Đến nội dung chính

Chương 64: Tra hỏi (2)

admin 716 Chữ Cài Đặt

Lăng Y Nhiên khẽ cúi đầu che giấu biểu cảm, trong lòng nhanh chóng tính toán. Một sai sót lúc này thôi cũng đủ đưa hắn vào chỗ chết.

“Hahaha! Có sao, đêm qua ta ngủ như chết, sao lại ở ngoài thành được, có khi người giống người thôi.”

Lăng Hách nheo mắt:

“Vậy sao?”

Y nhìn hắn thật lâu, sau đó khẽ cười:

“Nếu tam đệ nói không phải vậy là không phải.”

Lăng Y Nhiên toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn cố giữ bình tĩnh, môi nhếch nhẹ:

“Không biết hoàng huynh còn việc gì không? Nếu không ta xin cáo lui.”

Một giây yên lặng trôi qua.

Lăng Hách tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Lăng Y Nhiên, cúi thấp đầu đến mức hơi thở gần như phả vào cổ hắn.

Y thấy Lăng Y Nhiên vô cùng khẩn trương, nhưng mèo giẫm phải đuôi thì bật cười. Y vươn tay nâng cằm hắn lên, đôi mắt phượng nhìn sâu vào mắt hắn:
“Ngươi quả thật thú vị hơn tên tam đệ vô dụng của trẫm a~”

Lăng Y Nhiên vô cùng hoảng sợ.

Lăng Hách y đang muốn nói gì?

Y đã phát hiện hắn không phải là “Lăng Y Nhiên” rồi sao?

Lăng Y Nhiên nhìn Lăng Hách cười gượng gạo:

“Hoàng huynh, huynh nói gì ta nghe không hiểu lắm.”

Lăng Hách nhẹ nhàng đứng dậy, vạt áo lướt qua người hắn như làn khói. Giọng nói của y vang lên phía sau:

“Ngươi thông minh như vậy, chắc đã hiểu ý của trẫm.”

Lăng Y Nhiên hỏi:

“Là khi nào?”

Nhưng hắn không nghe được câu trả lời từ Lăng Hách. Y thản nhiên bước ra khỏi tẩm điện.

Để lại Lăng Y Nhiên đang ngồi chết lặng tại chỗ.

Tại sao?

Lăng Hách lại phát hiện ra hắn không phải là “Lăng Y Nhiên”?

Từ khi nào y phát hiện ra?

Vậy từ trước tới giờ y giả vờ phối hợp, ngồi xem hắn diễn trò?

———-
Chạng vạng, trong Dạ Nguyệt lâu, một gian biệt viện riêng biệt.

Ánh đèn lồng lặng lẽ đung đưa theo gió, hắt bóng người in lên cửa gỗ như sương mờ phản chiếu vầng trăng.

Hiên Viên Cảnh ngồi một mình bên bàn trà, chậm rãi đốt hương.

Y mặc bộ y phục đỏ, tóc dài tùy ý buông rũ sau lưng, dung nhan không nhiễm một hạt bụi, như tiên nhân hạ thế. Nhưng ai từng đối đầu với y đều biết, tiên nhân này, tâm tư sâu không đáy, máu lạnh hơn cả rắn độc.

Cửa kẽo kẹt mở ra. Không cần quay đầu, y đã mỉm cười:

“Đường đường là Hoàng đế Lương quốc, mà lại đích thân đến nơi tửu lầu nhỏ bé của ta?”

Lăng Hách bước vào, tay chắp sau lưng, giọng nhẹ tênh:

“Trẫm cũng không ngờ Hiên Viên các chủ lại rảnh rỗi như vậy, có thời gian đùa giỡn với tam đệ của trẫm.”

Hiên Viên Cảnh bật cười, quay người đối diện với Lăng Hách, ánh mắt mang theo hứng thú:
“Xem ra ngươi rất để tâm đến hắn.”

Lăng Hách điềm nhiên ngồi xuống đối diện, tự tay rót trà:

“Ngươi đã hạ độc gì hắn?”

Hiên Viên Cảnh hờ hững đáp:

“À, cũng không có gì, ta chỉ cho cổ trùng vào trong người hắn thôi. Chỉ là nếu mỗi tháng không có thuốc giải, hắn sẽ bị cổ trùng cắn vào từng mạch máu cho đến chết.”

Lăng Hách lạnh giọng:

“Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Tại sao lại tiếp cận hắn?”

Hiên Viên Cảnh nhướn mày, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn:

“Vì hắn rất thú vị, ta chưa thấy ai thú vị như hắn. Chỉ muốn đùa giỡn chút, không ngờ lại khiến cho ngươi đến tận đây gặp ta.”

Lăng Hách nheo mắt, khóe môi cong nhẹ, nhưng không phải là nụ cười:

“Thú vị? Ngươi không biết mình đang chơi với lửa sao, Hiên Viên Cảnh?”

Hiên Viên Cảnh cười khẽ, ánh sáng ngọn đèn lấp lánh trong đáy mắt Hiên Viên Cảnh.

Một lúc lâu, Hiên Viên Cảnh phá vỡ im lặng:

“Lăng Y Nhiên hắn không phải là của riêng ngươi.”

Lăng Hách khẽ cười theo, nhưng ánh mắt không chút ý cười:

“Nhưng hắn cũng sẽ không thuộc về ngươi. Dù ngươi có bỏ bao nhiêu tâm sức. Tốt nhất ngươi nên tránh xa hắn ra.”

Cánh cửa khép lại, gió trăng vẫn thổi nhè nhẹ như chưa từng có người tới.