Đến nội dung chính

Chương 16

admin 581 Chữ Cài Đặt

Ba người kinh hãi thất sắc xoay người định chạy về căn hộ phía sau, cánh cửa trước mặt lại đóng sầm, chỉ lưu một tiếng “lạch cạch” rất nhỏ.

Không thấy người, cả ba hoảng loạn cúi đầu, trước cửa chẳng biết từ lúc nào có một con mèo cam đứng đó.

Thương Lục hất sạch máu trên dao, từ trong phòng bước ra, ba người chẳng kịp nghĩ gì, lập tức chạy trối chết.

Một đôi tình nhân hoảng sợ, mặc kệ lúc này là ban đêm, cũng chẳng màng trong tiểu khu có rất nhiều tang thi, lao thẳng xuống dưới lầu. Chưa đầy nửa phút, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào rống.

Người phụ nữ cánh tay còn chảy máu run rẩy, thân thể vô lực ngồi bệt xuống đất, kinh hãi nhìn Thương Lục trước mặt.

Ánh trăng rải xuống hành lang phủ trên người Thương Lục một tầng lạnh lẽo như băng, gương mặt bình thản, ánh mắt hờ hững, toàn thân toát ra vẻ lạnh nhạt băng hàn.
Hạ Quất chần chừ bước tới, cẩn thận cọ cẳng chân Thương Lục mềm mại “meo” một tiếng.

Thương Lục cụp mắt bế quất miêu nắn bóp cái đuôi, xoay người đá thi thể người đàn ông sang một bên, vào phòng rồi đóng cửa.

Hạ Quất theo bản năng thở phào.

Nguy hiểm được giải quyết, cô cố tình không nghĩ tới người phụ nữ ngoài cửa, nhặt quần áo trên mặt đất, mang vào phòng ngủ mặc chỉnh tề rồi đi ra.

Thương Lục cầm nước hoa xịt khắp người, rõ ràng cực kỳ chán ghét mùi máu, lượng nước hoa xịt ra không ít, cả phòng khách tràn ngập hương thơm thanh lãnh.

Hạ Quất đi tới, vừa lúc thấy anh mở ngăn tối trong chiếc vali xách tay màu bạc, bên trong xếp ngay ngắn hai ba mươi chai nước hoa.

Hạ Quất nhìn người nghiện nước hoa này, cảm thấy khó tin.

Thương Lục liếc cô, đóng vali, từ ba lô lấy một chai nước tinh khiết, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Hạ Quất cũng muốn vệ sinh một chút, nhưng trong ba lô chẳng còn giọt nước nào.

“Lại đây.” Thương Lục gọi cô.

Hạ Quất đi tới, trên mặt cùng mắt kính của Thương Lục còn vương bọt nước, hàng mi ướt, tóc mái cũng hơi ẩm, khiến cả người anh trông đặc biệt vô hại.

Thương Lục cầm non nửa chai nước: “Biến thành mèo.”

Hạ Quất đành làm theo.

Thương Lục bế cô đặt trên bồn rửa tay, một tay nắm móng vuốt, tay kia đổ nước từ chai xuống.

“Rửa móng vuốt.”

Cảm giác này thật sự kỳ lạ, Hạ Quất nằm trong lòng Thương Lục, cảm nhận bàn tay anh dịu dàng xoa rửa bốn móng vuốt, thỉnh thoảng còn bóp bóp mấy cái.

Có chút ngứa, Hạ Quất không nhịn được cào lòng bàn tay Thương Lục.

Thương Lục tách lớp thịt lót trên móng vuốt cô, chăm chú quan sát móng vuốt cong cong sắc bén bên trong.
“Ngày mai tới cửa hàng thú cưng, tìm chỗ cắt móng cho cô.”

Hạ Quất vùi trong lòng anh, thoải mái đến mức mơ màng buồn ngủ.

Thương Lục rửa sạch bốn móng vuốt nhỏ, cười bế cô đặt trên giường, thuận tay vuốt ve bộ lông hồi lâu.

Hạ Quất phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

“Được rồi, ngủ đi.”

Thương Lục nằm xuống cạnh cô, một tay đặt trên cái bụng mềm mại đầy lông, tháo kính đặt sang bên rồi nhắm mắt.