Xuân Thiền thấy Tiến Trung híp mắt, không biết lại đang cân nhắc ý nghĩ quái quỷ gì, trong lòng ớn lạnh, sợ mình nói sai, nàng cố nhịn nôn nóng chờ hắn lên tiếng nhưng không chờ được, đành phải vào trong cùng Yến Uyển.
“… Chủ tử, nô tỳ không nói sai gì chứ?”
“Không sao, hắn sẽ không giận ta. Xuân Thiền, ngươi mau tới giúp ta nhìn xem đôi mắt này hình như đỏ rồi.”
“Ấy! Để nô tỳ nhìn xem.”
Sau khi rửa mặt đánh răng, Yến Uyển được dùng chăn quấn rồi đưa vào Dưỡng Tâm Điện.
Người vén rèm chính là Tiến Trung.
Chỉ một giây ngắn ngủn lướt qua, Yến Uyển không nhịn được nhìn hắn, nhìn thấy đôi mắt hồ ly kia cũng đang nhìn mình, trong lòng vốn không mấy khẩn trương, càng thêm lười biếng, bình thản.
Yến Uyển bị đưa tới trên giường rồng, mắt trông mày ngóng nhìn về phía Hoằng Lịch mặc tẩm y màu vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên hai rặng hồng, nàng cựa quậy, thò mặt ra, áp lên ngực hắn, vẻ mặt kiên định lại yên tâm.
Hoằng Lịch bị dáng vẻ này của nàng chọc cười: “Sợ hả?”
Yến Uyển lắc đầu, cười rộ lên: “Chỉ cần có thể ở bên Hoàng Thượng, làm Hoàng thượng vui, nô tỳ không sợ gì hết!”
Hoằng Lịch nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ỷ lại mình của nàng, chợt nhớ tới lời Tiến Trung nói.
Nói, Yến Uyển tới Vĩnh Thọ Cung chợt nhớ ra chuyện có người nói bát tự của nàng gây trở ngại đến Hoàng đế, khóc lóc hỏi Tiến Trung có phải mình không thể ở bên Hoàng đế hay không.
Lại nghĩ đến Tiến Trung che giấu thân phận của Ngụy Yến Uyển, Khâm Thiên Giám chỉ xem bát tự đã nói chủ nhân có số mệnh tốt, phúc trạch thâm hậu, còn có thể mang đến vận may cho người bên cạnh.
Rồi Dục Hồ tra được, Yến Uyển nỗ lực tiến về phía trước, làm sai chuyện gì cũng đều cố gắng sửa lại, sửa cho đến khi làm tốt nhất mới thôi.
Tuy cảnh ngộ bản thân không tốt nhưng có chí tiến thủ, trong lòng Hoàng đế tăng thêm hai phần thích Yến Uyển.
Hắn dùng ngón tay hơi thô do thường xuyên luyện cưỡi ngựa bắn cung, nhẹ nhàng mơn trớn mặt nàng, cuối cùng dừng ở vành mắt đỏ ửng.
Nữ tử này đã 22 tuổi mà vẫn thích khóc như tiểu cô nương.
Xem đôi mắt này, có vẻ mới khóc không lâu.
Hoằng Lịch chờ Yến Uyển khóc lóc kể lể ấm ức với mình, nhưng nữ tử trong lòng hiển nhiên không nghĩ tới mình đã bị lộ tẩy.
Nàng như mèo con cọ bàn tay to của hắn, đôi mắt ướt dầm dề e lệ nhìn hắn: “Hoàng thượng…”
Thân thể Hoằng Lịch nóng lên, thấy nàng một lòng chỉ muốn thừa hoan, không hề có ý tố cáo mách lẻo, hắn cười bảo: “Hoan ngu tại kim tịch, yến uyển cập lương thời*. Đi ngủ đi.”
(*Tạm dịch nghĩa: Chỉ còn được vui vẻ trong đêm nay thôi/ Nên hãy tranh thủ khoảng thời gian tốt đẹp này mà êm ái hòa thuận với nhau. Trích Biệt Thi Kỳ 2 của Tô Vũ)
Yến Uyển cẩn thận thò tay ra khỏi chăn, run rẩy ôm lấy cánh tay hắn, ngẩng đầu ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn: “Hoàng thượng, nô tỳ muốn ngài vui vẻ.”
“Đồ ngốc, nàng nên tự xưng là tần thiếp.”
–
Một đêm êm đẹp ngắn ngủi, đế vương ăn được của ngon liền nghiện.
Sáng sớm khi lên triều, Hoằng Lịch nhìn thoáng qua Yến Uyển mơ mơ màng màng muốn bò dậy: “Ngủ thêm đi.”
Tâm tình hắn đang rất tốt.
Nàng nói muốn làm hắn vui thì thật sự nhịn đau cũng muốn khiến hắn tận hứng.
Nàng ẩn nhẫn e lệ, tham luyến lại thỏa mãn leo lên người hắn, để mình tự do nở rộ, mặc quân muốn quân cứ hái, khiến hắn hiện giờ nghĩ đến còn nóng tai.
Đêm qua lăn lộn quá mệt, hắn không bắt nàng về Vĩnh Thọ Cung ngay, hiện giờ lại có rất nhiều người hầu hạ, đương nhiên cũng không cần nàng phải dậy phí công tốn sức.