Đến nội dung chính

Chương 30: Vì một câu nói đổi lấy 5 năm tăm tối

admin 731 Chữ Cài Đặt

Xuân Thiền đỡ Yến Uyển, tức giận run người: “Sao nàng ta có thể nói như vậy?”

Yến Uyển nắm cánh tay Xuân Thiền, không cho quay đầu, nhẹ giọng nói: “Không sao, ta vốn xuất thân thấp hèn, bọn họ khinh thường ta là chuyện bình thường, dù sao ta cũng không để ý.”

Bởi vì ta biết, ta giỏi tranh đua nhất, các nàng đều không có cửa với ta.

Xuân Thiền đỏ vành mắt: “Không thể tin được mới mấy ngày không gặp, Hoàng hậu nương nương lại quay về như trước kia rồi.”

Yến Uyển không trả lời vấn đề của nàng ấy, có quay lại như trước kia hay không, nàng không quan tâm.

Lúc này nàng chỉ muốn về Vĩnh Thọ Cung nghỉ ngơi một lát.

Không khéo là, bọn họ đụng phải Hải Lan.

Hải Lan cười như không cười: “Ngụy Quý nhân trông không được vui nhỉ, sao thế? Bị Hoàng thượng răn dạy? Hay không vào được cửa cung của Hoàng hậu nương nương?”
Yến Uyển dừng bước, trên khuôn mặt xinh đẹp không có cảm xúc gì: “Ta vẫn luôn có một việc không rõ, có thể xin Hải Quý nhân chỉ giáo cho không?”

Hải Lan hờ hững đáp: “Ta chỉ giáo không nổi người như Ngụy Quý nhân đâu.”

Yến Uyển bỏ qua địch ý của nàng ta, hỏi: “Năm đó thời điểm ta còn hầu hạ ở chỗ Đại a ca, ta chưa từng đắc tội Quý nhân, hà cớ gì Quý nhân phải khiến Thuần phi nương nương đuổi ta đi?”

Hải Lan không vui: “Ta không làm loại chuyện này, Ngụy Quý nhân e là tức đến hồ đồ rồi chăng?”

Yến Uyển cười khẽ: “Nhàn Quý phi nương nương luôn nói gì mà thị phi công đạo, ta còn tưởng Hải Quý nhân cũng thế, không nghĩ tới chỉ là kẻ ác thuần túy thích khinh nhục người khác, thôi, là ta đã nhìn nhầm người.”

Nếu nàng chỉ châm chọc Hải Lan, Hải Lan thật sự lười không thèm đáp trả nàng, nhưng nếu nàng động đến tỷ tỷ của nàng ta, nàng ta sẽ không chịu để yên.
“Người khác không biết tâm tư của ngươi, ta lại thấy được rõ ràng. Ngụy Yến Uyển, năm đó ngươi còn nhỏ nhưng đã có ý quyến rũ Hoàng thượng trong hoa viên, ngươi lại có vài phần tương tự Như Ý tỷ tỷ, ta đương nhiên không thể để ngươi giẫm lên tỷ tỷ để làm chuyện bẩn thỉu!”

Yến Uyển nhìn dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng xen lẫn phẫn nộ của Hải Lan.

Thì ra là vậy!

Chỉ bởi vì một câu nói của nàng với Hoàng thượng?

Nàng phải chịu 5 năm thời gian tăm tối u ám!

Nàng cực khổ bò đến vị trí cung nữ của Đại a ca, cho rằng sau này mình có thể đi theo Đại a ca ra phủ, ngày tháng sẽ có hi vọng, kết quả tất cả đều bị phá hủy chỉ trong một đêm!

Nguyên nhân là vì một câu nói của nàng với Hoàng đế?

Yến Uyển rất muốn cười, trong ngực cuồn cuộn máu nóng, nàng suýt đứng không vững: “Khi đó, ta mới, mười lăm tuổi. Hoàng thượng hỏi một tiểu cung nữ như ta, ta cung kính trả lời hắn… đó là quyến rũ mà ngươi nói?”
Tròng mắt nàng giăng đầy tơ máu: “Ngươi nói cái này là quyến rũ ư?”

Hải Lan bị ánh mắt dữ tợn của nàng dọa sợ, theo bản năng lùi về sau hai bước, nhíu mày nói: “Ngươi làm sao cười cười nói nói, làm nũng bán sủng, ta đều tận mắt nhìn thấy rõ ràng, có từng oan uổng cho ngươi chưa?”

Thấy Yến Uyển phẫn nộ, Hải Lan không hề chột dạ, ngược lại càng thêm thấy mình đúng, cho rằng Yến Uyển chỉ đang ra vẻ vô tội.

“Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể có giả sao? Ngụy Quý nhân, lúc ấy ngươi đã dụ dỗ Hoàng thượng thế nào, ta đều thấy!”

Yến Uyển đột nhiên bước về phía Hải Lan: “Hoàng thượng hỏi ta! Ta không thuận theo trả lời, ta còn có thể làm gì, im lặng mặc kệ hả?”

Đó là Hoàng thượng!

Hoàng thượng!

Chẳng lẽ nàng dám mặt nặng mày nhẹ với Hoàng thượng?

Chẳng lẽ nàng dám qua loa lấy lệ với Hoàng thượng?

Nàng ngại cửu tộc nhà mình sống quá lâu?

Hay ngại mình sống đủ rồi?