Đến nội dung chính

Chương 70: Lẽ nào… đã đến lúc anh nên tấn công rồi sao?

admin 1.278 Chữ Cài Đặt

Tuy đạo diễn Hồng Chi ngỏ lời mời nhưng Bạch Vi cũng phải vượt qua vòng casting của ông. Dù sao bộ phim này từ lúc mới lên ý tưởng đã thu hút rất nhiều diễn viên hot tham gia. Cô rất lo lắng, chợt nhớ đến anh idol của mình cũng từng diễn xuất nên đã mạnh dạn nhắn tin xin kinh nghiệm. Hoắc Thời Vũ lúc này đang ngồi trong quán rượu cùng đám bạn thân có cả Dư Triết, thấy tin nhắn đến liền nhấc chân ra ngoài gọi lại ngay.Hoắc Thời Vũ: “Em sắp đi đóng phim sao?”:

Bạch Vi gãi đầu: “Dạ, cameo thôi ạ, nhưng vì không có kinh nghiệm, em hỏi lo. Lúc trước anh có đóng 2 bộ phim, có thể chia sẻ kinh nghiệm cho em không ạ?”

Hoắc Thời Vũ bật cười: “Tin tưởng anh thế”

Bạch Vi: “Tin chứ, tin chứ, 2 bộ phim anh đóng em đều xem. Diễn cực hay nhé!” chợt nhận ra bản thân phấn khích quá, cô ngượng ngùng im lặng.
Hoắc Thời Vũ cảm thấy càng ngày cô càng đáng yêu rồi, cũng đã 2 tuần không gặp nhau, anh rất nhớ cô.

“Vậy ngày mai ăn cơm cùng nhau đi. Gặp trực tiếp nói chuyện sẽ dễ hiểu hơn”

Bạch Vi nghe anh nói mà tim đập rộn ràng, khóe môi vô thức cong lên. Cô khẽ “dạ” một tiếng, vừa hồi hộp vừa cảm động. Idol của cô đúng là tốt nhất thế giới, dù bận bịu cũng cố gắng dành ít thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho fan.

Dư Triết thấy Hoắc Thời Vũ trở lại phòng bao, nét mặt vui vẻ muốn tràn ra ngoài liền đoán được người gọi là ai: “Này Hoắc Thời Vũ, không mấy yêu nhau luôn đi, sao cứ phải tốn sức kiềm chế lâu thế chứ. Gặp tôi bây giờ đã có một đứa nhỏ chạy lon ton rồi” Từ ngày Bạch Vi bước chân tham gia đến nay cũng 3-4 năm, thế mà cả 2 người bọn họ vẫn chưa có tiến triển gì làm người ngoài cuộc như anh ta nóng ruột thay.
Hoắc Thời Vũ thở dài: “Cô ấy còn chưa tới lúc”

Dư Triết: “Haha….thế khi nào mới tới lúc. Tôi nghe Lâm Mai nói nhiều người xin liên hệ của Bạch VI lắm đấy. Cậu chắc là chờ đến lúc người ta cưới chồng rồi tỏ tình à?”

Hoắc Thời Vũ nghe đến “Có nhiều người xin liên hệ Bạch Vi” liền cảm thấy buồn bực, anh đúng là quên mất vấn đề này. Cô xinh đẹp, tài giỏi như thế chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi.

Hôm sau, trời mát, gió nhẹ. Hoắc Thời Vũ lái xe đến chung cư của Bạch Vi đón cô. Bạch Vi bước nhanh xuống, mái tóc buộc gọn sau gáy, váy dài màu kem đơn giản nhưng dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng rời mắt nổi. Cô hơi cúi đầu, chui tọt vào xe cố gắng không để ai thấy.

“Anh đợi lâu chưa ạ?”

Hoắc Thời Vũ nhìn cô, ánh mắt dịu lại, khẽ lắc đầu:
“Không, vừa đến. Lên xe đi.”

Cô mở cửa ghế phụ ngồi vào, mùi hương bạc hà quen thuộc trên người anh bao phủ không gian nhỏ hẹp trong xe, khiến cô thoáng hồi hộp. Anh nghiêng người cài dây an toàn cho cô, khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ từng sợi tóc mai bên thái dương anh, tim bất giác đập lệch một nhịp.

Hoắc Thời Vũ: “Hôm nay ăn ở Lịch Vũ nhé!”

Bạch Vi thắc mắc: “Ở đó không phải khó đặt bàn lắm sao ạ, muốn đặt phải trước 1 tháng”

Hoắc Thời Vũ nhẹ nhàng nói: “Lịch Vũ là do anh mở”

Bạch Vi ngơ ngác: “Anh còn có thời gian kinh doanh thêm á, còn là chỗ nổi tiếng như vậy. Giỏi quá đi!”

Anh có chút cưng chiều đáp: “Tranh thủ kiếm tiền nhiều một chút… sau này còn cưới vợ”

Bạch Vi nghe câu này, một thoáng suy nghĩ lướt qua đầu, không hiểu sao, trái tim cô lại chùng xuống một chút. Sau đó tự thuyết phục mình, fans girl nào nghe idol cưới vợ cũng sẽ có chút buồn thôi.

Hoắc Thời Vũ nhìn Bạch Vi,nhận thấy cô bỗng nhiên trầm lặng, ánh mắt dường như sa sút một chút liền biết cô nghĩ gì: ” Anh đùa thôi, anh chưa nghĩ đến chuyện cưới vợ đâu”

Bạch Vi cười cười dạ một tiếng rồi thôi. Một lát sau hai người đã đến Lịch Vũ. Idol vẫn gọi những món cô thích, cảm giám ấm áp làm sao. Đồ ăn lên, anh đưa tay gắp một miếng thịt vào đĩa của cô, anh nhẹ nhàng nói:

“Em ăn cái này nhiều một chút, mới một thời gian em lại gầy đi một vòng”

Cô gật đầu: “Dạ”

Bầu không khí diễn ra vui vẻ, đột nhiên điện thoại Bạch Vi vang lên thông bái Wechat liên tục mấy cái. Cô đành nhanh chóng cầm lên đọc rồi trả lời tin nhắn. Hoắc Thời Vũ không thể không chú ý đến sự tập trung của cô vào màn hình điện thoại, làm anh bất giác cảm thấy có chút tò mò: “Công việc có chuyện gì hả em?”

Bạch Vi không ngẩng lên, chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục gõ tin nhắn: “Dạ không, là Lục Trầm nhờ em đi xem mua mèo cùng anh ấy, lúc trước em có nuôi nên có chút kinh nghiệm”

Nghe đến cái tên “Lục Trầm”, tay Hoắc Thời Vũ khựng lại trên chiếc đũa đang gắp rau. Anh nhìn Bạch Vi cúi đầu nhắn tin: “Hai người quen nhau khi nào thế?”

Cô ngoan ngoãn trả lời: “Từ lễ trao giải TBOA lần trước ạ”

“Đi xem mèo?” Giọng anh vang lên sau vài giây im lặng, có gì đó khác thường: “Với Lục Trầm?”

Bạch Vi vẫn chưa nhận ra điều gì lạ lùng, gật đầu: “Dạ, anh ấy nói muốn nhận nuôi mèo, mà em cũng có kinh nghiệm nuôi nên anh ấy nhờ đi xem với anh ấy”

“Vậy hai người thân đến mức có thể cùng đi chọn mèo luôn rồi à?”

Bạch Vi khựng lại, lúc này mới thấy bầu không khí có chút kì quái nhưng không biết kì quái chỗ nào. Thật ra cô và Lục Trầm cũng chỉ là bạn bình thường, do cùng sở thích nuôi mèo nên mới có nói chuyện.

Hoắc Thời Vũ nhận ra mình hơi thất thố, hắn giọng: “Phải giữ khoảng cách, không đường trèo tường thành fan nhà khác”

Cô nghe anh nói mới nhận ra anh khó chịu vì cái gì liền bật cười rộ lên, suýt nữa sặc nước lọc: “Anh yên tâm, cả đời này em mãi mãi là fan của anh!”

Hoắc Thời Vũ lúc này mới vui vẻ lẩm nhẩm: “Cả đời sao….Được, vậy phải thích anh cả đời””

“Dạ” tuy lời này của anh Bạch Vi thấy quái quái nhưng thôi bỏ qua đi.

Ánh mắt anh lặng lẽ quan sát cô, cô gái đang chống tay lên cằm, chăm chú nhìn mình không biết rằng vẻ mặt dễ thương của mình đang khiến trái tim người đối diện… rối bời không ít.

Lẽ nào… đã đến lúc anh nên tấn công rồi sao? Kể từ lúc phát hiện Bạch Vi có bệnh tâm lí, anh dã hoãn lại quyết định tấn công. Anh định làm bạn với cô để cô thoải mái chia sẻ cảm xúc, chữa lành cho bản thân rồi anh mới tỏ tình. Có như thế mới không làm cô hoảng. Nhưng mà tình thế như bây giờ anh không thể ngồi yên được.