Hạ Quất mở to mắt, nhất thời mất thăng bằng ngã xuống giường.
Thương Lục mặt không biểu cảm, chỉ tập trung quan sát vết cắn trên chân cô.
“Anh buông tôi ra!”
Hạ Quất tức đến nghẹn lời, lúc này rồi mà anh còn giở trò gì vậy?
Cô muốn rút chân về, Thương Lục lại siết chặt cổ chân cô.
“Đừng nhúc nhích.”
Anh còn nắm chân người ta như vậy, cô không thể giãy giụa một chút sao?
Thương Lục giữ Hạ Quất đang giãy giụa, cúi đầu quan sát sát vết cắn trên bắp chân cô: “Vết thương của cô bắt đầu khép lại.”
Vết cắn dữ tợn quanh chân không chảy máu nữa, máu đông lại, vùng da thịt chuyển màu đen xung quanh cũng dần nhạt đi, bắt đầu từ vết thương này, cơ thể người phụ nữ trước mắt sắp sinh ra một biến đổi lớn.
Thương Lục nheo mắt nhìn Hạ Quất đang sững sờ, buông chân cô, mở chiếc vali bạc bên cạnh, lấy ra một chiếc máy tính xách tay nhỏ.
Ánh sáng lạnh từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt Thương Lục, tròng kính phản quang khiến người khác không nhìn rõ ánh mắt phía sau, chỉ thấy khóe môi anh chậm rãi cong lên.
“Tôi rất tò mò cô sẽ thức tỉnh dị năng gì.”
Hạ Quất vẻ mặt mờ mịt, vừa định mở miệng hỏi, trái tim đột nhiên co rút.
Cơn đau toàn thân lập tức kéo tới, trước mắt Hạ Quất tối sầm, đầu óc đau từng cơn, giống như có người dùng dùi nhọn tàn nhẫn nện vào đầu, cô không nhịn được ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường.
Váy bị cuộn lên trong lúc cô lăn lộn, Hạ Quất cũng không còn tâm trí quan tâm, cô cảm giác toàn thân mình như vỡ ra rồi tái tạo, mãi tới khoảnh khắc ngất đi, cô mới hiểu đây chính là quá trình bắt đầu thức tỉnh dị năng.
Người đàn ông kỳ quái này nói quả nhiên không sai.
Thương Lục nhìn đồng hồ, gõ thời gian Hạ Quất bắt đầu thức tỉnh dị năng vào máy tính, buổi chiều 5 giờ 23 phút.
Hạ Quất ngất đi, hàng mày nhíu chặt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, cho thấy cơ thể cô đang trải qua quá trình trao đổi chất mạnh mẽ.
Ánh mắt Thương Lục lướt qua bắp chân cô, quả nhiên, khi thức tỉnh dị năng, vết thương trên cơ thể sẽ tự động khép lại.
Anh nhìn bắp chân trắng mịn của Hạ Quất, vết thương không còn dấu vết, làn da non mịn trơn nhẵn, ngay cả một vết sẹo cũng không tìm thấy.
Thương Lục mở vali, lấy một ống tiêm nhỏ, đưa kim vào tĩnh mạch Hạ Quất, ống tiêm tự động bắt đầu hút máu.
Trong giai đoạn hôn mê khi thức tỉnh dị năng, cơ thể con người sẽ bùng nổ năng lực tự chữa lành mạnh mẽ, chờ người thức tỉnh tỉnh lại thì năng lực này cũng biến mất, thậm chí khi dị năng thăng cấp cũng không xuất hiện lần nữa, đương nhiên, ngoại trừ người sở hữu dị năng chữa trị.
Thương Lục rút ống tiêm chứa đầy máu ra, cẩn thận cất vào vali, anh muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến cơ thể sinh ra năng lực tự chữa lành mạnh mẽ như vậy.
Hạ Quất đang hôn mê đột nhiên khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt.
Thương Lục nhìn thời gian, tiếp tục ghi chép trên máy tính.
Anh quan sát Hạ Quất với sắc mặt trắng bệch và ánh mắt mơ màng, đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ: “Khát không?”
Tầm mắt mơ hồ của Hạ Quất dần rõ ràng, cô chớp mắt, phát hiện thị lực đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều.
Cô nằm trên giường, Thương Lục đứng trước mặt nhìn xuống với vẻ lạnh nhạt, từ góc nhìn này, cô thậm chí có thể nhìn thấy những hoa văn chìm tinh xảo trên gọng kính vàng của anh.