Có những người bước vào cuộc đời ta rất sớm…
Nhưng phải rất lâu sau đó, ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ họ lâu đến nhường nào.
Cậu thích cô gái ấy từ lần đầu gặp gỡ.
Cô lớn lên trong tiếng cười và nắng ấm. Cậu lớn lên trong bóng tối và cô đơn.
Cô vô tư sống giữa những rung động đầu đời. Cậu chỉ dám đứng sau, dõi theo từng nụ cười của cô… rồi lặng lẽ cất đi như một bí mật không tên.
Chẳng ai dạy người ta cách để không yêu một người.
Và cũng chẳng ai dạy người ta cách bày tỏ tình yêu đã giấu kín suốt nhiều năm trời.
Khi đời cho họ cơ hội gặp nhau, họ lại làm ngơ như không thấy.
Một người âm thầm nhớ.
Một người vô tư nhìn về hướng khác.
Liệu sau cùng, có hướng về phía nhau hay không?
Hay chỉ mãi là một câu chuyện yêu thầm không ai hay?





Bình Luận (0)