Đến nội dung chính

Chương 2: Sợi dây vô hình

admin 792 Chữ Cài Đặt

Bạch Tử Du luôn tin rằng, chỉ cần siết chặt đủ khéo léo, con mồi sẽ tự nguyện nằm yên trong lồng mà không cần bất kỳ sợi xích hữu hình nào.

Và Minh Hiểu Tâm – cô gái ngây thơ ấy – chính là con mồi hoàn hảo trong thế giới mà hắn dựng lên.

…

Buổi tối, ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn hộ cao cấp. Bầu không khí ấm áp đến mức có thể khiến bất kỳ ai lầm tưởng đây là tổ ấm lý tưởng nhất trần đời.

Minh Hiểu Tâm ngồi trên sofa, khoác chiếc áo len mỏng, tay cầm điện thoại lướt tin tức. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt màn hình, đôi lúc mỉm cười nhẹ nhàng trước vài tin nhắn công việc.

Ánh mắt Tử Du từ phía sau bếp đảo qua từng cử động của cô, ánh nhìn tưởng chừng bình thản nhưng thực chất sâu như đáy vực.

Hắn bước đến, đặt ly sữa ấm xuống bàn, ngồi cạnh cô:
“Uống đi.” Chỉ hai chữ ngắn gọn, không mang ý hỏi han, mà là mệnh lệnh được bọc trong vỏ bọc dịu dàng.

Hiểu Tâm ngoan ngoãn cầm lấy, ánh mắt cô vô tình lướt qua tin nhắn vừa tới.

[Anh Bác Nhã]: Ngày mai họp sớm, em nhớ ghé qua nhé.

Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong đáy mắt Tử Du, biến mất nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.

“Trưởng phòng của em?” Hắn hỏi, giọng điệu nhàn nhạt.

“Vâng, anh ấy nhắn nhủ công việc thôi.” Hiểu Tâm đáp mà không mảy may suy nghĩ.

Tử Du khẽ gật đầu, khóe môi cong lên, nụ cười ôn hòa như nước. Nhưng bàn tay đặt trên đùi cô lại siết nhẹ – đủ để cô cảm nhận được áp lực vô hình đang dần dần thít chặt.

Cả đêm đó, Tử Du gần như không ngủ.

Hắn ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt vô cảm. Những dòng mã chạy trên màn hình như thứ ngôn ngữ riêng, mở ra cánh cửa giám sát toàn bộ thế giới của Minh Hiểu Tâm.
Vị trí, cuộc gọi, tin nhắn… từng nhịp di chuyển của cô đều hiện rõ mồn một.

Tử Du tua lại đoạn ghi âm trong ngày, dừng lại ở khoảnh khắc Hiểu Tâm cười khi trò chuyện với Bác Nhã. Đôi môi cong cong ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng hắn.

Hắn rút con dao nhỏ trong ngăn bàn, lặng lẽ kéo một đường trên lòng bàn tay, để mặc máu chảy xuống bàn phím.

Đau đớn là cách duy nhất để hắn giữ lý trí mỗi khi cơn điên cuồng chiếm hữu trỗi dậy.

Hắn không được phép phạm sai lầm.

Nếu ra tay quá sớm, Tâm Nhi sẽ sợ hãi. Hắn không cần một con chim hoảng loạn tìm đường bay trốn. Hắn cần một con búp bê ngoan ngoãn, tự nguyện nằm trong vòng tay hắn cả đời.

…………..

Sáng hôm sau.

“Anh đổi điện thoại cho em nhé.” Tử Du nói khi đưa cô bữa sáng, giọng điệu dửng dưng như thể đang bàn về thời tiết.
“Sao tự nhiên lại đổi?” Hiểu Tâm ngạc nhiên.

“Mẫu cũ lỗi bảo mật, anh không yên tâm.” Hắn rót thêm sữa vào ly cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ngây thơ trước mặt.

Hiểu Tâm cười nhẹ, đành gật đầu đồng ý.

Tử Du đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho cô, động tác cẩn thận đến mức khiến người khác lầm tưởng là cưng chiều.

“Đừng quên, tan làm anh đến đón.” Hắn nói khẽ, ánh mắt quét qua cổ tay cô, nơi chiếc đồng hồ thông minh mới được thay pin tối qua.

Hiểu Tâm “vâng” một tiếng, quen với sự chu đáo có phần thái quá này.

Nhưng cô không hề biết rằng, mỗi món đồ cô mang trên người đều là dây cương mà Tử Du đã khéo léo buộc vào.

Khi bóng dáng Hiểu Tâm khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi Tử Du lập tức biến mất. Hắn quay lại phòng làm việc, mở hệ thống định vị, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn.

Hắn nhìn chằm chằm vào dấu chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình định vị, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.

Không cần thốt ra bất kỳ lời nào.

Những thứ thực sự thuộc về hắn…

Sẽ không bao giờ có cơ hội thoát ra.

Ngón tay Tử Du khẽ lướt qua vị trí đang di chuyển của Minh Hiểu Tâm, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve món đồ quý giá nhất. Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

Ngoài kia là thế giới của cô?

Không.

Thế giới cô đang bước đi, từ lâu đã là chiếc lồng hắn tạo nên.