Yến Uyển nhìn Lăng Vân Triệt, hai mắt đỏ bừng, tức giận phát run: “Huynh biết ơn người ta là biết ơn, ta biết ơn người ta lại thành không biết xấu hổ sao? Lăng Vân Triệt, sao huynh cứ nhất thiết phải chọn đêm đầu tiên ta hầu hạ Hoàng thượng để chọc tức ta, muốn khiến ta thất lễ trước ngự tiền đúng không?”
Nói xong, nàng xoay người rời đi, vừa quay đầu nước mắt lập tức rơi, bị gió thổi qua dừng lại trên mu bàn tay Lăng Vân Triệt.
Lăng Vân Triệt thấy khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tuyệt vọng, tan nát cõi lòng, trong lòng có chút chua chát, hắn vô thức đuổi theo hai bước, lại thấy Yến Uyển dẫn người nhanh chóng đi mất.
Hắn ngơ ngác đứng đó, chợt nghe có người ở nơi xa gọi hắn.
“Lăng Vân Triệt.”
“Quý phi nương nương?”
“Ta biết ngươi đau lòng, nhưng ngươi cũng nên suy tính cho bản thân đi. Thị vệ ngự tiền được không? Lần này ngươi phải hứa với ta, ngươi thật sự sẽ quên Ngụy Yến Uyển.”
–
Gió đêm mát rượi xua tan thứ đen đủi phía sau, Yến Uyển càng đi càng nhanh, không ngừng giơ tay lau nước mắt.
Xuân Thiền gấp đến độ muốn mắng người: “Chủ tử? Chủ tử!”
Yến Uyển không nhịn được nghẹn ngào ra tiếng: “Hắn nói lúc trước cho ta mượn mười lượng bạc, tuy rằng ta trả cho hắn, nhưng nói gì thì nói lúc ấy hắn thật sự đã cứu ta, bảo ta coi như nể tình đồng hương mà nói ngọt giúp hắn, mưu toan một chân thị vệ ngự tiền.”
Cảm xúc của nàng đang tương đối mất khống chế: “Ta chỉ là một Đáp ứng không quan trọng, làm sao dám hứa, hơn nữa hậu cung không được tham dự triều chính. Hắn còn nói ta ham hư vinh, sớm muộn gì cũng trèo cao ngã đau!”
Bọn cung nữ thái giám đi theo không khỏi nhướng mày, cụm từ “trèo cao ngã đau” này, bọn họ thật sự đã nghe được.
Tên thị vệ kia đủ dũng cảm.
Trong đầu hắn nghĩ gì thế, thế muốn một Đáp ứng giúp hắn mưu cầu chức thị vệ ngự tiền?
Một lời không hợp liền nguyền rủa người ta thất sủng, lại còn ngay ngày đầu tiên người ta thị tẩm.
Đúng là… Cóc ghẻ mà đòi trèo cao, không biết tự lượng sức mình.
Xuân Thiền tức giận cắn răng: “Chủ tử mau lau nước mắt đi, lát nữa để Hoàng thượng thấy sẽ không vui…”
Nàng dừng một chút, cả giận mắng: “Không phải hắn vẫn còn ôm mộng đó chứ?”
Lan Thúy căm giận: “Chúng ta không thể để hắn thực hiện được!”
Yến Uyển hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt, nặn ra một nụ cười tươi: “Xuân Thiền, Lan Thúy, các ngươi nhìn xem ta có ổn không? Chớ chọc Hoàng thượng tức giận, ta không có bản lĩnh gì, đời này mong muốn duy nhất chính là làm Hoàng thượng vui.”
Nàng da trắng mặt xinh, tính tình ngoan hiền dịu dàng, thêm vành mắt hồng hồng kia trông càng thêm đáng thương.
Xuân Thiền và Lan Thúy nghĩ lại thấy ghét Lăng Vân Triệt, trấn an chủ tử hồi lâu mới thấy trên mặt nàng xuất hiện nụ cười.
Chờ tới Dưỡng Tâm Điện, người đầu tiên phát hiện hai mắt Yến Uyển ửng đỏ là Tiến Trung.
Trong đôi mắt hồ ly thoáng qua chút u ám: “Chủ tử đây là bị sao vậy?”
Yến Uyển vừa thấy hắn, trong lòng rất vui, cảm giác xui xẻo gì cũng biến mất: “Ta vẫn ổn.”
Tiến Trung thấy nàng cười trở lại mới dẫn nàng vào phòng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Hoàng thượng thích ngài lắm đó, chủ tử chớ khẩn trương.”
Yến Uyển thấy dáng vẻ bình chân như vại này của hắn là biết, hắn đã dàn xếp xong xuôi: “Đa tạ Tiến Trung công công.”
Chờ nàng vào phòng, Tiến Trung lại gọi Xuân Thiền: “Lại đây lấy ít đồ cho chủ tử nhà ngươi.”
Hai người một trước một sau vào phòng, Xuân Thiền nói: “Chủ tử nhà ta bị một tên đồng hương không biết điều chọc tức, hắn si tâm vọng tưởng, muốn chủ tử nói chuyện thay, xin một chân thị vệ ngự tiền!”
Thị vệ ngự tiền? Thứ gì mà dám vọng tưởng như vậy? Hắn phí công tốn sức vớt người này ra còn chưa được hưởng chút chỗ tốt nào đâu! Tiến Trung nhướng mày: “Tên gì?”
“Lăng Vân Triệt.”