Đến nội dung chính

Chương 136: Công cụ giết người điên rồi

admin 1.100 Chữ Cài Đặt

“Tướng quân, ngài như thế nào mà lại một mình đến phủ Thừa tướng? Có thể nào cũng phải mang theo hai ba mươi huynh đệ đi cùng, nếu không bọn họ sẽ xem ngài dễ bắt nạt như năm đó.”

Yến Trường An vừa khôi phục lại ý thức đã nghe thấy câu này, trước mắt là một người thân hình cường tráng, gương mặt hung hãn, trên mặt lại mang theo lo lắng như mẹ già, có nhìn thế nào cũng không thấy thích hợp.

Hắn không dấu vết mà đánh giá xung quanh, nhìn kiến trúc cổ kính chung quanh, hẳn là thế giới cổ đại.

“Tướng quan lần này ngài nghe lão Ngưu ta đi, chuyên này ta có kinh nghiệm, lần này về Kinh lần đầu tiên về phủ Thừa tướng, nhất định phải ra oai phủ đầu với bọn hắn, nếu không bọn hắn lại cho rằng ngài dễ nói chuyện, sẽ giống như những tên thân thích cực phẩm dưới nông thôn không biết xấu hổ mà dán lên, đến lúc dó sẽ phiền chết ngài.” Nam nhân nhìn thấy hắn không nói gì, lại một lần nữa khuyên nhủ.
Mặc dù con chưa tiếp nhận ký ức, nhưng nhìn chân thành trong mắt người này không hề là giả bộ, tinh thần lực cảm nhận được người này phát ra thiện ý, Yến Trường An cười gật đầu: “Được, nghe ngươi.”

“Tốt quá rồi!” Người này hét với bên ngoài một tiếng: “Tướng quân đồng ý rồi! Các ngươi mau xếp hàng chuẩn bị, không được làm tướng quan mất mặt.”

“Rõ!” Bên ngoài là âm thanh của hai ba người chỉnh tề đồng nhất, vô cùng khí thế, âm thanh lớn đến mức suýt nữa bay nóc nhà.

“Tướng quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, ngài ngồi xe ngựa đi, chúng ta ở bên ngoài cưỡi ngựa mở đường, khí thế đảm bảo đọa cho đám người phủ Thừa tướng sợ mềm chân.”

Yến Trường An cảm thấy người này rất thú vị, nhưng không biết tính cách nguyên chủ là như thế nào, hắn chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Đợi lên xe ngựa, Yến Trường An ngồi xuống chuẩn bị tiếp nhận ký ức của nguyên chủ: “Tiểu Kim Ngư, truyền ký ức.”

Thế giới này là Vương triều Đại Lịch Vương triều ở thế giới cổ đại không có trong lịch sử, nguyên chủ tên Yến Trường An, thứ tử nhà Thừa tướng, thế giới cổ đại nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, thứ tử không được xem trọng, phủ Thừa tướng cũng không phải chỉ có một thứ tử là nguyên chủ, nhưng chỉ có thứ tử là nguyên chủ nhà ở phủ Thừa tướng, là tồn tại đến hạ nhân cũng có thể tùy tiện khi dễ.

Thừa tướng Yến Chính Thao tuổi còn trẻ làm quan ở địa phương, lúc đó có một thê tử nhà thương nhân tên Thẩm Tâm Nhã, lớn lên hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành, Yến Chính Thao chỉ một thoáng kinh hồng đã cảm thấy kinh ngạc, ngày đêm mong nhớ, cuối cùng không tiếc vừa đe dọa vừa dụ dỗ phú thương đem thê tử dâng lên, thương nhân coi lợi ích làm trọng, phú thương tất nhiên cái gì cũng không nghe, Thẩm Nhã Tâm liều chết không cúi đầu, phú thương liền dùng người nhà để uy hiếp nàng, bức nàng đi vào khuôn khổ.
Yến Chính Thao rất mê muội Thẩm Tâm Nhã, cho dù Thẩm Tâm Nhãn hận hắn ỷ vào quyền thế mà đoạt mình tới, không hề cho hắn sắc mặt tốt, hắn vẫn như cũ vô tìm mọi cách sủng ái, hồi kinh báo cáo cũng dẫn người về cùng, còn nạp nàng là quý thiếp.

Chính thê của Yến Chính Thao chưa từng nhìn thấy hắn sủng ái một nữ nhân nào như vậy, cảm thấy vô cùng nguy cơ, mặt ngoài thì thuận theo, nhưng lại âm thầm cho người phát tán lời đồn, nội dung là Thẩm Nhã Tâm mặt ngoài là thiếp của phú thương, nhưng thực tế là con ngựa phú thương cố ý bồi dưỡng để mượn sức quan viên, đã từng không chỉ một lần bị phú thương hiến cho quan viên, sớm đã dưới thân vạn người cưỡi, đồng thời cũng cho người hạ thuốc làm cho người ăn sẽ phát phì.

Yến Chính Thao ngay từ đầu đối với lời đồn chỉ mắt điếc tai ngơ, chỉ cảm thấy là lời nói vô căn cứ, nhưng sau đó dáng người Thẩm Tâm Nhã phát phì, dung mạo không còn, hắn cũng dần dần lạnh nhạt với Thẩm Tâm Nhã, mà lời đồn vốn dĩ chỉ là lời đồn vô căn cứ lại trở thành cái gai trong lòng hắn, vô cùng khó chịu, đã từng vô cùng sủng ái Thẩm Tâm Nhãn, cuối cùng lại xem nàng như vết nhơ, vô cùng chán ghét.

Đúng lúc này Thẩm Tâm Nhã lại mang thai, mất đi sủng ái của Yến Chính Thao, không chỉ không được chăm sóc thích đáng, còn bị đám hạ nhân gió chiều nào theo chiều đó dưới sự bày mưu tính kế của Hoàng thị mà càng thêm tìm mọi cách nhục nhã nàng, cơm thừa canh cặn, lời nói nhục mã, đó là chuyện thấy thường ngày, nếu như không phải là nhìn thấy nàng có thai, chỉ sợ còn không thiếu được đánh mắng.

Mặc dù rất gian nan, nhưng Thẩm Nhã Tâm vì đứa con trong bụng mà kiên trì xuống, thẳng đến lúc lâm bồn, Hoàng thị thu mua bà đỡ cho nàng, hạ dược vật khiến người ta khó sinh, thân thể vốn đã không tốt Thẩm Nhã Tâm nghẹn một hơi sinh được đứa nhỏ ra xong, đến mặt đứa nhỏ cũng không kịp nhìn đã buông tay rời nhân gian, mà đứa nhỏ này chính là nguyên chủ.

Yến Chính Thao sau khi biết Thẩm Nhãn Tâm khó sinh mà chết, lúc đó hắn đang luyện chữ đến mí mắt cũng không nhấc lên một cái, chỉ đơn giản nói hai chữ ‘chôn đi’, còn về nguyên chủ vừa mới sinh ra, càng là đến hỏi cũng không hỏi lấy một câu.

Hoàng thị vì để thể hiện mình là chính thê hiền đức, ngược lại còn tìm nhũ mẫu cho nguyên chủ, chỉ là nhũ mẫu này bát tự không tốt, khắc lục thân, mê tín dị đoan, Hoàng thị đem người này tìm đến làm nhũ mẫu cho nguyên chủ, rắp tâm làm gì không cần nói cũng biết.