Điện phía nam yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng lá rơi. Mỗi bước chân Lâm Trì đều vang vọng, giống như tiếng trống dồn thúc vào số mệnh của chính mình.
Trên giường đá là Diệp Phi đang tái mét mặt mày, giả vờ ngủ nhưng hai mí mắt cứ nhúc nhích như đánh trống. Rõ ràng là đang nghe ngóng.
“Ngươi có thể nhắm chặt hơn chút được không?” – Lâm Trì đứng bên giường, nhàn nhạt hỏi.
Diệp Phi bị bắt thóp, khẽ mở mắt ra, gượng cười:
“Ta… chỉ hơi mệt.”
“Ừ, nhìn rõ lắm.” – Lâm Trì bĩu môi, tay thì lật mở túi vải đựng đan dược, lấy đại vài viên rồi ngồi bệt xuống đất.
Y không quên lẩm bẩm:
“Rồi lại rơi vào mấy cái tình tiết chó má trong truyện, ta rõ ràng chỉ muốn về quê làm giàu…”
Chưa than xong thì Cố Thanh Uyên đã xuất hiện sau lưng, không một tiếng động.
“Làm gì ngồi dưới đất?” – Giọng trầm trầm vang lên khiến Lâm Trì giật nảy, suýt nuốt luôn viên thuốc định đưa lên miệng nếm thử.
Y bật dậy như lò xo, mặt không đổi sắc, tay lén giấu viên đan dược sau lưng.
“Sư tôn đến thật đột ngột, làm đồ nhi giật mình… suýt nữa trúng độc!”
Cố Thanh Uyên nhìn y một cái, ánh mắt sâu xa như thể có thể nhìn xuyên qua lòng bàn tay y. Một lúc sau, người nọ dời mắt sang Diệp Phi:
“Cảm thấy sao rồi?”
“Khỏe.” – Lâm Trì trả lời nhanh hơn cả gió.
Diệp Phi giả bệnh cũng chuyên nghiệp không kém, ho một tiếng mềm oặt cả người.
“Khụ… đệ tử còn yếu… cần người chăm sóc.”
“Vậy để Lâm Trì ở lại.” – Sư tôn ra quyết định không chút do dự.
Lâm Trì: “…”
Diệp Phi: “…”
Sư tôn ơi, người có cần nhanh tay ép người ta thành “sư đệ mới chăm sóc chuyên nghiệp” như vậy không? Lâm Trì không khóc được, chỉ biết gượng cười, quay đầu trừng Diệp Phi một cái:
“Đại nhân vật như ngươi, chắc không cần ta—”
“Lâm Trì.” – Giọng sư tôn lạnh như nước.
“Có đây!”
“Đây là mệnh lệnh.”
Thế là y chính thức trở thành… bảo mẫu bất đắc dĩ.
Mỗi sáng, Lâm Trì pha thuốc cho Diệp Phi, nửa thật nửa giả. Hắn trộn một viên đan hoàn trị phong hàn vào nước trà dưỡng khí rồi chờ kết quả. Diệp Phi uống xong… ngủ một mạch ba canh giờ.
“Thể lực yếu thế?” – Y lầm bầm, lén ghi chú vào quyển sổ nhỏ: “Nghi ngờ giả bệnh: chắc chắn. Dáng vẻ ngủ: hơi nhăn mày. Cảnh giác cao.”
Buổi tối, y giả vờ nấu cháo long nhãn nhưng bỏ gạo mốc. Ai ngờ Diệp Phi không ăn, bảo “hôm nay chỉ muốn thiền định”. Thế là Lâm Trì lại âm thầm cộng thêm một gạch: “Trực giác cao. Khó chơi.”
Lúc hắn đang hí hoáy viết tiếp: “Phương án tiếp cận: gián điệp? Hạ độc? Rải tin đồn?”, thì một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn.
Là Cố Thanh Uyên.
“ Chép gì đó?”
Lâm Trì giật mình, suýt ngã đè lên nồi cháo mốc.
“Không! Đây là ghi chép trị liệu!” – Y nở nụ cười nghiêm túc nhất trong đời.
Sư tôn không nói gì, chỉ lạnh lùng phất tay áo rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn để lại một câu:
“Đừng giở trò.”
Sau đó một tờ phù truyền âm bay đến tay y — nét chữ lạnh lẽo nhưng uy lực:
“Nếu Diệp Phi có mệnh hệ gì, ngươi đi theo chôn.”
Lâm Trì: “…”
Đúng là làm vai phụ sống lại, không bằng làm cá muối.