Đến nội dung chính

Chương 22: Màu vận khí của hắn

admin 709 Chữ Cài Đặt

Tối đó Thịnh Trị mang theo rượu và thức ăn đến nhà Phùng Nhã, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Phùng Thắng.

“Cháu muốn xây nhà gần chân núi, còn phải xây tường bao và đào một hồ nước rộng.”

Phùng Khải ngồi bên cạnh có chút khó hiểu hỏi hắn: “Cậu làm vậy làm gì, trời đang nắng không có nước đào hồ chỉ để phí.”

Thịnh Trị vẫn giữ vững ý kiến của mình: “Em tự biết mình đang làm gì anh yên tâm đi.”

Phùng Khải trừng mắt với hắn: “Tiền là của cậu tôi chỉ tiện miệng nói thôi, muốn làm gì thì làm.”

Lúc này trên tivi đột nhiên phát một bản tin khiến Thịnh Trị để ý.

[Nước T và một số nước ở khu vực Châu Âu đang phải đối mặt với một loại bệnh dịch nguy hiểm, người bệnh nhiễm phải đều có triệu chứng đầu tiên là ho, sau đó sốt cao, cuối cùng là khó thở và tử vong, diễn biến của các triệu chứng thường rất nhanh, hiện tại tình hình y tế ở các quốc gia đó đang trong tình trạng tê liệt, phía chính phủ đã gửi một nhóm bác sĩ có trình độ sang hỗ trợ điều trị. Để tránh dịch bệnh lan vào nước ta, bắt đầu từ ngày mai các chuyến bay đến những quốc gia trên hoàn toàn ngừng hoạt động, những người đang bị kẹt ở các quốc gia đó tạm thời không thể về nước…]
Phùng Thắng xem bản tin thở dài: “Mấy năm nay ở nước ngoài loạn thật, may mắn nhà chúng ta không có ai xuất khẩu lao động, mấy nhà có con đi tới các nước này chắc lại nhặng lên cho xem.”

Phùng Khải không cho là vậy: “Không lo đâu, mấy nhà ấy toàn vòi tiền con cái, giờ có chết bên đó họ cũng chẳng bận tâm.”

Cốc.

Phùng Thắng gõ lên đầu con trai: “Cẩn thận cái miệng chuyện trong nhà người ta anh biết được gì mà nói.”

Phùng Hoa bên cạnh thêm vào: “Đúng vậy, chỉ giỏi nói xạo.”

Phùng Nhã im lặng ăn cơm, nhân lúc mọi người không để ý gắp vào bát Thịnh Trị một chiếc đùi gà.

Bên cạnh Phùng Ân nhìn thấy, bĩu môi nói: “Tiểu thuyết của chị Hoa viết không sai, có chồng quên mẹ, chị chính là thế, đúng là nuôi ong tay áo!”

Phùng Nhã dùng đũa gõ lên đầu Phùng Ân, khiến cậu ta lao oai oái.
“Cái thằng này đọc bậy đọc bạ!”

Hai chị em bắt đầu cãi nhau om sòm.

Ở nhà họ Thịnh mỗi bữa cơm đều phải im lặng, đến tiếng nhai cũng không nghe thấy, nhưng nhà họ Phùng lại khác, vui vẻ như cái chợ, nếu là hắn của kiếp trước khi chưa trải qua quãng thời gian cô độc có lẽ sẽ khó chịu với những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng kiếp này lại thấy đây là một niềm vui.

Sau khi dùng bữa xong Phùng Nhã tiễn Thịnh Trị ra về. Trên đường đi cô nói cho hắn nghe thêm về khả năng của mình.

“Ban sáng trông anh rất lo lắng nên em không nói, giờ em nói cho anh biết một chút về khả năng của em nè.”

Thịnh Trị gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh, ban đêm mùa hè ánh trăng trên cao sáng tỏ, ngoài đường không có người qua lại chỉ có vài con chó chạy qua chạy lại, lúc hai người đi qua liền sủa không ngừng, khiến bầu không khí vỗn tĩnh lặng trở nên sôi động hơn.
Không có người hắn cũng mạnh dạn hơn nắm lấy tay Phùng Nhã. Cô giật mình vì hành động đột ngột này của hắn, hơi giật tay ra nhưng không được cuối cùng chỉ đành thẹn thùng để mặc hắn nắm tay đi.

Cô hắng giọng hỏi: “Anh có thấy tò mò về màu sắc khí vận trên đầu mình không?”

Hắn gật đầu: “Đương nhiên rồi, nhưng nếu việc nói ra gây ảnh hưởng đến em thì đừng nói.”

Phùng Nhã mỉm cười, đúng là trai thành phố ngọt miệng chết đi được: “Không ảnh hưởng gì đâu ạ.”

“Vậy màu vận khí của anh là gì, có ảnh hưởng đến em và gia đình không?”