Một bảng giao diện trong suốt chậm rãi hiện ra, trên đó là đoạn văn bản mô tả chính xác tình huống đang diễn ra.
[Bạch Thu Thủy rơm rớm nước mắt, vẻ mặt tủi thân khiến ai nhìn cũng thương xót. Cô ta đưa tay lên che miệng gượng cười, trong lòng thầm nghĩ lát nữa sẽ lừa được hộp thịt heo hầm của Lâm Oánh.]
Lâm Oánh nhìn chằm chằm vào đoạn văn, khóe môi từ từ cong lên.
Lừa thịt heo hầm của cô sao?
Để xem cô ta có nuốt trôi nổi không.
“Hệ thống, tôi muốn sửa đoạn văn này!”
Cô ra lệnh trong ý thức.
[Xin mời ký chủ thao tác. Giới hạn: 10 chữ.]
Lâm Oánh nhanh chóng suy tính.
Cô cần phá nát hình tượng mỹ nhân yếu đuối của Bạch Thu Thủy ngay trước mặt đám thanh niên trí thức ngoài cửa, tiện thể cho cô ta một bài học nhớ đời.
Cô tập trung ý niệm, chọn cụm từ “che miệng gượng cười” rồi xóa đi.
Thay vào đó là “tát mạnh vào mặt mình”.
Tiếp theo, cô chọn cụm từ “lừa hộp thịt heo hầm” rồi xóa đi, thay bằng “chui đầu vào chuồng heo”.
Tổng cộng vừa đúng mười chữ.
Vừa khít giới hạn!
Đoạn văn trên giao diện ngay lập tức lóe lên ánh sáng vàng rồi thay đổi.
[Bạch Thu Thủy rơm rớm nước mắt, vẻ mặt tủi thân khiến ai nhìn cũng thương xót. Cô ta đưa tay lên tát mạnh vào mặt mình, trong lòng thầm nghĩ lát nữa sẽ chui đầu vào chuồng heo của Lâm Oánh.]
[Chỉnh sửa hoàn tất. Đang áp dụng vào thực tại…]
Bên ngoài, Bạch Thu Thủy vẫn đang rơm rớm nước mắt, chuẩn bị nói thêm vài câu oán trách để đám nam thanh niên ngoài cửa thương xót mình rồi hùa nhau chỉ trích Lâm Oánh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay phải của cô ta bỗng như bị một thế lực vô hình điều khiển, đột ngột giơ cao.
“Chát!”
Một tiếng tát giòn tan vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh trong khu nhà tập thể.
Cái tát mạnh đến mức đầu Bạch Thu Thủy lệch hẳn sang một bên. Năm dấu ngón tay đỏ ửng lập tức hằn rõ trên gò má trắng trẻo. Cô ta loạng choạng vài bước, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Đám thanh niên trí thức đứng ngoài cửa, bao gồm cả Trần Cường, người vừa định lên tiếng bênh vực Bạch Thu Thủy, tất cả đều há hốc miệng, đứng chết trân tại chỗ.
Chuyện quái quỷ gì vậy?
Bạch Thu Thủy đang yên đang lành sao lại tự vung tay tát vào mặt mình?