Đến nội dung chính

Chương 1: Chúng ta ly hôn đi

admin 831 Chữ Cài Đặt

Lương Nhiên lặng lẽ đứng trước cổng sở cảnh sát, giữa phố phường ồn ào nhưng lòng cô lặng như tờ. Tin ba bị bắt vì tội danh lừa đảo và buôn lậu như sét đánh ngang tai. Cô hoảng loạn chạy khắp nơi, tìm từng mối quan hệ, từng người từng nhận ơn ba cô giúp đỡ khi xưa.

Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt né tránh, những cái quay lưng lạnh nhạt. Giữa lúc sa cơ, cô mới nhận ra, lòng người vốn không phân trắng đen, chỉ phân lợi ích. Thứ từng gọi là tình nghĩa, hoá ra mỏng như tờ giấy.

Khi được gặp ba, Lương Nhiên òa khóc như một đứa trẻ. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy ông phía sau song sắt.

“Ba… con xin lỗi… là con bất lực. Nhưng con hứa… con sẽ cố tìm cách, sẽ đưa ba ra khỏi đây…”

Ba cô cười buồn, đôi mắt già nua đượm vẻ mệt mỏi:

“Không cần đâu con gái… đây là quả báo mà ba đáng phải nhận. Nếu không vì lòng tham, ba đã không tự đưa mình vào ngõ cụt.”
Ông im lặng một lúc, rồi như không cam lòng, hỏi nhỏ:

“Thật sự là… Tôn Hạo sao?”

Cô cắn môi, không dám trả lời. Người đàn ông từng nắm tay cô, từng gọi cô là vợ… lại chính là người kéo cả gia đình cô xuống đáy vực. Cô đã từng nghĩ anh là bến đỗ, hóa ra chỉ là người đào hố.

“Ba… con không hiểu… tại sao anh ấy lại làm vậy… Chúng ta có lỗi gì với anh ấy đâu chứ? Ngay cả ba… cũng từng hết lòng giúp đỡ anh ấy.”

Ba Lương khẽ nhắm mắt. Giọng ông khàn đục, như mang theo cả một quá khứ chôn kín:

“Là do ba… Năm xưa trong một phi vụ, ba vô tình khiến công ty nhà họ Tôn sụp đổ. Không cố ý… nhưng là sự thật. Cha mẹ Tôn Hạo vì cú sốc đó mà tự sát. Mọi chuyện… bắt nguồn từ ba cả.”

Ông ngẩng đầu, nhìn con gái bằng đôi mắt ướt đỏ:

“Là ba đã hại con. Ba xin lỗi…”
Lương Nhiên lặng đi, cả cơ thể lạnh buốt. Thì ra… cô chỉ là con cờ trong kế hoạch báo thù của Tôn Hạo. Ba năm hôn nhân, từ yêu thương trở thành dối lừa. Từng lời hứa hẹn, từng ánh mắt ân cần, giờ đều trở thành lưỡi dao cứa vào tim.

“Ba yên tâm… con sẽ tìm cách…” – cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn như đang níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.

Trở về nhà, trời đã ngả chiều. Ánh hoàng hôn nhạt chiếu qua khung cửa, nhuộm vàng căn phòng vốn từng là tổ ấm của hai người. Nhưng giờ, mọi thứ chỉ còn lạnh lẽo.

Tôn Hạo ngồi trên ghế sofa, bóng lưng anh hòa lẫn trong ánh sáng tàn, trông cô độc mà xa lạ. Cô đứng nơi cửa rất lâu, ngón tay khẽ run, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến cô ngã quỵ.

Cuối cùng, cô cất tiếng, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc mình có đang nói hay không:
“Anh… về rồi sao? Ăn gì chưa?”

Tôn Hạo ngước lên. Đôi mắt từng khiến cô tin tưởng giờ chỉ còn lạnh băng, vô cảm. Anh không đáp câu hỏi của cô, chỉ mỉa mai:

“Cô đi thăm ba cô? Ông ta đáng bị vậy. Nếu không tham lam, ai có thể hại nổi ông ta?”

Từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào lòng cô.

Lương Nhiên cười nhạt, nước mắt đã cạn, chỉ còn nỗi đau âm ỉ:

“Anh không cần đóng kịch nữa sao? À… đúng rồi, tất cả đã đúng như kế hoạch của anh rồi, còn cần gì giả vờ nữa…”

“Vậy bây giờ… anh định làm gì tôi? Nhốt tôi vào tù luôn à, cho trọn vẹn ván cờ của mình?”

Tôn Hạo không đáp, chỉ nhìn cô như nhìn kẻ xa lạ:

“Cô nghĩ ba cô vô tội sao? Nếu không có ông ta, gia đình tôi đã không tan nát, tôi đã không mất đi tất cả. Ba cô nợ tôi, cả đời này cũng không trả hết.”

“Vậy còn tôi thì sao?” – Lương Nhiên thì thầm, nhưng từng chữ như rút từ máu.

“Tôi nợ anh điều gì? Ba năm qua… anh không thấy đủ sao?”

Tôn Hạo im lặng, ánh mắt tối lại trong giây lát rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng:

“Chúng ta ly hôn đi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Hôn nhân này… không cần thiết nữa.”

Anh đẩy tờ đơn ly hôn về phía cô, giọng không chút dao động:

“Tôi đã ký. Giờ đến lượt cô.”

Lương Nhiên nhìn tờ giấy. Cô tưởng mình sẽ khóc, sẽ gào lên. Nhưng không, trái tim cô lúc này… đã rỗng.

Giữa khung cảnh yên ắng, tiếng bút chạm giấy vang lên rõ ràng.

“Được.” – cô nói, khẽ như một lời tiễn biệt.

“Tôi ký.”