Đến nội dung chính

Chương 32: Hải Quý nhân ở trường nhai tát Ngụy chủ nhân một cái hộc máu!

admin 741 Chữ Cài Đặt

Trong Dưỡng Tâm Điện, Hoằng Lịch đang cười cười nói nói với Như Ý tâm tình rất tốt, ngẫu nhiên thất thần sẽ nhớ tới Yến Uyển hốc mắt ửng đỏ, nhưng nghĩ tới Yến Uyển ngoan ngoãn nhu mì nhất, hắn lại cảm thấy xong chuyện dỗ một chút là được.

“Hoàng thượng~ ngài đang nghĩ gì vậy?”

“Như Ý à, trẫm nghĩ lát nữa chúng ta…”

Ngoài cửa, Tiến Trung lảo đảo quỳ gối bò vào: “Hoàng thượng!”

Hoằng Lịch nhăn mày: “Lỗ mãng hấp tấp không ra thể thống gì hết?”

Hai bàn tay Tiến Trung bấu vào sàn nhà đến trắng bệch: “Một tiểu thái giám trong cung Hoàng hậu nương nương tới nói, nói Ngụy chủ nhân hộc máu hôn mê bất tỉnh!”

Hoằng Lịch đứng bật dậy: “Vừa rồi không phải còn tốt lành à? Sao đột nhiên lại hộc máu hôn mê bất tỉnh?”

Tiến Trung cố nén xúc động, nhìn thoáng qua Như Ý.
Hoằng Lịch cũng nhìn về phía Như Ý.

Như Ý bĩu môi: “Hoàng thượng, tính tình Ngụy Quý nhân lớn quá rồi, ngài chỉ nói nàng ta nấu tổ yến không thể ăn, nàng ta lại tức đến độ hộc máu.”

Tiến Trung quỳ rạp trên đất, đầu cúi gằm xuống để tránh không nhịn được mà phun ra lời thô tục: “Bẩm Quý phi nương nương, là Hải Quý nhân ở trường nhai tát Ngụy chủ nhân một cái hộc máu!”

Tiểu thái giám Trường Xuân Cung phái tới lời ít mà ý nhiều, Tiến Trung tinh giản rồi lại gia công, chuyên chọn từ mà nói, tuyệt đối không có lầm lỗi.

Như Ý ngạc nhiên, chớp mắt, rất lâu sau mới nói: “Hải Lan luôn không tranh với đời, tất nhiên là có người hãm hại muội ấy! Hoàng thượng…”

Hoằng Lịch vốn đã áy náy vì lợi dụng Yến Uyển, hiện giờ nghe thấy lại là Hải Lan kiếm chuyện với Yến Uyển, trên mặt tràn đầy giận dữ: “Loại chuyện này phải hãm hại thế nào? Chẳng lẽ Ngụy Quý nhân tự nhét mặt vào lòng bàn tay Hải Quý nhân?”
Hắn nghĩ đến Hải Lan trước nay chỉ biết tỷ tỷ tỷ tỷ, lần này lại khinh nhục Yến Uyển, e rằng cũng vì cho là Như Ý giải trừ cấm túc mới dám ỷ thế hiếp người.

“Đến Trường Xuân Cung!”

Hoằng Lịch bước nhanh rời đi, mặc kệ Như Ý ở phía sau đuổi theo chật vật ra sao.

Như Ý đuổi theo mấy bước, thật sự đuổi không kịp, trong lòng sinh ra vài phần tức giận: “Ngụy Yến Uyển này, thật sự là không chịu thôi lúc nào! Chuyện như vả mặt hộc máu này cũng có thể bịa đến trên đầu bổn cung!”

Nhị Tâm lo lắng: “Lỡ thật sự là vậy, chỉ e Hải Quý nhân sẽ chịu thiệt lớn.”

Cảm nhận được bước chân Như Ý ngày càng chậm, Nhị Tâm không khỏi sốt ruột: “Chủ nhân? Chúng ta không đi sao?”

Như Ý thở hổn hển: “Gặp chuyện gì cũng phải vững vàng bình tĩnh, không thể mất đi thể diện. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, muốn chất vấn Hải Lan, chắc chắn sẽ không lập tức hạ lệnh trừng phạt, chúng ta từ từ qua đó, trên đường nghĩ cách rửa sạch oan khuất cho Hải Lan.”
Nhị Tâm như bừng tỉnh khỏi mộng: “Chủ nhân thông tuệ!”

Như Ý nhếch môi cười khẽ, nện bước thong dong, có cảm giác như đang tản bộ Ngự Hoa Viên.

Trái lại Hoằng Lịch bên này đi rất nhanh, Tiến Trung nhỏ giọng thúc giục, Lý Ngọc đi trước mở đường, kiệu liễn phi như bay.

Chờ kiệu liễn dừng lại, Hoằng Lịch hạ kiệu, cau mày đi vào bên trong, trước khi vào thấy được Hải Lan đang quỳ gối trong viện.

Dáng vẻ Hải Lan lúc này rất chật vật, mặt đầy nước mắt, cảm giác tuyệt vọng như quay lại năm đó bị Quý phi vu oan trộm than Hồng La.

“Hoàng thượng!”

Hoằng Lịch hơi dừng bước, Hải Lan đây là chịu ấm ức gì mà khóc thành như vậy? Chẳng lẽ thật sự có ẩn tình khác?

Tiến Trung thật sự không nhịn được nữa: “Hoàng thượng ngài xem, hôm nay thái y tới có vẻ rất nhiều.”

Hoằng Lịch lập tức bị chuyển sự chú ý, ngước mắt nhìn qua, quả nhiên thấy thái y ra ra vào vào, sắc mặt ai nấy cực kỳ ngưng trọng.

Hắn lập tức bỏ qua Hải Lan, bước nhanh vào đại điện.