Trong phòng live 404, hàng vạn khán giả chứng kiến cảnh tượng này đều chết lặng. Phải mất gần nửa phút sau, các dòng bình luận mới bắt đầu bùng nổ trở lại với tốc độ điên cuồng:
[Trời đất ơi! Nôn ra nước đen luôn kìa! Cái này không thể là diễn được, mùi hôi thối như thật vậy!]
[Tiếng chuông của đại sư đỉnh quá, loa nổ lụp bụp luôn. Đúng là huyền học chính tông!]
[Xem livestream mà tôi nổi hết da gà, cứ ngỡ đang xem phim điện ảnh kinh dị thực tế.]
[Đại sư cứu mạng người thứ hai rồi! Từ nay ai bảo phòng live này lừa đảo tôi tát vỡ mồm!]
Ninh Khanh ở đầu dây bên này chậm rãi đặt chiếc chuông đồng xuống bàn. Gương mặt cô có chút nhợt nhạt do vừa phải tiêu hao một lượng linh lực không nhỏ để đánh ra tiếng chuông hộ mệnh qua đường truyền mạng, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực, kiên định.
Cô nhìn Tiểu Nhã đang dần tỉnh táo lại qua màn hình, giọng nói dịu đi một chút nhưng vẫn đầy nghiêm nghị: “Tiểu Nhã, mạng của cô tạm thời đã giữ được. Thứ tà thuật khống chế cô đã bị tiếng chuông đồng đánh tan. Nhưng căn phòng đó không thể ở được nữa. Trong vòng đêm nay, hãy lập tức rời khỏi đó, tìm một nơi có ánh mặt trời thịnh vượng, nhiều người qua lại để tá túc.”
Tiểu Nhã ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn màn hình, gật đầu lia lịa như tế sao: “Vâng… vâng! Tôi đi ngay! Tôi không dám ở đây nữa đâu đại sư!”
“Còn nữa,” Ninh Khanh liếc mắt nhìn về phía bức tường nhung xám giờ đã loang lổ vết cháy xém do chập điện: “Kẻ đứng sau hại cô không đơn giản chỉ muốn lấy mạng cô đâu. Gã muốn dùng hồn phách của cô để làm vật tế. Sự việc này… mới chỉ là bắt đầu.”
Lúc này, một luồng oán khí đen đặc đang cuộn xoáy dữ dội, một giọng nói khàn đặc đầy tức giận và oán hận vang lên từ cõi u minh, chỉ có một mình Ninh Khanh nghe thấy: “Kẻ nào… kẻ nào dám phá hủy đại sự của ta…”
Giọng nói khàn đặc đầy oán hận từ cõi u minh vừa dứt, một làn khói xám nhạt từ loa máy tính cũng hoàn toàn tan biến. Phòng thu của Tiểu Nhã rơi vào sự im lặng tịch mịch, chỉ còn tiếng thở dốc đầy kinh hoàng của cô gái trẻ vang lên qua micro.
Hàng ngàn khán giả trong phòng live lúc này vừa hoàn hồn sau phen khiếp vía, nhưng chưa kịp gõ phím hỏi han thì đã thấy Ninh Khanh có hành động mới.
Đôi mắt cô khẽ nheo lại, bắt lấy chút dư âm cuối cùng của thứ âm thanh quỷ dị kia. Hơi thở của gã tà sư, tần số vặn vẹo của Nhiếp Hồn Chuông và cả tiếng thét oán hận của tà linh… tất cả những dữ kiện vô hình đó đối với người thường chỉ là âm thanh chập chờn, nhưng với truyền nhân Chu Dịch, chúng chính là những mật mã của nhân quả và phương vị.