Đến nội dung chính

Chương 5: Gặp đồng hương

admin 510 Chữ Cài Đặt

Gặp được đồng hương từ mấy trăm năm trước, Hạ Mộc cũng cảm thấy vô cùng thân thiết bèn mỉm cười hỏi: “À phải rồi, Trần công tử từ Lĩnh Nam đến phủ Ứng Thiên xa như vậy là tới thăm người thân hay có chuyện riêng?”

Gương mặt Trần Chí Phong lộ ra vẻ tự hào: “Cũng coi là chuyện riêng đi, tại hạ đến đây để chuẩn bị tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau.”

Hạ Mộc gật gù thì ra là hắn đến để dự thi khoa cử.

Nếu Hạ Mộc nhớ không lầm, vì thiếu nhân tài quản lý chính sự Chu Nguyên Chương đã khôi phục lại chế độ khoa cử vào năm Hồng Vũ thứ ba.

Nhưng mà chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến mình cả.

Gạt đi ngọn lửa hóng chuyện trong lòng, Hạ Mộc mở miệng hỏi: “Quán nhà ta đúng là có nấu vài món Quảng, không biết công tử muốn dùng món gì?”

Trần Chí Phong liếm môi vội hỏi: “Món gì tiệm cô cũng có sao?”
Khóe miệng Hạ Mộc giật nhẹ, đừng nói đây chỉ là một tiệm nhỏ ven đường mà dù là tửu lâu lớn nhất phủ Ứng Thiên thì cũng chẳng thể có đủ mọi món.

Thấy vẻ khó xử trên mặt Hạ Mộc, Trần Chí Phong cũng lập tức hiểu ra.

Hắn vỗ trán một cái, ngượng ngùng giải thích: “Xin lỗi xin lỗi, là tại hạ kích động quá. Thế này đi tại hạ không kén ăn, bà chủ cứ làm hai ba món Quảng sở trường của tiệm là được rồi.”

Nghe yêu cầu này, Hạ Mộc gật đầu: “Được, vậy hai vị tìm chỗ ngồi tạm, ta đi mua chút nguyên liệu rồi quay lại ngay.”

Nói xong, Hạ Mộc đi ra sau quầy lấy túi tiền của mình từ trong ngăn kéo.

Chờ Hạ Mộc rời đi, tên gia nô cao lớn mới lên tiếng đầy nghi hoặc: “Nhị công tử, chẳng lẽ ở phủ Ứng Thiên này, tiệm nào cũng đợi khách gọi món rồi mới đi mua nguyên liệu sao?”
Trần Chí Phong lắc đầu: “Tuy ta chưa từng đến phủ Ứng Thiên nhưng chắc không phải vậy. Cũng có thể là vì lý do khác, chúng ta cứ đợi một lát xem sao.”

Nói rồi, hắn kéo ghế ra ngồi xuống.

Hạ Mộc mới tiếp quản lại tiệm ăn gia đình, trong quán chỉ có gia vị cơ bản và dụng cụ nấu nướng, hoàn toàn không có nguyên liệu.

Nếu là khách khác thì Hạ Mộc đã từ chối thẳng rồi. Nhưng Trần Chí Phong cũng coi như đồng hương, khó khăn lắm người ta mới đến phủ Ứng Thiên lại muốn ăn chút món quê nhà nên cô cũng không tiện từ chối.

Hạ Mộc cũng từng nghĩ mình có nên quay về hiện đại để mua đồ không. Nhưng nghĩ đến việc chợ cách tiệm hơn mười phút đi xe, một đi một về thì cơm canh cũng nguội rồi.