Đến nội dung chính

Chương 1-2

admin 1.367 Chữ Cài Đặt

Tôi đã được chuyển sinh thành một con ve sầu mà vẫn giữ được kí ức, nhận thức, điều này thật kì lạ có phải bọn ve sầu kia cũng giống như tôi, đều có kí ức tiền kiếp không?

“…” Tôi định nói gì đó nhưng nhận ra rằng tôi không có dây thanh quản để mà nói.

Chết tiệt không biết thích nghi như thế nào cả, chẳng lẽ nên để bản năng hoạt động? Không, trước tiên mình cần xác định mình đang ở đâu đã, dù gì cũng đầu thai chuyển kiếp rồi, cũng nên sống tốt cuộc đời này đi.

“Cường ơi, dậy đi con”. Tiếng gọi vang ở đâu đó.

Là giọng của mẹ tôi ở tiền kiếp, bà ấy đang gọi tên tôi? Nhưng mà tôi đã chết rồi mà…

Bằng bản năng của một con ve sầu, Cường đập đôi cánh mỏng manh, cố gắng bay lên. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được cảm giác bay bổng, lượn lờ giữa không trung. Một cảm giác lạ lẫm, vừa vụng về, vừa tự do đến khó tả. Đôi cánh như tấm buồm căng gió, đưa cậu bay vòng vèo, chao đảo trong không gian. Sau một hồi loạng choạng, mất phương hướng, Cường cuối cùng cũng tiếp cận được khung cửa sổ quen thuộc của căn phòng mình ở kiếp trước.
Cậu bám chặt vào mép cửa sổ, đôi mắt kép to lớn của ve sầu lướt nhanh vào bên trong. Và rồi, một cảnh tượng đập vào mắt cậu, khiến toàn thân cậu như đông cứng lại.

Người nằm trong phòng kia, đang cuộn tròn trong chăn, mái tóc rối bù và khuôn mặt ngái ngủ, không ai khác chính là chính bản thân tôi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình vẫn còn sống? Hay là mình chưa chết? Hay là đây là một giấc mơ dài? Không, mình đã cảm nhận rõ ràng cú va chạm đó, mình đã thấy ánh mắt của em lần cuối… Cường hoang mang tột độ, cơ thể ve sầu nhỏ bé run lên bần bật. Tiếng “ve ve ve” thoát ra từ cậu trở nên rỉ rả, inh ỏi hơn bao giờ hết, như tiếng kêu gào của tâm trí đang loạn lạc. Một Cường khác? Mình đang ở đâu? Hay đây là vũ trụ song song, nơi có một phiên bản khác của mình vẫn đang sống?
Sau một lúc, bản thể kia của Cường lồm cồm ngồi dậy, vươn vai ngáp dài, rồi bắt đầu chuẩn bị thay đồ đi học. Từng cử chỉ, từng động tác đều quen thuộc đến đáng sợ. Và rồi, khi cậu ta kéo chiếc quần xuống, Cường như chết sững. Vết sẹo lớn dưới mông, vết sẹo từ một tai nạn thuở nhỏ mà chỉ có cậu mới biết. Chính nó! Đây thực sự là mình ở tiền kiếp! Không lý nào như thế được! Não bộ Cường quay cuồng, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho sự việc phi lý này.

Đột nhiên, “bản thể cũ” quay người lại, đôi mắt mơ màng hướng thẳng về phía Cường đang bám trên khung cửa sổ. Cậu ta đã chú ý đến tôi rồi! Cường, trong hình hài ve sầu, cảm thấy chân mình cứng đờ ra, không thể nhúc nhích. Một cảm giác hồi hộp, lo lắng đến tột độ ập đến. Liệu nó có nhận ra mình không? Hay nó chỉ đơn thuần là nhìn thấy một con ve sầu?
Cậu ta tiến lại gần, vươn tay mở cánh cửa sổ, nhìn thẳng vào Cường. “Trời ạ, mới sáng sớm mà kêu inh ỏi thế!” rồi không chút do dự, dùng ngón tay búng mạnh vào người Cường.

“Cái đệt! Đau đấy thằng khốn!” Cường thầm rủa, dù chỉ có thể phát ra tiếng “ve ve ve”. Mày đối xử với con vật khác như thế sao? Mà mình đã từng là nó… Nói thế khác gì tự vả đâu chứ. Cái cảm giác vừa tức giận, vừa buồn cười khiến Cường cảm thấy vô cùng phức tạp. Cậu lồm cồm bò dậy từ góc tường, đôi cánh khẽ rung lên vì cú búng, rồi quyết định bay thẳng vào trong nhà, bám vào bức tường đối diện.

Hàng loạt giả thuyết điên rồ xuất hiện trong đầu Cường. Đây có phải là vũ trụ song song không? Hay mình đang ở một thực tại khác, nơi mọi thứ chỉ là một phiên bản thay thế của cuộc đời mình? Ánh mắt Cường lướt qua, vô tình chạm vào tờ lịch treo trên tường. “Ngày 4 tháng 7 năm 2017”.

Ngày 4 tháng 7? Cường giật mình. Hình như ngày mình chết là 24 tháng 9… Khoan đã! Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Cường, kết nối mọi mảnh ghép rời rạc lại với nhau. Thuyết Quả Trứng!

Cái tên đó vang vọng trong đầu Cường như một tiếng sét. Cậu nhớ lại những gì mình từng đọc, từng nghe về Thuyết Quả Trứng: “Một người đàn ông bị chết do tai nạn giao thông anh ta gặp lại đấng sáng tạo và được khai sáng tâm hồn về cái chết, về mục đích sống mình. Trong thế giới hàng tỉ con người chỉ là những phiên bản khác nhau của chính anh ta. Trong thuyết quả trứng không có cái chết vĩnh viễn chỉ có vòng lặp luân hồi vượt ra khỏi không – thời gian. Và đấng sáng tạo luôn hằng hữu hiện diện để giúp “nhân vật chính” hoàn thiện bản thân qua những lần tái sinh bởi vì anh ta được đấng sáng tạo này mang đến từ một thế giới khác – Một thế giới tuyển chọn của các vị thần.”

Ra là thế! Cường vỡ lẽ. Mình đã chết, và mình đã được tái sinh. Nhưng lại tái sinh thành một con ve sầu? Điều đó có đúng với thuyết đó không? Hay có sự biến đổi nào đó? Mình không biết được. Có lẽ mọi sự việc đều có tính tương đối. Hoặc có thể, đây là một bài kiểm tra, một hình phạt, hay một món quà từ “Đấng Sáng Tạo” mà thuyết đó đề cập?

Tất cả những thắc mắc ấy nhanh chóng bị gạt sang một bên bởi một sự thật còn quan trọng hơn. Mình thực sự đã quay về quá khứ! Nhưng vấn đề ở đây là thời điểm vài tháng trước, và mình vẫn giữ được ký ức. Không lẽ có sự sắp đặt nào đó? Đầu óc Cường quay cuồng, những hình ảnh đen tối của vụ tai nạn kinh hoàng ngày nào lại hiện về, rõ nét như vừa mới xảy ra. Nụ cười của em, ánh mắt của em, và vũng máu đỏ tươi…

Thời điểm 1 tháng trước khi vụ tai nạn đó xảy ra! Cường nhận ra. Một luồng hy vọng bùng cháy dữ dội trong lồng ngực ve sầu nhỏ bé. Vậy là định mệnh đã cho mình một cơ hội! Một cơ hội để cứu lấy cô ấy!

Quyết tâm bỗng chốc trở thành ngọn lửa bừng cháy, xua tan đi mọi sự hoang mang, bàng hoàng trước đó. Cảm giác bất lực khi không thể nói, không thể hành động như một con người dường như cũng vơi đi. Mình phải nắm lấy cơ hội này mà thay đổi tương lai! Không để tương lai đen tối ấy xảy ra lần nữa! Lần này, mình sẽ không để mất em!

“Thưa mẹ con đi học!” Tiếng Cường của quá khứ vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của ve sầu. Cậu ta đã mang cặp sách ra khỏi nhà.

Được rồi! Bám theo thôi! Không chút do dự, Cường, trong hình hài ve sầu, bay ra khỏi nhà, đôi cánh nhỏ bé vỗ liên hồi, cố gắng hết sức để nhanh chóng bắt kịp cái bóng dáng quen thuộc đang dần khuất xa trên con đường quen thuộc. Tiếng “ve ve ve” của cậu giờ đây không còn là tiếng kêu hoang mang nữa, mà là một lời tuyên chiến với số phận, một lời hứa sắt son với người con gái cậu yêu thương nhất.