Lời nói của Tiểu Nhã như một quả bom dội xuống phòng live 404. Việc mộng du và tự lặp lại hành động trong mơ chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc bị “quỷ ám” hoặc trúng phải tà thuật trục vong.
Ninh Khanh lẳng lặng lắng nghe, ngón tay cô khẽ chạm vào chiếc chuông đồng trên bàn.
Keng…
Một tiếng chuông đồng vang lên, thông qua sóng livestream truyền thẳng sang phía đầu dây của Tiểu Nhã. Âm thanh này như một luồng thần chú định thần, khiến đôi mắt đang hoảng loạn, mờ đục của Tiểu Nhã bỗng chốc lấy lại được vài phần tỉnh táo.
“Bản nhạc cô nghe thấy, có phải là hành khúc tang lễ không?” Ninh Khanh chậm rãi lên tiếng.
Tiểu Nhã ngẩn người, rồi gật đầu lia lịa: “Đúng… đúng vậy! Giai điệu của nó rất giống nhạc đám tang thời xưa, nghe rất nặng nề và thê lương.”
Ninh Khanh liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên góc màn hình. Lúc này là 11 giờ 45 phút đêm. Chỉ còn đúng 15 phút nữa là đến giờ Tý – thời điểm âm khí thịnh nhất trong ngày, và cũng là lúc bản nhạc tử thần kia chuẩn bị cất lên.
Cô cầm lá Khư Tà Phù bằng giấy xuyến lên, hướng về phía camera và ra lệnh cho Tiểu Nhã bằng giọng điệu không chút hơi ấm: “Tiểu Nhã, cầm điện thoại của cô lên, đứng dậy và quay sát camera vào bức tường nhung xám sau lưng cô. Tôi muốn xem, kẻ đang đánh đàn cho cô nghe mỗi đêm… thực chất đang trốn ở chỗ nào.”
Tích tắc… Tích tắc… Bíp.
Con số trên góc màn hình điện tử nhảy sang 00:00. Giờ Tý chính thức bắt đầu.
Cùng lúc đó, từ trong loa điện thoại của Tiểu Nhã, một âm thanh rè đục vang lên, rồi đột ngột chuyển thành tiếng đàn piano. Giai điệu thê lương, chậm rãi của hành khúc tang lễ vang lên, len lỏi qua từng kẽ âm thanh chập chờn, dội thẳng vào màng nhĩ của hàng vạn khán giả đang có mặt trong phòng live. Tiếng đàn không hề trầm ấm, nó chói tai và méo mó như thể được chơi bởi một bàn tay không có da thịt.
Tiểu Nhã vừa cầm chiếc điện thoại lên, chưa kịp bước về phía bức tường nhung xám thì toàn thân cô đột ngột chấn động dữ dội. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi bộp xuống mặt bàn gỗ, nhưng camera lại vô tình hướng thẳng về phía cô ở khoảng cách góc rộng.
“Tiểu… Nhã…”
Một âm thanh khàn đặc, kẽo kẹt như tiếng gỗ mục cọ xát vào nhau phát ra từ cổ họng cô gái. Ngay trước ống kính, hai mắt Tiểu Nhã đột ngột trợn ngược lên, toàn bộ lòng đen biến mất, chỉ còn lại tròng trắng dã dính đầy những tia máu đỏ uốn lượn. Cơ thể cô ấy thẳng đuột, cứng đờ như một khúc gỗ bị đóng đinh xuống sàn nhà.