Ninh Khanh ngồi đó, bình thản như một pho tượng. Cô không hề xóa bình luận, cũng không bật chế độ “chỉ người theo dõi mới được nhắn tin”. Cô chỉ lẳng lặng đặt chiếc la bàn ngọc sang một bên, cầm ly nước lọc uống một ngụm, ánh mắt thản nhiên nhìn những dòng bình luận ác ý trôi qua.
Trong mắt cô, những kẻ đang gõ phím kia cũng chỉ là những linh hồn đang bị cuốn theo dòng xoáy của sự phẫn nộ nhất thời.
“Các người muốn báo cáo? Cứ tự nhiên.” Ninh Khanh khẽ nói, giọng nói cô đủ trầm để át đi sự ồn ào trong đầu những ai đang tập trung lắng nghe: “Nhưng các người quên mất một điều: Lời của tôi không phải là lời nguyền, đó là sự thật đang chờ xảy ra.”
Cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng. Đã trôi qua 30 phút kể từ lúc cô đưa ra dự đoán.
“Đại Cường đang ăn. Anh ta vẫn cười cợt, vẫn thách thức. Các người thấy anh ta đang thắng, đúng không?”
Ninh Khanh khẽ nở một nụ cười nhạt, một nụ cười mang theo sự thương hại cho cả Đại Cường lẫn đám đông cuồng loạn trước mặt: “Nhưng nhìn kỹ đi. Các người không thấy sao? Từ nãy đến giờ, camera của anh ta luôn đặt ở góc nghiêng. Anh ta chưa hề quay trực diện vào gương. Vì sao? Vì bản năng con người luôn sợ hãi những thứ họ không muốn đối mặt.”
Phòng live bỗng im ắng trong giây lát. Câu nói của cô như một gáo nước lạnh tạt vào đám đông. Đúng là từ nãy đến giờ, Đại Cường chỉ quay đồ ăn, chưa hề quay mặt vào gương trong nhà hàng.
Sự nghi hoặc nảy mầm. Những kẻ đang spam chửi bới bỗng chững lại. Liệu cô nói đúng? Hay chỉ là trùng hợp?
Ninh Khanh nhẹ nhàng ấn nút tắt nút phát video nhưng trạng thái live của cô vẫn hoạt động. Màn hình điện thoại tối sầm, căn phòng trọ vốn đã vắng lặng nay lại càng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Sự ồn ào của hàng ngàn bình luận chửi bới, những thông báo báo cáo tài khoản, tất cả dường như chỉ là một cơn gió thoảng qua, chẳng để lại gợn sóng nào trong tâm trí cô.
Cô thở dài, vươn vai một cái thật dài. Cơn đói từ dạ dày bắt đầu lên tiếng, nhắc nhở rằng dù có là truyền nhân của huyền môn hay đại sư trong mắt người đời, thì trước mắt cô vẫn chỉ là một cô gái đang nợ tiền nhà và cần ăn tối. Ninh Khanh bước vào góc bếp nhỏ xíu, nơi chiếc ấm siêu tốc cũ kỹ đang rỉ sét một vài chỗ. Cô lục trong ngăn tủ, lôi ra gói mì tôm cuối cùng còn sót lại – bữa tối của cô.