Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 9: Thiên cơ biến

admin 525 Chữ Cài Đặt

Sắc mặt Ninh Khanh lạnh xuống. Cô biết mình không thể can thiệp sâu hơn vào nghiệp quả của người khác, nhưng nếu để gã tiếp tục nuốt thứ oán linh đó vào bụng, gã sẽ sớm mất mạng.

“Đại Cường…” Ninh Khanh gằn giọng, cắt ngang màn khoe khoang của gã: “Hãy nhìn vào gương trong nhà vệ sinh của nhà hàng đi. Nếu anh thấy trên vai mình có một vệt đen hình móng vuốt, thì ngay lập tức dừng lại. Đó là lần cảnh báo cuối cùng của tôi.”

Cô bình thản cầm lấy chiếc la bàn ngọc, đặt lên bàn, ngón tay điểm nhẹ vào không trung như đang gõ phím trên một bàn phím vô hình.

“Các người không tin cũng không sao. Nhưng kẻ ăn thịt oán niệm, kết cục bao giờ cũng nằm ở chữ Tai.”

Cô ngước mắt nhìn thẳng vào camera, ánh mắt sắc lạnh khiến người xem vô thức rùng mình.

“Động vật bị giết lấy thịt là lẽ thường của tự nhiên, nhưng loại thịt anh ta vừa ăn là Thịt Oán Niệm. Kẻ đứng sau nhà hàng đó đã dùng thủ đoạn cực kỳ tàn độc: đóng một cây đinh nhỏ vào chính giữa đỉnh đầu con vật ngay khi nó còn sống. Cây đinh ấy không làm nó chết ngay, mà giam hãm linh hồn nó trong cái xác đau đớn đến tận hơi thở cuối cùng. Oán khí tích tụ tại điểm đó cực kỳ lớn, được dùng để trộm mệnh cách của thực khách.”
Ninh Khanh dừng lại một chút, như đang cảm nhận luồng khí vận luân chuyển qua màn hình: “Thực khách càng ăn, càng thấy ngon miệng, càng ham muốn, thì khí vận tốt đẹp của chính họ càng bị luồng oán linh kia ăn mất, chuyển sang làm giàu cho chủ nhà hàng. Các người thấy anh ta ăn liên tục mà không thấy no không? Đó không phải là sức ăn siêu phàm, đó là hắn đang bị nó hút sinh khí.”

Một làn sóng hoang mang bắt đầu lan truyền trong phòng live. Những người trước đó cười nhạo cô bắt đầu im lặng. Một vài người bắt đầu bình luận: [Nghe có vẻ logic… hôm qua tôi đi ăn ở mấy quán kiểu này về cũng thấy người lờ đờ, chán ăn mấy ngày sau đó.]

Ninh Khanh không dừng lại ở đó. Cô nhắm mắt, nhẩm tính quẻ số, đôi môi mấp máy.

“Người mang mệnh Ất Dậu, sinh giờ Ngọ như Đại Cường, vốn dĩ có lộc ăn uống nhưng phúc phần lại mỏng. Việc anh ta tiêu thụ lượng oán niệm lớn như vậy trong vòng một giờ qua đã làm phá vỡ cân bằng trong mệnh cách của anh ta. Tôi đã bấm độn, anh ta không thoát được đâu.”
Cô dõng dạc tuyên bố: “Huyết quang tai ương. Trong vòng hai tiếng nữa, anh ta sẽ gặp nạn. Không phải là tai nạn giao thông, mà là họa từ máu đổ. Nếu giờ này anh ta còn ở trong cái nhà hàng đó, e là… máu sẽ nhuộm đỏ chính chiếc bàn ăn mà anh ta đang ngồi.”