Đến nội dung chính

Chương 21

admin 1.273 Chữ Cài Đặt

“Anh vợ!” Tạ Đông Nghi không hề ngại ngùng chút nào mà đi vào gọi to, vì người ngại là… Hà Nhật Hạ.

Người được gọi là “anh vợ” kia chính là anh trai của em gái mùa hạ, Hà Nhật Ninh.

“Ay dô, em rể, em cũng ở đây à, tốt quá, anh có cái này, để lát nữa xong việc thì anh đưa cho em xem.” Hà Nhật Ninh rất thích người này của em gái nhà anh.

Và tất nhiên là anh cũng biết rõ mối quan hệ của hai người. Lúc đầu anh cũng khó chấp nhận đấy, nhưng mà lâu dần quan sát người ta thì anh thấy cũng khá tốt, còn đáng tin cậy hơn mấy thanh niên muốn cưa cẩm em gái anh ở huyện nhà.

Còn cái danh xưng “em rể” đó thì không biết xuất hiện từ bao giờ, anh chỉ biết là nó cũng dễ nghe và rất tự nhiên mà phát ra mỗi lần gặp em gái này.

Mọi người xung quanh: “?” Tốc độ làm thân của chị gái họ Tạ kia với người của nhà “vợ tương lai” đã đi đến tận đâu rồi?
Hà Nhật Hạ thật sự không thể phủ nhận được độ mặt dày của Tạ Đông Nghi. Đời trước vào thời điểm này, anh trai cô mới gặp qua chị ấy hai lần. Vậy mà ở đời này sao lại đã thân thiết như vậy rồi, hay là cô đã quyên mất cột mốc quan trọng nào hay sao?

“Anh, anh lên sao không gọi báo cho em trước để em đi đón? Bố Mẹ ở nhà có khoẻ không ạ?”

“Anh là đàn ông con trai thì lo cái gì mà phải đón, ai dám lừa anh chứ? Bố Mẹ khoẻ, hai người bắt anh mang một tải rau củ sạch của nhà mình trồng lên cho em kia kìa, dặn em không cần lo lắng, cũng không phải gửi tiền về, lúc nào có thời gian thì về chơi là được rồi.” Hà Nhật Ninh rành mạch nói, âm thanh chàng trai ba mươi ba tuổi lao động tay chân pha lẫn sự thô ráp đầy nắng gió. Vóc dáng cao to với làn da rám nắng và nụ cười mộc mạc. Gương mặt nhìn qua có vẻ trững trạc hơn tuổi nhưng đường nét khá đẹp, có năm phần tương tự Hà Nhật Hạ.
“Anh…” Hà Nhật Hạ xúc động. Bố Mẹ và anh của cô lúc nào cũng đều như vậy, dù hoàn cảnh có không tốt cũng sẽ đều ưu tiên cho cô những thứ tốt nhất. Trước đây cô không có cơ hội để báo đáp mọi người thì bây giờ cô phải làm thật tốt mới được.

Tạ Đông Nghi làm sao mà không biết bông hoa nhỏ của cô đang yếu lòng, cô thì không biết tình cảm của anh trai dành cho em gái như thế nào, nhưng cô cũng có một anh trai, chỉ là rất lâu trước cả khi cô được sinh ra, thì anh ấy đã đi đến thế giới khác rồi!

Bố Mẹ của Tạ Đông Nghi kết hôn khi cả hai ngoài ba mươi. Sau đó hai năm thì sinh người con đầu tiên nhưng chỉ mấy tháng sau cậu bé đã không còn. Mãi cho đến tám năm sau, mẹ của Tạ Đông Nghi mới sinh ra cô, và cũng không sinh thêm người con nào nữa.

Bây giờ quen Hạ Hạ, em ấy có người anh trai này thì cũng sẽ là anh trai của cô.
“Được rồi, khóc cái gì!” Hà Nhật Ninh đẩy nhẹ bảo bối nhà anh một cái, cả nhà chỉ có nó là bé nhất, còn là con gái chân yếu tay mềm nữa, thì sao mà không thương cho được. Xong anh lại nhìn sang người bên cạnh em gái:

“Em rể, anh giao em gái nhỏ nhà anh cho em, em phải đối xử với nó cho tốt đấy, nó mà có gì ấm ức thì anh không khách sáo với em đâu!”

Tạ Đông Nghi không hề lép vế trước người anh cơ bắp này của Hạ Hạ nhà cô, tuy cô cũng cao hẳn một mét sáu mươi tám, mà mới chỉ đứng đến nách anh ấy nhưng khí thế thì không thể xem thường:

“Anh vợ yên tâm, anh và Bố Mẹ yêu thương Hạ Hạ như thế nào thì em còn thương yêu em ấy nhiều hơn thế nữa, đời này em sẽ cưng chiều em ấy, bảo vệ em ấy, để em ấy trở thành cô gái hạnh phúc nhất.”

“Và nếu có kiếp sau, chị cũng sẽ tìm được em, để em mãi mãi là cô gái nhỏ của chị, là vợ yêu của chị!” Câu này là Tạ Đông Nghi quay sang nói với em gái mùa hạ của cô ấy. Và chị gái họ Tạ lại lần nữa mặc kệ mọi người xung quanh, không báo trước mà nghiêng tới hôn lên cánh môi đỏ của Hạ Hạ nhà cô.

“Nghi!” Hà Nhật Hạ giật mình đẩy ra con người tuỳ hứng nào kia, vội vàng mang theo gương mặt ửng hồng vùi vào lồng ngực chị ấy mà trốn tránh.

Hà Nhật Ninh nhìn em rể thiên nhiên biểu diễn một màn ái muội này mà rửa mắt, nhóc con này, có khi anh cũng phải học hỏi nó mới được!

Tạ Đông Nghi ôm bông hoa nhỏ của cô cười đến khoa trương, sau đó lại vô tư sắp xếp:

“Mọi người chọn nhà hàng đi, đợi em rửa trứng vịt cho Hạ Hạ nhà em làm trứng muối xong thì chúng ta cùng đi ăn, em mời!”

Tăng Vỹ âm thầm tán thưởng:

“Vị này của Hạ Hạ thật khéo léo, có kiêu ngạo, cũng có gia trưởng nhưng lại không làm mất lòng ai.”

Khả Nguyên thì dán đến Nguyễn Phương Uyên thì thầm:

“Cuối cùng thì Hạ Hạ vẫn bị chị ấy hái về nhà rồi!”

Rất nhanh sau đó, không khí xấu hổ qua đi, thời gian vẫn còn sớm nhưng bên ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn, nên kết quả là Tăng Bảo Ngọc thì vẫn phụ trách tủ bánh và sắp xếp phía trước, còn lại tất cả đều chen chúc trong gian bếp nhỏ để giúp bà chủ Hạ làm trứng muối.

Tăng Vỹ và Hà Nhật Ninh cùng nhau rửa sạch và tráng nước sôi ba mươi lăm hũ thuỷ tinh dày, trong đó có hai mươi cái cỡ lớn là lúc nãy Tạ Đông Nghi nhờ trợ lý của cô đi mua, còn lại là của Hà Nhật Hạ có sẵn từ trước.

Một góc khác thì la liệt rất nhiều trứng vịt to tròn. Khả Nguyên, Tạ Đông Nghi và Nguyễn Phương Uyên bận rộn không ngừng nghỉ để rửa sạch hai nghìn năm trăm quả trứng. Thật không thể tin nổi mà, chưa bao giờ họ sơ chế một số lượng trứng nhiều đến như vậy.

Còn bà chủ Hạ thì đảm nhiệm công việc quan trọng nhất, đó là nấu dung dịch nước muối bão hoà và cân đo đong đếm các nguyên liệu cần thiết khác.

Các công việc tạm thời hoàn tất đã là hai tiếng sau, trời vừa ngả về chiều tối, mưa cũng nhạt dần. Đây đúng là thời điểm lý tưởng để quây quần quanh một mồi lẩu nướng và làm vài ly ngũ cốc lên men.

Vài tiếng sau, con sâu rượu yêu nghiệt nào đó lại xuất hiện:

“Hạ Hạ, chị muốn… ưm!”