Hà Nhật Hạ nhìn mẹ cô lo lắng không yên liền mỉm cười trấn an:
“Mẹ, mẹ đừng lo. Chị ấy dễ cáu giận nhưng sẽ không bao giờ bạo hành con.”
“Ừ, nhưng nhiều lần như vậy sẽ ảnh hưởng đến không khí gia đình, cần phải điều chỉnh. Hay là mua thuốc nam cho nó uống?” Bà lo hai đứa cãi nhau nhiều, nhỡ lại có người thứ ba xen vào thì sao? Nhưng đồng thời cũng tin tưởng lựa chọn của con gái, hơn nữa con bé không phải kiểu người cam chịu, phụ nữ thời hiện đại rồi, nếu người kia không tốt thì nó cũng sẽ không uỷ khuất bản thân.
“Mẹ…”
“Được rồi, các con bảo nhau mà giải quyết đi, nhưng mà, Đông Nghi nó đi như vậy có sao không? Có khi nào bị lạc rồi không? Hay là sang đó… bị đánh hội đồng?”
“Bị đánh hội đồng?” Mẹ cô đúng là một người lương thiện. Một giây trước còn sợ người ta bạo hành con gái, một giây sau đã lo người ta bị người khác đánh hội đồng.
Có mà chị ấy đánh người ta ý. Tạ Đông Nghi luyện võ từ nhỏ và cực kỳ có tố chất, sợ là ba người khoẻ mạnh như anh của cô còn không phải là đối thủ của chị ấy. Nhưng sao giờ này còn chưa quay lại? Chị ấy thực sự đi tìm người ta?
“Ninh, con đi xem sao?” Bố của Hà Nhật Hạ không yên tâm. Đứa trẻ này nhìn qua có vẻ được nuôi dạy rất tốt, nhưng tính chiếm hữu quá cao, trong chuyện tình cảm e là có bên phải thiệt thòi. Ông âm thầm quan sát con gái.
Hà Nhật Ninh phóng xe máy đi tìm quanh quanh hai vòng đều không thấy, lúc quay lại quán tạp hoá vu vơ hỏi thì mới biết, em rể nhà anh thực sự đi tìm cậu Vũ Minh kia.
“Ôi giời ơi, em rể, em có sao không đấy?” Xe máy cũ lao như bay theo đường quê sang xóm bên cạnh, còn một đoạn rẽ nữa là đến nhà của cô hàng xóm cũ thì Hà Nhật Ninh cũng thấy được người anh cần tìm.
Tạ Đông Nghi hôm nay mặc quần jean mềm ống xuông màu xám khói và áo thun trắng ngắn tay dáng rộng, kết hợp với giầy thể thao adidas sọc kẻ đen trắng. Tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên và búi cao gọn gàng, sau một hồi vận động thì hơi lỏng lẻo. Tổng thể vô cùng trẻ trung. Dưới nắng hè gần đứng bóng càng thêm rực rỡ, cánh tay lộ ra ngoài áo và gương mặt có phần đầy đặn hơn trước, trắng đến phát sáng.
Cô thấy người đến là anh trai của Hà Nhật Hạ thì rất muốn phát tiết lên anh ấy, nhưng mà người ta đâu có lỗi gì nên đành nén xuống lửa giận:
“Em có thể làm sao, em tốt bụng mang bánh kem trả cho anh ta nguyên vẹn rồi còn gì.”
Hà Nhật Ninh cố tình nhìn ngó một lượt, đúng là em rể nhà anh không sao thật, lại nhón chân nhìn phía đằng sau liền thấy cả nhà mấy người của cô Chu Mai có vẻ đang không vui mà nhìn ra chỗ hai anh em.
“Mau về thôi!”
“Từ từ, anh đưa em ra cửa hàng bánh sinh nhật to nhất ở đây đi, chúng ta mua bánh kem cho Hạ Hạ.” Tạ Đông Nghi khoác chiếc áo thùng thình đầy mùi bánh đa lên đỉnh đầu để che nắng, đây là áo của Hà Nhật Ninh vừa cầm theo.
“Được, mau lên xe.”
Lúc này ở nhà, mẹ của Hà Nhật Hạ nhấp nhổm không yên:
“Bảo anh con đi tìm Đông Nghi mà nó cũng mất hút luôn, gần mười một giờ rồi đấy, nắng bốn mươi độ rồi.”
Hà Nhật Hạ bắt đầu suy nghĩ lung tung, con người này đi đâu rồi không biết. Cô không còn cách nào khác bèn xuống nước mà gọi điện thoại cho người ta, dù trước đó cô đã gọi hai lần và nhắn ba tin mà không được hồi âm.
“?” Chị ấy tiếp tục từ chối cuộc gọi của cô? Tức giận đến như vậy?
Trong khi đó ở đầu ngõ, cô bán tạp hoá thấy thanh niên hàng xóm và cô gái trẻ lạ mặt lúc nãy ngồi ở quán mình đi qua, còn ôm theo một hộp bánh kem to gấp ba lần cái lúc này liền hào hứng gọi:
“Ăn không hết nhớ mang cho cô một miếng nhé!”
“Vâng.”
Hà Nhật Ninh nghe vậy mà vui vẻ, chưa đến cổng nhà anh đã hô to:
“Chúng con về rồi!” Và âm thầm khen ngợi người ngồi phía sau:
“Nhóc con này vừa đến đã làm quen được hàng xóm rồi, còn dám tự mình đi bộ sang xóm bên cạnh nữa chứ.”
Hà Nhật Hạ thở phào một tiếng và nhanh chân đi ra:
“Nghi còn biết đường về?”