Đến nội dung chính

Chương 35: Thưởng Hải Quý nhân mỗi ngày 30 cái vả miệng

admin 736 Chữ Cài Đặt

Hoằng Lịch nghe mà đau lòng: “Nàng ấy quá hiểu chuyện.”

Tiện đà hắn cũng có hơi xấu hổ.

Vừa rồi hắn đã dung túng cho Như Ý nhục nhã Yến Uyển, chẳng phải là vì cảm thấy tình tình Yến Uyển tốt, nhớ ăn không nhớ đánh, là cô nương ngốc luôn biết ơn người khác, cho chút ánh sáng là lấp la lấp lánh sao?

Hắn nói với Tề Nhữ: “Vậy khanh nói xem phải làm để trị bệnh cho nàng ấy.”

Tề Nhữ nói: “Thần kê đơn thuốc thanh lọc cơ thể, tuần hoàn máu cho Quý nhân dùng trước. Với tình trạng này của Ngụy Quý nhân e là sau nửa đêm sẽ sốt cao, đến lúc đó phải hạ nhiệt độ cho Quý nhân, nếu Quý nhân có thể chịu qua đêm nay, ngày sau thân thể không tốt vẫn có thể dùng dược liệu quý hiếm dưỡng lại, rồi sẽ có ngày khá hơn.”

Hoằng Lịch sửng sốt: “Ý khanh là, Ngụy Quý nhân nàng… khả năng không chịu qua được đêm nay?”
Không ai nghĩ tới Yến Uyển sẽ bệnh nghiêm trọng đến như vậy.

Trong mấy tháng nàng thoát khỏi cung của Gia phi, trong mắt mọi người nàng luôn tràn trề sức sống, cười cười nói nói, bay nhảy nhẹ nhàng như chim én, cực dễ thỏa mãn.

Nay thấy một Yến Uyển rơi lệ không ngừng, bất tỉnh nhân sự, mọi người đều thấy xót xa, coi như đã có một nhận thức rõ ràng về cảnh ngộ u ám mà nàng từng trải qua.

Phú Sát Hoàng hậu choáng váng: “Hoàng thượng, Hải Quý nhân đánh phi tần, vi phạm cung quy, thần thiếp muốn phạt nàng ta!”

Hoằng Lịch hiếm khi thấy nàng tức giận như vậy, biết nàng đây là thật sự đau lòng cho Yến Uyển, trong lòng cũng bực Hải Quý nhân năm lần bảy lượt ỷ mạnh hiếp yếu, hắn trầm giọng nói: “Nếu Hải Quý nhân thích ăn nói lung tung đến thế, vậy thì vả miệng 30 cái cho nàng ta nhớ lâu.”
Dừng một chút, hắn bổ sung thêm: “Mỗi ngày vả miệng 30 cái, cho đến khi Ngụy Quý nhân khỏi hẳn mới thôi!”

Tiến Trung bước nhanh tới: “Nô tài lĩnh chỉ!”

Chuyện này vốn không đến phiên một phó tổng quản ngự tiền như hắn làm, nhưng hắn thật sự không dám đứng ở đây thêm nữa, sợ mình bất lực để lộ một mặt dữ tợn.

Lý Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, kính cẩn hành lễ với Hoằng Lịch: “Hoàng thượng, chi bằng…”

Y xem như đã hoàn toàn xác định, Tiến Trung này thật sự cùng một giuộc với Ngụy Quý nhân, nếu để hắn làm chuyện đó, sợ là mặt Hải Quý nhân phải nát mất.

Hoằng Lịch gật đầu: “Ngươi làm tốt, cứ giao cho ngươi đi.”

Sau đó lạnh lùng nhìn qua Lý Ngọc: “Ngươi đi xem thuốc sắc đến đâu rồi.”

Không phải hắn không biết Lý Ngọc hướng về Như Ý, chỉ là sống trong thâm cung này quá gian nan, khó tránh có lúc sơ suất, cho nên hắn không ngại đại tổng quản thái giám bên mình quan tâm Như Ý hơn vài phần, miễn cho Như Ý bị người ta tính kế.
Nhưng hôm nay đều đã đến nông nỗi này mà Như Ý vẫn còn muốn bảo vệ Hải Lan, hắn thật sự có chút không vui.

Yến Uyển hầu hạ hắn rất tốt, bệnh tình nghiêm trọng mà vẫn giấu hắn, sợ hắn lo lắng nên cố tỏ ra nhẹ nhàng.

Yến Uyển đối xử chân thành với hắn, hắn không muốn để Hải Lan vô duyên vô cớ bắt nạt nàng.

Lý Ngọc hết cách chỉ đành đi về phía hậu viện, lúc đi ngang qua Tiến Trung không quên nhìn hắn đầy cảnh cáo.

Tiến Trung coi như không thấy, lĩnh chỉ lui ra ngoài, chờ xuống bậc thang, hắn mới dám để lộ sát khí trong đáy mắt.

Song, luồng sát khí này chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, hắn hơi khom lưng đi tới trước mặt Hải Lan, nhìn gương mặt thanh cao kia, tay ngứa muốn chết: “Hải Quý nhân, Hoàng thượng có chỉ, ngài thích ăn nói lung tung, thưởng ngài mỗi ngày 30 cái vả miệng.”

Hải Lan sửng sốt: “Tần thiếp bị Ngụy Quý nhân vu oan mới…”

Tiến Trung ngoài cười nhưng trong không cười quăng một cái tát: “Quý nhân, đắc tội rồi.”